Bản tin 20H: Phi công Nga tự sát bằng lựu đạn khi bị phiến quân bao vây

Hiện trường vụ Su-25 Nga bị bắn rơi ở Syria. Ảnh: AFP.
Hiện trường vụ Su-25 Nga bị bắn rơi ở Syria. Ảnh: AFP.
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết thiếu tá phi công Roman Filippov đã kích nổ quả lựu đạn mang theo để không bị phiến quân Syria bắt sống.

Ngày 5/2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sau khi xem xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về việc đề nghị thi hành kỷ luật đối với ông Lê Phước Thanh, Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010 - 2015, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2011 - 2016, Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Lê Phước Thanh bằng hình thức cách chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam nhiệm kỳ 2010 – 2015 do không gương mẫu, có biểu hiện ưu ái, vun vén cho gia đình trong việc quy hoạch, đào tạo, luân chuyển, điều động và quyết định bổ nhiệm con trai. (Xem chi tiết)


Ngày 5/2, trường Tiểu học Hộ Độ (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) tổ chức hội chợ xuân trong khuôn viên trường với nhiều gian hàng. Khoảng 12h30, nhóm học sinh đứng xem phụ huynh rán xúc xích bán thì bất ngờ bình gas mini phát nổ. Dầu mỡ, lửa bắn xung quanh khiến bảy em bị bỏng nặng. Phụ huynh và thầy cô gọi xe đưa học sinh bị thương tới bệnh viện cấp cứu. (Xem chi tiết)


Sáng nay, TAND Hà Nội tuyên án với 8 bị cáo trong vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty Bất động sản Điện lực Dầu khí (PVP Land) trong đó ông Trịnh Xuân Thanh (cựu chủ tịch HĐQT Tổng công ty Xây lắp Dầu khí) bị tù chung thân, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Trước đó, ông Thanh đã lĩnh án tù chung thân do cố ý làm trái và tham ô tài sản. (Xem chi tiết)

Trong nhiều lần quan hệ tình dục tập thể với Quỳnh (SN 1990, ngụ Q.Bình Thạnh) và bạn trai của chị này ở khách sạn, thầy giáo Lê Đình Quý Thuần (SN 1993, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú quận 8) đã bí mật dùng điện thoại quay lại cảnh nhạy cảm của 3 người rồi tống tiền gần nửa tỷ đồng.
Công an quận 8, TP.HCM đang tạm giữ Thuần để điều tra hành vi Cưỡng đoạt tài sản. (Xem chi tiết)

Sau thời gian theo dõi, chiều 4/2, cảnh sát Khánh Hòa chia ra nhiều hướng bủa vây sòng xóc đĩa trong rừng keo tại thôn Hạ, xã Diên Lâm (huyện Diên Khánh) do Nguyễn Văn Hà (Hà Bung, 58 tuổi) tổ chức. Hàng chục người đang sát phạt bằng trò xóc đĩa tung tiền, tháo chạy tán loạn. Cảnh sát buộc phải nổ nhiều phát súng chỉ thiên trấn áp. 42 người bị khống chế, trong đó có nhiều phụ nữ. Hơn 400 triệu đồng, 36 xe máy, hai ôtô cùng nhiều tang vật khác tại hiện trường bị thu giữ.

Một nhóm các chuyên gia của Liên hợp quốc (LHQ) cho biết đã tìm thấy bằng chứng về hợp tác quân sự của Triều Tiên để phát triển các chương trình vũ khí hóa học Syria và cung cấp cho Myanmar các tên lửa đạn đạo.
Báo cáo của nhóm này cho biết, Triều Tiên tiếp tục xuất khẩu gần như tất cả hàng hoá bị cấm trong nghị quyết của Liên Hợp Quốc như than đá, sắt thép,vũ khí, đạn dược và mang về doanh thu gần 200 triệu USD trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2017. "Hành động này của Triều Tiên dường như thách thức lệnh trừng phạt của LHQ", báo cáo nêu rõ. (Xem chi tiết)

"Sau khi nhảy dù xuống ngôi làng do quân khủng bố kiểm soát, thiếu tá Roman Filippov đã chiến đấu tới phút cuối cùng bằng vũ khí thông thường. Khi bị bao vây và bị thương nặng, sĩ quan Nga đã tự sát bằng lựu đạn khi phiến quân chỉ còn cách vài chục mét", Sputnik dẫn thông cáo hôm nay của Bộ Quốc phòng Nga. Video đăng trên kênh YouTube IDLIB + cho thấy phiến quân Syria áp sát vị trí ẩn nấp sau một tảng đá của thiếu tá Filippov. Khi các tay súng phiến quân áp sát, Filippov đã hô to "Vì các đồng đội của tôi" trước khi rút chốt lựu đạn. Một tiếng nổ lớn vang lên và khói bốc lên từ sau tảng đá, nhưng không rõ có phiến quân nào bị tiêu diệt trong vụ nổ hay không.

Một chiếc xe tải chứa một tấn thuốc nổ mạnh ngang TNT hôm nay được phát hiện gần tòa nhà phái bộ ngoại giao Nga tại thủ đô Kabul của Afghanistan, Sputnik dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay. Truyền thông địa phương cho biết một chiếc xe Mazda mang theo thuốc nổ cũng được sử dụng trong một cuộc tấn công bằng khủng bố diễn ra cùng ngày, cách không xa tòa đại sứ Nga. Hiện Bộ Ngoại giao và đại sứ quán Nga tại Kabul chưa đưa ra bất cứ bình luận về thông tin này.

Ngày 5/2, một trực thăng quân sự của Nhật Bản đã rơi xuống một khu dân cư ở thị trấn Kanzaki, thuộc tỉnh Saga, trên đảo Kyushu, ở phía Tây Nam Nhật Bản. Theo thông tin ban đầu, vụ việc đã làm ít nhất một ngôi nhà bốc cháy. Giới chức địa phương cho biết chiếc trực thăng trên của Lực lượng phòng vệ Nhật Bản (SDF). Hiện chưa có thông tin về thương vong.
Một chiếc xe tải chứa một tấn thuốc nổ mạnh ngang TNT hôm nay được phát hiện gần tòa nhà phái bộ ngoại giao Nga tại thủ đô Kabul của Afghanistan, Sputnik dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay.
Truyền thông địa phương cho biết một chiếc xe Mazda mang theo thuốc nổ cũng được sử dụng trong một cuộc tấn công bằng khủng bố diễn ra cùng ngày, cách không xa tòa đại sứ Nga.
Hiện Bộ Ngoại giao và đại sứ quán Nga tại Kabul chưa đưa ra bất cứ bình luận về thông tin này.
MỚI - NÓNG