Bản tin 20H: Lí do phố Trần Duy Hưng 'không có biểu hiện mại dâm'

TPO - Trước câu hỏi của báo chí liên quan đến trường hợp phố Trần Duy Hưng bị báo chí phản ánh nhiều, ông Phùng Quang Thức -Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, Sở LĐTB&XH Hà Nội đã có những giải thích khá bất ngờ.

Trao đổi tại giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội chiều 27/11, ông Phùng Quang Thức -Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội, Sở LĐTB&XH Hà Nội cho biết, phố Trần Duy Hưng không nằm trong danh sách các tụ điểm có biểu hiện, nghi ngờ mại dâm. Đồng thời, ông Thức thông tin, số điểm có biểu hiện mại dâm trên địa bàn công cộng hiện có 5 điểm. Số điểm nghi ngờ có hoạt động mại dâm trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ hiện còn 10 điểm. Theo ông Thức, hoạt động mại dâm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ rất đa dạng, núp bóng dưới nhiều hình thức ở trong nhà nghỉ, tẩm quất, thư giãn, massage...(xem chi tiết).


Ông Nguyễn Chí Tài (56 tuổi, trú thôn Phú Đông, xã Đại Hiệp) cho biết, hơn 4 tháng trước, ông thả 6 tạ cá giống diêu hồng nuôi lồng bè tại đập Trà Cân. Thế nhưng, khi chỉ còn 2 tháng nữa xuất bán Tết thì cá bỗng chết hàng loạt. Ông Tài phát hiện cá chết từ chiều ngày 26/11, tuy nhiên số lượng ít. Đến 3 giờ sáng hôm nay, ông hốt hoảng khi phát hiện cá chết nổi xếp lớp trên mặt hồ dù trước đó ông đã cho nổ máy sục khí ô-xy vào hồ song vẫn không thể cứu vãn. Tổng cộng 20 lồng, số lượng cá chết khoảng hơn 40 tấn, thiệt hại ước tính hơn 1 tỷ đồng (xem chi tiết).


Hôm nay ( 27/11), Ban An toàn Giao thông tỉnh Lâm Đồng cho biết, vào 9 giờ sáng nay, các phương tiện đã được lưu thông trở lại trên Quốc lộ 27C ở cả hai chiều, từ Km0 đến Km65+753 Quốc lộ 27C. Tuy nhiên tài xế cần lái xe với tốc độ chậm, đi giữa đường, không đi sát vào taluy dương tại các vị trí đã được cảnh báo hoặc có dấu hiệu đá rơi, đất sạt; đồng thời tuân thủ, chấp hành hiệu lệnh của người điều tiết giao thông. Đặc biệt tài xế nên hạn chế lưu thông trên đèo Khánh Lê từ 17 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau tại các vị trí có sương mù, tầm nhìn hạn chế (xem chi tiết).


Mới đây, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết đang điều tra nguyên nhân cái chết của ông NVH (62 tuổi, nguyên Hiệu trưởng một trường THPT trên địa bàn TP Biên Hòa) tại nhà riêng. Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, một số người sống khu vực khu dân cư Bửu Long (phường Bửu Long, TP Biên Hòa) phát hiện có mùi khó chịu bốc ra từ căn nhà của ông H nên đã tới gọi chủ nhà. Sau nhiều lần gọi không có ai ra mở, nghi có chuyện chẳng lành nên người dân gọi điện cho người thân của ông H. Sau đó một số người đã phá cửa vào xem tình hình thì phát hiện ông H đã tử vong, thi thể đang phân hủy (xem chi tiết).


Chiều nay, ngày 27/11, HĐXX cho biết, luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ ‘nhôm’) có nộp cho tòa tài liệu chứng cứ liên quan đến vấn đề quốc tịch thứ 2 của bị cáo Vũ ‘nhôm’.Tuy nhiên, qua xem xét các tài liệu này do luật sư của bị cáo Vũ cung cấp, HĐXX đã không chấp nhận tài liệu này. Theo chủ tọa phiên tòa, tài liệu này là bản photocopy, tiếng nước ngoài chưa được dịch sang tiếng Việt. Do vậy đây không phải là ngôn ngữ sử dụng trong phiên tòa này. Liên quan đến Vũ ‘nhôm’, luật sư của bị cáo này cho biết, gia đình Phan Văn Anh Vũ đã khắc phục hậu quả được 173 tỷ đồng (xem chi tiết).


Mặc dù mới nhậm chức được hơn 1 năm nhưng HLV Park Hang-seo đã góp công lớn giúp bóng đá Việt Nam “thay da đổi thịt”. Sau khi giúp U23 Việt nam vào tới trận chung kết giải U23 châu Á diễn ra ở Trung Quốc hồi đầu năm, chiến lược gia người Hàn Quốc lại tiếp tục đưa Olympic Việt Nam lọt vào vòng bán kết môn bóng đá nam ASIAD 2018. Mới đây tờ Kookmin Ilbo của Hàn Quốc đã có bài viết đánh giá rất cao những đóng góp của HLV Park Hang-seo cho bóng đá Việt Nam. Đồng thời, tờ báo này cũng nhận định, thứ duy nhất nhà cầm quân 59 tuổi còn thiếu là chức vô địch

(xem chi tiết).


Hôm nay, chi nhánh Vietlott tại Khánh Hòa đã tổ chức trao giải Jackpot 1 sản phẩm Power 6/55 kỳ quay số mở thưởng (QSMT) thứ 201. Anh T.C đến từ Đăk Lăk đã lĩnh thưởng 41,3 tỷ đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước). Vietlott xác định chiếc vé anh T.C mua đã trúng giải Jackpot sản phẩm Power 6/55 kỳ QSMT thứ 201 ngày 13/11 với trị giá 41.305.528.200 đồng (chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo quy định nhà nước). Vé được phát hành tại điểm bán hàng ở thị trấn Eak Nốp, huyện Eakar, Đắk Lắk (xem chi tiết).


Theo kết luận điều tra bổ sung tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TPHCM chiều nay (27/11), tháng 1/2008, ông Trần Phương Bình phê duyệt đồng ý cho ông Ánh vay 2.000 lượng vàng, thời hạn cho vay là 12 tháng. Ngày 14/1/2008, ông Ánh ký nhận nợ số vàng này. Ngày 21/1/2009, ông Ánh trả nợ gốc là 2.000 lượng vàng cho DAB. Nhưng thực chất, hai bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ thành khoản vay mới 2.000 lượng vàng tại DAB vào ngày 24/1/2009. Đến 26/1/2010 ông Ánh trả 100 lượng vàng, nên trong cùng ngày, DAB tiếp tục làm thủ tục tất toán trên giấy, đảo nợ cho ông Ánh thành khoản vay mới là 1.900 lượng vàng, từ ngày 28/1/2010 (xem chi tiết).

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".