Bản tin 20H: Nga phóng tên lửa phá hủy nhiều mục tiêu IS tại Syria

Cuộc không kích do Hải quân Nga thực hiện từ Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu của IS ở Syria ngày 31/5. Nguồn: EPA/TTXVN.
Cuộc không kích do Hải quân Nga thực hiện từ Địa Trung Hải nhằm vào các mục tiêu của IS ở Syria ngày 31/5. Nguồn: EPA/TTXVN.
TPO - Ngày 5/9, tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr vào nhiều mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) gần thành phố Deir al-Zor của Syria.

Chiều 5/9, tại phiên họp toàn thể lần thứ 7 của Uỷ ban Tư pháp, báo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 của Thanh tra Chính phủ cho biết: Qua kiểm tra tại 3.622 cơ quan tổ chức đơn vị, đã phát hiện 22 đơn vị có vi phạm. Kiểm tra cho thấy còn tình trạng lạm dụng quy định về bí mật nhà nước để không công khai những nội dung cần phải công khai, minh bạch hoặc thu hẹp đối tượng, hình thức công khai, gây khó khăn cho việc tiếp cận thông tin của người dân và doanh nghiệp. Về minh bạch tài sản, thu nhập, số người đã kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 là hơn 1,1 triệu người, tỷ lệ kê khai và công khai đều trên 99,8%. Trong đó có 77 người được xác minh tài sản, thu nhập, bao gồm Bộ NN&PTNT, Quốc phòng, Công Thương, Thành phố Hà Nội, Yên Bái, Đồng Nai. Thanh tra Chính phủ chỉ rõ, qua việc xác minh tài sản, thu nhập của cơ quan có thẩm quyền, phát hiện và xử lý 3 trường hợp vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập, trong đó có cả cán bộ cấp cao, ở Đồng Nai, Bộ Công thương.  Tuy nhiên, trường hợp cụ thể đó là những ai thì không được Thanh tra chỉ rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 5/9, UBND TP Đà Nẵng đã công khai bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ liên quan đến việc rà soát các dự án và quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà. Theo đó Đà Nẵng cho biết xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án ở Sơn Trà. Báo cáo Thủ tướng, UBND TP Đà Nẵng cho biết: Qua rà soát, có 6 dự án không phù hợp với các tiêu chí của thảnh phố nên kiến nghị điều chỉnh chuyển đổi công năng sang phục vụ du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng, không lưu trú, đồng thời xem xét cắt giảm quy mô của 10 dự án để phù hợp với các tiêu chí đã nêu và giữ nguyên hai dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư phù hợp với các tiêu chí nêu trên. (Xem chi tiết)

Chia sẻ tại Hội nghị giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 5/9, ông Trương Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở VH-TT Hà Nội cho biết, lãnh đạo Sở từng bị đe dọa vì xóa biển quảng cáo tấm lớn dọc đường Thăng Long – Nội Bài. “Họ thuê người đến tận Sở nằm la liệt ở sân. Thậm chí có hôm họ vào phòng anh Động (Giám đốc Sở VH-TT Tô Văn Động - PV). Tôi đang ngồi trong đó với anh Động, thấy vậy nên chốt cửa. Chúng tôi ngồi ở trong mà họ cứ gõ cửa ầm ầm. Khiếp quá”, ông Tiến nói. Ông Tiến chia sẻ, khi ông gọi điện cho công an can thiệp thì họ mới mềm mỏng. Ngồi trong phòng một lúc thì những người đó rời đi. Ông Tiến nói, có việc đó xảy ra là do đã động chạm đến lợi ích kinh tế. (Xem chi tiết)

Liên Bộ Công
Thương - Tài chính vừa phát đi thông tin về việc điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Theo đó, giá mỗi lít xăng RON 92 tăng thêm 306 đồng, xăng E5 tăng 285 đồng. Các mặt hàng dầu tăng thêm 43-155 đồng một lít, kg tùy loại. Cùng với việc tăng giá, nhà điều hành cũng xả thêm Quỹ bình ổn xăng dầu, với xăng là 110 đồng một lít; xăng E5 là 90 đồng một lít và dầu hoả chi sử dụng quỹ thêm 185 đồng một lít. Riêng dầu diesel ngừng chi quỹ bình ổn. Sau động thái điều chỉnh, giá xăng RON 92 không cao hơn 17.792 đồng một lít; xăng E5 là 17.539 đồng; dầu diesel là 13.950 đồng; dầu hỏa 12.547 đồng và dầu madut 11.148 đồng một kg. (Xem chi tiết)


Ngày 5/9, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM đang điều trị cho trường hợp bé N.T.H.H. (SN 2007) - nạn nhân trong vụ tai nạn thương tâm xảy ra trên địa bàn huyện Châu Thành, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang vào ngày 2/9. Thông tin ban đầu được biết, thời điểm xảy ra vụ việc, chị P.T.L. (đang mang thai) dùng xe gắn máy chở theo con và hai đứa cháu nhỏ lưu thông trên quốc lộ 91 thuộc huyện Châu Thành, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang thì xảy ra va chạm với xe tải. Thai phụ ngã xuống đường bị xe tải cán tử vong tại chỗ. Con trai của chị và 2 đứa cháu được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng bé N.T.L. (SN 2011, cháu ruột chị L.) đã tử vong tại khoa Cấp cứu. Bé N.H.P. (SN 2012, con ruột chị L.) cũng không qua khỏi sau 2 ngày nhập viện. Nạn nhân duy nhất sống sót sau vụ tai nạn là bé gái N.T.H.H. (SN 2007) đang được bác sĩ theo dõi tích cực tại bệnh viện. (Xem chi tiết)


Nghi ngờ hàng xóm xúi giục vợ bỏ mình, N.V.T. (34 tuổi, trọ trên đường số 7, khu phố 12, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TPHCM) bắt con trai 3 tuổi của cô gái này vào phòng, ôm bình xăng cố thủ nhiều giờ. Lực lượng chức năng phải huy động hàng chục người đến giải cứu. Công an quận Bình Tân đang làm rõ vụ việc. (Xem chi tiết)


Việc CHDCND Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần 6 đã vi phạm nghiêm trọng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Lập trường nhất quán của Việt Nam là phản đối mọi hành vi làm phức tạp tình hình, đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực và thế giới. Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng tuyên bố như vậy ngày 5/9 để trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Triều Tiên tiến hành thử hạt nhân lần 6 vào ngày 3/9. (Xem chi tiết)

Sau khi Triều Tiên tuyên bố thử thành công bom nhiệt hạch (bom H), Tổng thống Trump và đội ngũ cố vấn của ông đã có phản ứng mạnh và kêu gọi sẽ đáp trả bằng hành động quân sự hùng hậu. Tuy nhiên, xét trong bối cảnh hiện tại, Mỹ sẽ không thể sử dụng vũ lực với Triều Tiên, nếu có chăng cũng chỉ là các động thái răn đe quân sự quy mô lớn. (Xem chi tiết)

Hãng tin RT hôm nay, 5/9 dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow hoàn toàn có quyền yêu cầu Washington cắt giảm thêm 155 nhân viên ngoại giao Mỹ tại Nga để đảm bảo cân bằng với số lượng nhân viên ngoại giao Nga tại Mỹ. “Chúng tôi đồng ý với các đối tác rằng cần có sự ngang bằng về số lượng nhân viên ngoại giao Nga và Mỹ làm việc tại nước còn lại. Trước đây, ở Nga có khoảng hơn 1.000 nhân viên ngoại giao Mỹ. Trong khi đó, Nga chỉ có 455 nhân viên ngoại giao ở Mỹ. Chúng tôi đã khắc phục sự chênh lệch này.”, ông Putin tuyên bố. (Xem chi tiết)

Ngày 5/9, tàu khu trục Đô đốc Essen của Nga đã phóng các tên lửa hành trình Kalibr vào nhiều mục tiêu của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thành phố Deir al-Zor của Syria.
 Bộ Quốc phòng Nga cho biết vụ tấn công này nhằm hỗ trợ cho một chiến dịch tấn công của quân đội Syria trong khu vực. Số tên lửa nói trên được phóng đi từ Địa Trung Hải và đã phá hủy được nhiều mục tiêu của IS, bao gồm các trung tâm chỉ huy và liên lạc, kho đạn dược, một xưởng sửa chữa xe bọc thép, đồng thời tiêu diệt hàng loạt phiến quân. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.