Bản tin 20H: Lực lượng Phòng thủ không gian Nga nhận tên lửa S-400

Hệ thống tên lửa Pantsir-S. (Nguồn: TASS)
Hệ thống tên lửa Pantsir-S. (Nguồn: TASS)
TPO - Theo TASS, ngày 17/10, Cục Thông tin và Liên lạc thuộc Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực lượng Phòng thủ không gian Nga sẽ sớm tiếp nhận thêm một trung đoàn hệ thống tên lửa S-400 Triumpf và ba đơn vị tên lửa Pantsir-S cấp sư đoàn.

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình Định. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 1.113,39 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Ninh Thuận để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân do hạn hán năm 2018. Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 331,965 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bình Định để hỗ trợ cho người dân bị thiếu đói do cắt nước vụ Mùa năm 2018 phục vụ thi công sửa chữa, khắc phục hậu quả lũ lụt do thiên tai đối với hệ thống kênh tưới Văn Phong, dự án thành phần Kênh N21-Hệ thống kênh tưới Văn Phong. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND 2 tỉnh Ninh Thuận, Bình Định tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp nêu trên bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.


Chủ tịch TPHCM xin lỗi người dân Thủ Thiêm. Tiếp 30 hộ dân khu 4,3 ha sáng 18/10, thay mặt chính quyền các thời kỳ, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong đã xin lỗi người dân bị giải tỏa oan tại dự án khu đô thị mới Thủ Thiêm và cam kết thực hiện nghiêm túc kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP), giải quyết thỏa đáng quyền lợi người dân và xử lý trách nhiệm các cá nhân sai phạm. (XEM CHI TIẾT)


Đề nghị Bộ Công an xác minh vụ nhắn tin đe dọa, tống tiền ĐBQH. Tại buổi họp báo chiều 18/10, trả lời câu hỏi của PV liên quan đến việc nhiều đại biểu Quốc hội bị nhắn tin đe dọa, tống tiền, Tổng thư Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, sau khi trao đổi, đến sáng nay Văn phòng Quốc hội đã nhận được báo cáo của hai văn phòng, nội dung đúng như phản ánh của báo chí. Ông Phúc cho biết, đã có văn bản gửi Bộ Công an xác minh thông tin này đúng hay sai. Tuy nhiên, ông cũng tỏ ra khó hiểu, vì đối tượng nhắn tin đe dọa, khủng bố, đòi tiền nhưng lại cho địa chỉ, số tài khoản cụ thể. (XEM CHI TIẾT)


Người đàn ông tử vong bất thường trong khách sạn. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12h ngày 18/10, khi thấy khách không ra khỏi phòng cũng không trả lời khi gõ cửa, nên nhân viên khách sạn Thiên Phú (thuộc xóm mới, xã Thạch Bình TP Hà Tĩnh) mở phòng vào kiểm tra phát hiện một người đàn ông đã tử vong. Danh tính nạn nhân được xác định là L.H.T. (SN 1984, trú khối phố 6, phường Văn Yên,TP.Hà Tĩnh). Nguyên nhân cái chết nghi vấn là do sốc ma túy. Hiện cơ quan chức năng đang phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra nguyên nhân vụ việc.


Theo thông báo triệu tập của HĐND thành phố Đà Nẵng, 14h chiều mai, ngày 19/10, HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX sẽ họp bất thường (kỳ họp thứ 8). HĐND thành phố Đà Nẵng cho biết: Căn cứ quy định tại Điều 80 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Thường trực HĐND thành phố quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND thành phố Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Việc triệu tập kỳ họp bất thường lần này nhằm tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền HĐND thành phố, sơ kết hoạt động của HĐND thành phố giữa nhiệm kỳ 2016-2021 và một số nội dung quan trọng khác. Kỳ họp sẽ tiến hành trong 1 buổi. Khai mạc vào lúc 14 giờ ngày 19/10 tại Hội trường HĐND thành phố (số 42 Bạch Đằng, quận Hải Châu) (XEM CHI TIẾT)


Tuyên bố chung Việt Nam - Bỉ. Sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Cộng hòa Áo, ngày 16-17/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm và làm việc tại Vương quốc Bỉ theo lời mời của Thủ tướng Bỉ Charles Michel. Chiều 17/10 giờ địa phương, hai bên đã ra tuyên bố chung Việt Nam- Bỉ. Tiền phong Online xin trân trọng đăng toàn văn tuyên bố chung Việt Nam- Bỉ. (XEM CHI TIẾT)


Mỹ lại điều hai máy bay B-52 đến Biển Đông giữa căng thẳng với TQ. Theo thông báo từ Lực lượng Không quân Thái Bình Dương, hai chiếc B-52 bay từ căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam và đã "thực hiện nhiệm vụ định kỳ ở khu vực lân cận Biển Đông”. Hai máy bay ném bom B-52 của Mỹ đã tiến gần các điểm đảo nhân tạo do Trung Quốc xây trái phép trên Biển Đông hôm 16/10, CNN dẫn thông báo từ Lực lượng Không quân Thái Bình Dương. Lầu Năm Góc hiện chưa xác nhận các máy bay này hoạt động ở khu vực nào. (XEM CHI TIẾT)


Lực lượng Phòng thủ không gian Nga nhận tên lửa S-400. Theo TASS, ngày 17/10, Cục Thông tin và Liên lạc thuộc Bộ Quốc phòng Nga thông báo Lực lượng Phòng thủ không gian Nga sẽ sớm tiếp nhận thêm một trung đoàn hệ thống tên lửa S-400 Triumpf và ba đơn vị tên lửa Pantsir-S cấp sư đoàn.Bộ Quốc phòng Nga xác nhận: “Lực lượng Phòng thủ không gian Nga sẽ nhận 3 hệ thống tên lửa S-400 Triumpf trong năm nay và sẽ chuyển cho các đơn vị phòng không tại các quân khu. Chúng tôi đang chờ sớm chuyển giao thêm một đơn vị tên lửa cấp trung đoàn, cùng với ba đơn vị tên lửa cấp sư đoàn Pantsir-S theo Kế hoạch Phòng thủ Quốc gia năm 2018”. Bộ Quốc phòng cũng lưu ý, cuối năm 2018, tỷ lệ hiện đại hóa về thiết bị quân sự của Lực lượng Phòng thủ không gian Nga sẽ đạt mức 70%.

MỚI - NÓNG