Bản tin 20H: Người dân NATO phản đối vũ trang cho Ukraine

Một vụ pháo kích Donetsk của quân đội Ukraine. (Ảnh: Reuters)
Một vụ pháo kích Donetsk của quân đội Ukraine. (Ảnh: Reuters)
TPO - Đa số người dân của 8 nước thành viên lớn trong số 28 quốc gia tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phản đối việc vũ trang cho quân đội Ukraine nhằm chống lại lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này.

Trước hạn chót 10/6, đại diện Keangnam Vina cho biết, sẽ bàn bạc với Ban quản trị để mời kiểm toán xác định lại số kinh phí bảo trì cần phải hoàn trả. Hai bên vẫn chưa thống nhất được chính xác khoản tiền nói trên. Cụ thể, theo tính toán của Keangnam Vina, kinh phí bảo trì thu từ cư dân có giá trị khoảng 125 tỷ đồng. Tuy nhiên, Ban quản trị cho biết số tiền này là khoảng 160 tỷ đồng. (Xem chi tiết)


Ngày 10/6, Trung tâm Kỹ thuật Nhựa Cao su và Đào tạo quản lý năng lượng, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Nhà Nhựa Việt Nam đã tổ chức giới thiệu công nghệ sản xuất túi nhựa phân hủy sinh học và Dự án thành lập nhà máy đầu tiên sản xuất túi nhựa phân hủy sinh học tại Việt Nam. Dự án thành lập nhà máy đầu tiên sản xuất túi nhựa phân hủy sinh học sẽ được triển khai ở Khu công nghiệp nhựa thuộc tỉnh Long An (Việt Nam), với tổng giá trị hơn 10 triệu USD.


Sáng nay 10/6, công nhân làm việc tại Công ty TNHH LikeLion Việt Nam (100% vốn Hàn Quốc, chuyên sản xuất đồ may mặc) nằm tại số 55 đường Ích Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, TPHCM thì cảm thấy khó chịu khi hít phải khí lạ do công ty đang tiến hành sơn sửa xưởng. Đến khoảng 11h30 trưa cùng ngày, sau bữa cơm trưa thì một số công nhân cảm thấy khó thở, nôn ói, nhức đầu… dẫn đến ngất xỉu, được cấp cứu tại Bệnh viện quận 9 và Quân dân Miền Đông. (Xem chi tiết)


Trưa 10/6, một người phụ nữ khoảng 30 tuổi lái chiếc Attila đi từ đường Trần Nhật Duật hướng sang Nguyễn Văn Cừ (Long Biên, Hà Nội). Đi chậm tới nhịp cầu 6 H12 (khu vực con rạch sông Hồng), người này dừng xe, tắt máy, cất mũ bảo hiểm, dựng ven thành cầu. Ngay sau đó, người phụ nữ leo qua lan can, nhảy xuống sông. Nạn nhân sau đó được cứu vớt, sơ cứu tại chỗ và tỉnh lại. (Xem chi tiết)


Lúc 8h ngày 10/6, ông Lê Xuân Khoa (SN 1949) đang cày ruộng tại cánh đồng Xi, phố Trung Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa thì bị điện giật chết ngay tại ruộng. Thông tin ban đầu được biết, khi ông Lê Xuân Khoa đang điều khiển chiếc máy cày trên ruộng nước thì bất ngờ mái che nắng tự chế của máy cày đã chạm vào đường điện phía trên khiến nạn nhân bị giật chết tại chỗ. (Xem chi tiết)


Ngày 8/6, một lao động Việt Nam đang làm việc tại quận Ulju, thành phố Ulsan, Hàn Quốc, đã tử nạn trong lúc đang làm việc. Người bị nạn là anh Đặng Ngọc Dũng (sinh ngày 16/12/1973, tại Quảng Bình), số hộ chiếu B2194608, làm ghề lái xe nâng hàng cho chi nhánh tại Ulsan của Công ty thép Handong, chuyên sản xuất các mặt hàng kim loại, có trụ sở chính đặt tại quận Danseo, thành phố Daegu kế bên.


Đa số người dân của 8 nước thành viên lớn trong số 28 quốc gia tham gia Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phản đối việc vũ trang cho quân đội Ukraine nhằm chống lại lực lượng đòi độc lập ở miền Đông nước này. Theo kết quả thăm dò công bố ngày 10/6 của Trung tâm nghiên cứu Pew, 70% số người được hỏi cho rằng nên viện trợ kinh tế cho các quốc gia đang có nội chiến; trong khi chỉ khoảng 40% ủng hộ việc NATO gửi vũ khí cho Kiev.


Phong trào Hồi giáo dòng Shiite Hezbollah của Lebanon cho biết, một thủ lĩnh khét tiếng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị tiêu diệt tại Qalamound, giáp biên giới phía đông của nước này với Syria. Thủ lĩnh IS Walid Abdel Mohsen al-Omari đã bị tiêu diệt khi pháo tầm xa của lực lượng Hezbollah nã vào một căn cứ của IS tại vùng Shobat al-Mahbas, ngoại ô thị trấn Ras Baalbeck. (Xem chi tiết)


Đã có ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 4 người Ai Cập bị thương trong một vụ đánh bom liều chết xảy ra ngày 10/6 tại ngôi đền cổ Karnak ở thành phố miền Nam Ai Cập Luxor – nơi thu hút hàng triệu khách du lịch mỗi năm. Đây là vụ tấn công đầu tiên nhằm vào các địa điểm du lịch nổi tiếng tại Luxor kể từ tháng 11/1997 khi nhóm phiến quân Hồi giáo xả súng vào ngôi đền Hatshepsut có niên đại 3.400 năm bên bờ sông Nile làm 58 người thiệt mạng.


Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 10/6 cho biết, thêm 2 trường hợp tử vong do Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông (MERS) và 13 trường hợp nhiễm MERS mới ở nước này. Trong số các trường hợp mới, có 10 người đã bị nhiễm virus tại bệnh viện Samsung ở Seoul. Như vậy, tổng số trường hợp được xác nhận dương tính với MERS tại bệnh viện Samsung đã tăng lên 47 người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG