Bản tin 20H: Mỹ cảnh báo nguy cơ khi Syria triển khai tổ hợp S-300

Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)
Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300 của Nga. (Ảnh: Sputnik/TTXVN)
TPO - Sputnik đưa tin, đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Syria - ông James Jeffrey cho rằng, việc Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho quân đội Syria làm gia tăng xác suất lặp lại lỗi từng dẫn tới vụ tai nạn máy bay IL-20.

Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ. Ngày 22/11, Viện kiểm sát nhân tối cao tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm sát viên cao cấp. Đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì buổi lễ. Theo các quyết định được công bố, ngày 16/10/2018, Chủ tịch nước ký Quyết định số 1836/QĐ-CTN bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Kiểm sát viên cao cấp, Phó Viện trưởng VKSND tối cao giữ chức danh Kiểm sát viên VKSND tối cao. (XEM CHI TIẾT)


Ba tỉnh Đông Nam Bộ lên phương án ứng phó bão số 9. Ứng phó với cơn bão số 9, tỉnh Bình Định, Bình Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu đã chuẩn bị các phương án neo đậu tàu thuyền tránh bão, di dời dân cư khỏi vùng bị ảnh hưởng bão. Tại Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Hồ Quốc Dũng đã có công điện khẩn yêu cầu các địa phương, ngành chức năng chủ động ứng phó với cơn bão số 9 dự kiến ảnh hưởng trực tiếp đến tỉnh này. (XEM CHI TIẾT)


Huyện đảo Cần Giờ, TPHCM dự kiến sơ tán hơn 100.000 hộ trước bão số 9. Trước những diễn biến của cơn bão số 9 (bão Usagi) có thể đổ bộ trực tiếp vào TPHCM, huyện đảo Cần Giờ đang khẩn trương chuẩn bị công tác ứng phó, di dời dân đến nơi an toàn. Theo đó, lệnh cấm biển được áp dụng từ 13h chiều 23/11, toàn bộ tàu thuyền phải tìm nơi neo đậu an toàn để tránh bão. (XEM CHI TIẾT)


Cây xanh đô thị bất ngờ đổ rạp đè bẹp xe người đi đường. Đang dừng xe trên đường Lê Duẩn (thành phố Huế), anh Trương Đức Mạnh Thi bất ngờ bị một cây xanh ven đường gãy đổ đè trúng cả xe gắn máy lẫn người, gây thương tích, làm hư hỏng tài sản. (XEM CHI TIẾT)


Thùng rau chứa bom phát nổ giữa chợ, 60 người thương vong. Khoảng 25 người đã thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ nổ xảy ra tại một khu chợ ngoài trời ở thị trấn Orakzai (phía Bắc Pakistan). Theo Geo TV, vụ đánh bom xảy ra hôm nay, 23/11, tại một khu chợ ngoài trời nằm gần một trường học ở Orakzai (tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, Bắc Pakistan). Quan chức địa phương gọi đây là một vụ tấn công khủng bố. Theo AFP, thiết bị nổ hiện đại được giấu kín trong một thùng rau. Hiện chưa có thông tin chính xác về số người thương vong. (XEM CHI TIẾT)


Xả súng tại siêu thị đúng ngày ‘Black Friday’, nhiều người bị thương. Vụ tấn công xảy ra lúc 21h30' 22/11, đúng thời điểm các cửa hàng mở cửa sớm đón khách mua sắm ngày “Black Friday”. Theo WBRC, đã có ít nhất 4 người bị thương trong vụ việc. Trong khi đó, Fox 17 đưa tin ít nhất 1 thiếu niên đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Nghi phạm đã bị cảnh sát tiêu diệt, theo AL. (XEM CHI TIẾT)


Khủng bố tấn công lãnh sự quán Trung Quốc ở Pakistan. Hai cảnh sát đã thiệt mạng và một nhân viên an ninh bị thương khi nhóm những kẻ đánh bom tự sát xông vào tấn công lãnh sự quán Trung Quốc ở Karachi (Pakistan). Theo RT, vụ việc xảy ra sáng thứ Sáu, 23/11, khi 3 tay súng cố tìm cách đột nhập lãnh sự quán Trung Quốc ở trung tâm thành phố Karachi (miền Nam Pakistan). Những kẻ tấn công đã sử dụng một chiếc xe gắn thuốc nổ. Ít nhất một người trong số đó mang theo áo khoác gắn bom. Tuy nhiên, những tên này không thể vào được toà nhà lãnh sự, và một cuộc đấu súng đã nổ ra tại trạm kiểm soát an ninh. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ cảnh báo nguy cơ khi Syria triển khai tổ hợp S-300. Sputnik đưa tin, đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Syria, ông James Jeffrey cho rằng, việc Nga cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-300 cho quân đội Syria làm gia tăng xác suất lặp lại lỗi từng dẫn tới vụ tai nạn máy bay IL-20. Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn RIA và tờ Kommersant, ông Jeffrey nói: "Quý vị hãy nhớ lại thảm kịch từng xảy ra, khi mà lỗi của quân đội Syria đã dẫn tới hậu quả là một chiếc máy bay của Nga bị bắn hạ, và nếu tôi không nhầm, 15 người đã thiệt mạng. Việc cung cấp tổ hợp phòng không S-300 sẽ khiến quân đội Syria càng có thêm cơ hội mắc những lỗi lầm tương tự trong tương lai. Vì vậy, chúng tôi kêu gọi Nga cần thận trọng tối đa trong việc này”.

MỚI - NÓNG