Bản tin 20H: Syria tố EU cùng NATO ủng hộ khủng bố

Aleppo hoang tàn vì chiến tranh. (Nguồn: EPA)
Aleppo hoang tàn vì chiến tranh. (Nguồn: EPA)
TPO - Phát biểu với báo giới ngày 7/2, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thể tham gia khôi phục Syria, khi đang ủng hộ các lực lượng khủng bố.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng chiều tối và đêm 8/2, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở Bắc Bộ có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Các tỉnh ven biển Trung Bộ từ ngày 9/2 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to. Từ ngày 9/2 ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét, vùng núi phía Bắc trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.


Chiều nay 7/2, Sở Thông tin và truyền thông Hà Nội cho biết, tạm dừng lấy ý kiến về loa phường bởi những “dấu hiệu bất thường”. Qua theo dõi số lượt bình chọn từ ngày 05/02/2017, Sở Thông tin và Truyền thông phát hiện có dấu hiệu bất thường về số lượng người tham gia bình chọn, Sở đã và đang tìm các nguyên nhân để có giải pháp kỹ thuật khắc phục kịp thời, đảm bảo an toàn thông tin, đáp ứng yêu cầu thống kê, phục vụ việc đánh giá chính xác, khách quan hệ thống thông tin cơ sở. (Xem chi tiết)


Chiều 7/2, tại trụ sở UBND phường Minh Khai, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng, lãnh đạo phường và chủ cơ sở mầm non Sen Vàng đã có buổi làm việc với 73 phụ huynh có con em theo học tại cơ sở này. Đứng trước các phụ huynh, Hiệu trưởng trường Sen Vàng Phạm Thị Tân nói: "Là người quản lý tôi xin nhận trách nhiệm. Tôi xin làm đơn giải thể trường". Kinh phí phụ huynh đã đóng góp tại trường sẽ được hoàn trả. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận Hai Bà Trưng, bà Trần Lưu Hoa cho biết sẽ có 2 trường công lập và 2 trường dân lập tiếp nhận học sinh trường Sen Vàng. (Xem chi tiết)


Trong lần công bố các đơn vị nợ thuế đợt 2 năm 2017, Cục Thuế Hà Nội đã công khai danh sách 134 đơn vị đang nợ thuế, phí, tiền thuê đất với tổng số tiền nợ 162,5 tỷ đồng. Trong số 162,5 tỷ đồng các đơn vị đang nợ, khoản nợ thuế, phí chiếm hơn 150 tỷ đồng, tiền thuê thuê đất chiếm 11,6 tỷ đồng. Dẫn đầu danh sách nợ thuế, phí đợt này là Công ty CP sản xuất Thanh Vân (xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn) với số tiền nợ hơn 12 tỷ đồng. Công ty CP Đầu tư SICO (xã Yên Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội) và Công ty CP Ôtô REGAL (đường Trung Yên 11, phường Trung Hòa) với số nợ là 10,6 tỷ đồng và 7 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Bé Nguyễn Văn An, 5 tuổi, ở thị trấn Buôn Trấp, huyện Krông Ana, Đak Lak đi vệ sinh trong trường mầm non Krông Ana, trưa 6/2, bất ngờ bồn cầu bị sụp xuống. Bé lọt xuống hố, bị đá, gạch đè lên người. Khu vực bị sụt lún rộng gần 10 m2, sâu khoảng 5 m. Bố của bé đã buộc dây thừng trèo xuống dưới hầm sâu để đưa cháu lên. Bé trai nhập viện trong tình trạng nứt sọ não, gãy xương chậu, cháu đã qua cơn nguy kịch và dần bình phục. (Xem chi tiết)


Trong một tháng gần đây, Khoa Bệnh nhiệt đới (Bệnh viện E) tiếp nhận và điều trị hơn 20 ca mắc bệnh thủy đậu, tuy nhiên không có trường hợp bị biến chứng nguy hiểm và tử vong. Điều đáng quan tâm là gần đây, không chỉ có trẻ em mắc căn bệnh này nhưng gần đây xuất hiện không ít số ca bệnh là người lớn. Điều đáng nói, hai bệnh nhân người lớn trên chưa từng tiêm chủng vắcxin phòng bệnh thủy đậu, chưa từng mắc bệnh và tiếp xúc với nguồn lây… 


Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh Hải Dương cho biết thời gian qua, tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn huyện Nam Sách (Hải Dương) diễn biến phức tạp, gây sạt lở nhiều đoạn bờ sông, đe dọa đến công trình đê điều, làm mất đất sản xuất khu vực bãi sông... Thậm chí, các đối tượng khai thác cát trái phép khi thấy lực lượng chức năng xuất hiện, còn sử dụng dao, kiếm đe dọa.


Các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang tiếp tục thực hiện loạt quyết định về triển khai lực lượng bổ sung trên biên giới với Liên bang Nga. Đó là tuyên bố của Đại sứ Nga tại NATO, ông Alexander Grushko. Đại sứ Nga cho rằng, trước khi chính quyền của cựu Tổng thống Barack Obama kết thúc nhiệm kỳ, Mỹ đã phát động kế hoạch điều động quân đội Mỹ đến Đông Âu. Đại sứ Nga cũng nhấn mạnh, NATO vẫn tiếp tục nghiên cứu các biện pháp mới để tăng cường sự hiện diện quân sự ở ngoại vi phía Đông – Nam NATO, bao gồm cả khu vực Biển Đen. (Xem chi tiết)


Phát biểu với báo giới ngày 7/2, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cho rằng Liên minh châu Âu (EU) và các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không thể tham gia khôi phục Syria, khi đang ủng hộ các lực lượng khủng bố. Bình luận về vai trò EU và NATO trong việc tham gia khôi phục Syria, vốn bị chìm trong vòng xoáy nội chiến đẫm máu trong suốt hơn 5 năm qua, ông Assad nhấn mạnh hai tổ chức này "không nên đóng một vai trò như vậy," đồng thời "đang hủy hoại Syria”.

MỚI - NÓNG
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
Thông tin mới về tình hình Ngân hàng SCB
TPO - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "SCB là một trong các ngân hàng có quy mô lớn, tổng tài sản lớn nên giải pháp để thực hiện và xử lý cũng đòi hỏi phải đủ vốn. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục xây dựng một lộ trình để tái cơ cấu ngân hàng này từng bước và nghiên cứu khẩn trương giải pháp, cơ chế tạo điều kiện cho ngân hàng này từng bước ổn định, phục hồi hoạt động".