Bản tin 20H: Tai nạn xe bus thảm khốc, ít nhất 45 người thiệt mạng

Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: news18.com)
Hiện trường vụ tai nạn. (Nguồn: news18.com)
TPO - Ít nhất 45 người đã thiệt mạng và 37 người bị thương, khi một chiếc xe bus chở người hành hương lao xuống hẻm núi tại huyện Jagtial, thuộc bang Telangana miền Nam Ấn Độ.

Khẩn cấp ứng phó với siêu bão Mangkhut và bão số 5. Ngày 11/9, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn có công điện yêu cầu các bộ ngành, các tỉnh miền Bắc, địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Nam ứng phó với bão số 5 trên biển Đông và siêu bão Mangkhut khả năng sẽ báo Bắc biển Đông trong khoảng 4 ngày tới. (XEM CHI TIẾT)


Vì chuyện cầu treo, 4 chủ tịch huyện bị phê bình. Ngày 11/9, UBND tỉnh Kon Tum cho biết: đã có văn bản yêu cầu UBND các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ an toàn các cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh, để có biện pháp khắc phục sửa chữa kịp thời những cầu treo bị hư hỏng, xuống cấp, nhằm đảm bảo an toàn, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, đến nay UBND thuộc 4 huyện Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi và Đăk Glei vẫn chưa bố trí ngân sách và có biện pháp huy động các nguồn vốn khác để thực hiện việc này, vì vậy UBND tỉnh Kon Tum đã có văn bản phê bình 4 chủ tịch UBND huyện. (XEM CHI TIẾT)


Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm trước ngày 2/11. Dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn trước phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Tại phiên họp Uỷ ban Thường vụ Quốc hội chiều 11/9, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã báo cáo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 6 của Quốc hội diễn ra vào tháng 1/2019. Theo Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sẽ rút 3 nội dung khỏi chương trình kỳ họp gồm: Dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (để tiếp tục hoàn thiện);  dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (do cơ quan trình không bảo đảm tiến độ chuẩn bị); báo cáo kiểm toán quỹ bảo hiểm xã hội (định kỳ 3 năm báo cáo Quốc hội) gửi đại biểu tự nghiên cứu. (XEM CHI TIẾT)


Cụ bà 84 tuổi tử vong nghi nhảy lầu 6 bệnh viện. Chiều 11/9, Công an TP. Đồng Hới (Quảng Bình) tiếp tục phối hợp với các bên liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc cụ bà tử vong tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, nghi nhảy lầu tự tử. Nạn nhân được xác định là cụ bà 84 tuổi (trú tại phường Phú Hải, TP. Đồng Hới), đang điều trị tại Khoa Nội C,  Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới. (XEM CHI TIÊT)


Cơ quan chức năng xác định thông tin phát hiện vị trí máy bay MH370 rơi là không chính xác và đang chờ Tỉnh ủy Gia Lai kết luận, chỉ đạo. Nguồn tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho hay, đến thời điểm này xác định thông tin phát hiện vị trí máy bay MH370 rơi là không có cơ sở, không chính xác. Theo vị này, Công an tỉnh đã làm việc với báo Gia Lai, người cung cấp thông tin và một số cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan. “Người dân cung cấp thông tin là bình thường, còn ai tiếp nhận, đưa thông tin thì phải chịu trách nhiệm” - vị này nêu. (XEM CHI TIẾT)


Thương tâm 2 chị em bị điện giật tử vong tại nhà. Ngày 11/9, chính quyền xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm do điện giật. Trước đó, Ngô Thị Phương (10 tuổi) cùng em Ngô Đức Long (1 tuổi) - các con của anh Ngô Văn Tâm (SN 1989, trú tại xóm Lũng Sặp, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng) đang chơi cùng nhau tại nhà. Phương cắm điện quạt cho em mát nhưng do ổ hở nên cả 2 chị em bị điện giật tử vong. (XEM CHI TIẾT)


Tai nạn xe bus thảm khốc, ít nhất 45 người thiệt mạng. Ít nhất 45 người đã thiệt mạng và 37 người bị thương, khi một chiếc xe bus chở người hành hương lao xuống hẻm núi tại huyện Jagtial, thuộc bang Telangana miền Nam Ấn Độ. Một quan chức địa phương xác nhận tài xế đã mất lái khi tìm cách tránh xe bus khác trên con đường đông đúc dẫn tới khu đền Anjaneya Swamy nổi tiếng. Công tác điều tra đang được tiến hành.


Đánh bom liều chết tại Afghanistan, hàng chục người thương vong. Trong một vụ bạo lực mới nhất làm rung chuyển Afghanistan ngày 11/9, ít nhất 45 người thương vong khi một đối tượng đánh bom liều chết nhằm vào đám đông người biểu tình tại tỉnh Nangarhar, miền Đông nước này. Vụ việc xảy ra tại thời điểm hàng trăm người biểu tình phản đối một chỉ huy lực lượng dân quân địa phương tập trung trên tuyến cao tốc giữa thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh Nangarhar, với một nút giao tại quốc gia láng giềng Pakistan, khiến 22 người thiệt mạng và 23 người bị thương. Quan chức tỉnh Nangarhar đã xác nhận thông tin trên, đồng thời cho biết con số thương vong còn có thể tiếp tục tăng cao.

MỚI - NÓNG