Bản tin 20H: 'Mỹ có 3 phương án quân sự với Triều Tiên nếu ngoại giao thất bại'

Hệ thống THAAD của Mỹ. Nguồn: Reuters.
Hệ thống THAAD của Mỹ. Nguồn: Reuters.
TPO - Ngoài một cuộc tấn công phủ đầu, Mỹ còn có 3 phương án quân sự nếu biện pháp ngoại giao không giải quyết được vấn đề tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, triển khai Kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị tăng cường họp trực tuyến, giảm bớt các cuộc họp, dành thời gian phục vụ người dân tốt hơn. (Xem chi tiết)


Chiều 11/12, hàng loạt tài xế sử dụng tiền lẻ các mệnh giá 200, 500, 1000 đồng trả phí đường bộ qua trạm BOT QL5, đoạn qua địa phận huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên khiến giao thông ùn ứ khoảng 30 phút giờ cao điểm. Hàng chục CSGT, CSCĐ, CSTT được huy động hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên tuyến. (Xem chi tiết)


Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của hành khách dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Cty CP bến xe Hà Nội vừa đưa ra kế hoạch phục vụ trong đó có việc tăng cường gần 1.000 lượt xe cho các bến. Cụ thể, tăng 844 lượt xe cho bến Giáp Bát, chủ yếu cho các tuyến Thanh Hóa, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình; tăng 85 lượt xe cho bến Mỹ Đình, chủ yếu cho các tuyến: Phú Thọ, Quảng Ninh, Sơn La, Cao Bằng; tăng 34 lượt xe cho bến Gia Lâm, chủ yếu cho các tuyến: Hải Phòng, Quảng Ninh… (Xem chi tiết)


Khoảng 14h chiều nay (11/12), ở khu Yên Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) xuất hiện 1 con trâu chạy xổng ra phố. Con trâu chạy ra đường Hoàng Đạo Thúy ngược lên đường Lê Văn Lương rồi ra Láng Hạ. Do có nhiều người và phương tiện đi lại trên phố nên con trâu có vẻ hoảng loạn, ngay sau đó đã đuổi một số người đi đường khiến nhiều người hoảng sợ bỏ xe để chạy. Một số thanh niên đã chạy theo để khống chế con trâu nhưng không thể khống chế được. Nhiều người phán đoán, có khả năng con trâu bị xổng ra từ một quán nhậu ở gần khu vực trên. (Xem chi tiết)

Khoảng 16h30 ngày 11/12, anh Lê Văn H. (SN 1971, trú thôn An Thọ, xã Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam) điều khiển chiếc xe wave BKS 92F7 – 8552 theo hướng Nam – Bắc. Khi đến Km 986, đoạn qua xã Tam An, anh H. phát hiện chiếc chiếc ô tô dừng bên đường nên lách xe tránh thì bất ngờ bị chiếc xe tải mang BKS 92C – 106.22 đang lưu thông cùng chiều tông mạnh. Vụ tai nạn đã khiến anh H. tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. (Xem chi tiết)


Chiều 10/12, trong lúc tổ thi công thuộc Công ty Cổ phần Sông Đà 4 đang thi công đổ sàn bê tông công trình thủy điện Nậm Na 1, thuộc địa phận huyện Phong Thổ (tỉnh Sơn La) thì sàn bê tông bất ngờ sập khiến 3 người thương vong. 2 người tử vong là Lương Văn M (SN 1999, quê tỉnh Điện Biên) và Giàng Láo Thắng (SN 1992, quê tỉnh Sơn La). Còn anh Lò Văn Nam (SN 1997, trú tại địa phương) bị thương được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Cơ quan chức năng đang phong tỏa khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân. (Xem chi tiết)


Bị xe máy chạy ngược chiều pha đèn làm lóa mắt khi đang chở bạn gái 14 tuổi, Lê Sỹ Quốc Thái Anh (19 tuổi, ngụ khu Hoàn Kiếm 3, xã Nam Hà, huyện Lâm Hà) đạp ngã, đấm đá rồi rút dao đâm ông Trịnh Anh Tuấn (61 tuổi, trú thôn Tầm Xá) tử vong. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ nghi can Thái Anh để điều tra, xử lý. (Xem chi tiết)


Tổng thống Nga Vladimir Putin sáng nay, 11/12 yêu cầu quân đội nước này rút khỏi Syria trong chuyến thăm bất ngờ đến căn cứ không quân Khmeimim (tỉnh Latakia, Syria). “Tôi yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng bắt đầu rút các lực lượng của quân đội Nga về vị trí triển khai thường trực”, Tổng thống Putin tuyên bố trước các binh sĩ Nga tại Khmeimim, RT dẫn lời. (Xem chi tiết)


Cựu chỉ huy tối cao của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Đô đốc về hưu James Stavridis ngày 11/12 cho rằng, ngoài một cuộc tấn công phủ đầu, Mỹ còn có 3 phương án quân sự nếu biện pháp ngoại giao không giải quyết được vấn đề tên lửa và vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Theo ông Stavridis, các phương án đó là phong tỏa đường biển, tấn công mạng và tăng cường phòng thủ tên lửa.


Các lực lượng của quân đội đã Iraq diễu binh qua quảng trường trung tâm thủ đô Baghdad vào Chủ nhật (10/12), sau khi Thủ tướng Haider al-Abadi tuyên bố hôm 9/12 rằng cuộc chiến chống IS kéo dài ba năm kết thúc thắng lợi. Cuộc diễu binh không được phát sóng trực tiếp, và chỉ giới truyền thông địa phương được tham dự. Cùng với các lực lượng quân đội, cuộc diễu binh còn có sự xuất hiện của một số máy bay trực thăng và máy nay chiến đấu. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
Harry từ bỏ quyền cư trú ở Anh
TPO - Hoàng tử Harry đã ghi Mỹ là nơi cư trú chính, thay vì Vương quốc Anh như trước đây, trong hồ sơ kinh doanh. Đáng nói, thay đổi này được thực hiện vào thời điểm anh chính thức dọn khỏi nhà tân hôn Frogmore Cottage.