Bản tin 20H: Lộ nguyên nhân 2 vợ chồng ở Điện Biên bị bắn chết?

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ súng.
Ngôi nhà nơi xảy ra vụ nổ súng.
TPO - Qua khám nhà nghi phạm, cơ quan chức năng phát hiện thư tuyệt mệnh, hé lộ nguyên nhân vụ nổ súng bắn chết 2 vợ chồng ở Điện Biên.
Đảng ủy Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ vừa triển khai quyết định xóa tên khỏi danh sách Đảng viên đối với ông Trần Hữu Hiệp, nguyên Uỷ viên chuyên trách, Vụ trưởng Vụ kinh tế Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ. Quyết định trên căn cứ vào Kết luận 200-KL/ĐUK ngày 05/6/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương về tiêu chuẩn chính trị đối với ông Trần Hữu Hiệp. Đồng thời, xét hồ sơ của ông Hiệp, không bảo đảm tiêu chuẩn chính trị theo quy định của Bộ Chính trị và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “thi hành Điều lệ Đảng”. (Xem chi tiết)

Bộ Y tế vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Long xác minh khẩn thông tin liên quan đến một chiến sĩ công an "uống nhầm ma tuý, tử vong". Theo đó, ngày 15/8 trên các phương tiện truyền thông có đưa tin “Uống nhầm ma túy, thiếu úy công an tử vong”, nội dung bài báo phản ánh về trường hợp tử vong của Thiếu úy Nguyễn Đức Đạt, 26 tuổi, công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long do ngộ độc chất ma túy trong quá trình truy bắt tội phạm. Sau khi Thiếu úy Đạt được gia đình đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long do nhân viên y tế của bệnh viện chậm trễ trong công tác cấp cứu đã dẫn đến sự việc trên. (Xem chi tiết)

Liên quan đến vụ nổ súng làm 3 người tử vong tại phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ, Điện Biên) sáng nay 15/8, cơ quan chức năng bước đầu xác định nghi phạm của vụ án là Phạm Quang Sỏi (SN 1964, trú phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ). Ngay trong sáng cùng ngày, cơ quan công an đã tiến hành khám nhà nghi phạm Sỏi và phát hiện một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư Sỏi có đề cập đến vấn đề nợ nần tiền bạc giữa nghi phạm và vợ chồng nạn nhân cùng nhiều thông tin khác. (Xem chi tiết)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, lúc16h ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,9 độ Vĩ Bắc; 111,1 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), cách Móng Cái 350km, cách Thái Bình 500km, cách Vinh 630km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. Phạm vi gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 110km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km. Đến 16 giờ ngày 16/8, vị trí tâm bão ở khoảng 20,3 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Đông vịnh Bắc Bộ, cách Móng Cái 210km, cách Thái Bình 270km, cách Vinh 410km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 11. 

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 nêu rõ một số chủ trương liên quan đến dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). Chính phủ thống nhất thông qua đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bổ sung chính sách nâng chuẩn trình độ đào tạo đối với giáo viên mầm non, từ trung cấp lên cao đẳng sư phạm, theo lộ trình quy định tại dự án Luật Giáo dục (sửa đổi). "Thống nhất chủ trương thực hiện chính sách miễn học phí đối với trẻ mầm non 5 tuổi, học sinh THCS trường công lập và hỗ trợ đóng học phí cơ sở ngoài công lập đối với trẻ em, học sinh diện phổ cập, đặc biệt là đối với các thôn, xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu theo quy định của Hiến pháp năm 2013, Nghị quyết số 29 khóa XI", nghị quyết của Chính phủ nêu. (Xem chi tiết)

Sửa téc nước, vợ chồng ở Hà Nội bị điện giật chết. Khoảng 9h30 ngày 15/8, người dân thôn Bương, xã Trường Yên (Chương Mỹ, Hà Nội) phát hiện đôi vợ chồng trên 50 tuổi nằm bất động cạnh téc nước tại tầng thượng ngôi nhà ba tầng. Được sơ cứu, nhưng hai nạn nhân đã tử vong. Người nhà cho biết, trước đó téc nước của gia đình bị hỏng nên đôi vợ chồng lên sửa. Thấy lâu chưa sửa xong, người thân lên kiểm tra thì phát hiện sự việc. Theo lãnh đạo xã Trường Yên, nguyên nhân tử vong ban đầu được xác định là điện giật. 


Xế hộp nát bươm sau va chạm xe khách trên cao tốc. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11h ngày 15/8, tại Km 81+200 trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, thuộc bàn tỉnh Yên Bái.  thời điểm trên, xe khách BKS 29B-119.XX lưu thông trên cao tốc, theo hướng Lào Cai- Nội Bài, khi đến địa điểm trên đã mất lái đâm vào dải phân cách và lao sang làn đường hướng ngược lại. Chưa dừng lại đó, xe khách tiếp tục va chạm với xe ô tô mang BKS 30E-158.XX. Vụ va chạm mạnh khiến 5 người bị thương phải nhập viện cấp cứu. Trong đó, 4 người ở trên xe ô tô con và 1 người trên xe khách. (Xem chi tiết)

Liên quan tới bộ ảnh phản cảm của Thư Dung tại Tuyệt tình cốc, TP. Đà Lạt, đại diện Cục Nghệ thuật biểu diễn lên tiếng cho hay, vấn đề này thuộc thẩm quyền xử lý của Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng và cho biết sẽ theo dõi nắm bắt tình hình. Được biết, Thanh tra Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng phối hợp cơ quan công an và các đơn vị liên quan làm vụ việc. (Xem chi tiết)

Dấu hiệu Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Triều Tiên vào tháng 9. "Nhật báo Triều Tiên" của Hàn Quốc hôm nay tiết lộ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Triều Tiên vào ngày 9/9 tới nhân dịp chính quyền Bình Nhưỡng tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập nước. Các nhà phân tích Bắc Kinh tiết lộ, Triều Tiên sẽ tiến hành tu sửa các khách sạn xong trước ngày 9/9. Đồng thời tích cực công tác chuẩn bị cho các hoạt động kỷ niệm 70 năm Quốc khánh. Động thái này cho thấy, rất có thể Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ xuất hiện tại Thủ đô Bình Nhưỡng trong lễ kỷ niệm 70 Quốc khánh của Triều Tiên. (Xem chi tiết)
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.