Bản tin 20H: Hộp đen MH17 đã ở Donestk

Một tay súng ly khai tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17. Ảnh: Reuters
Một tay súng ly khai tại hiện trường vụ rơi máy bay MH17. Ảnh: Reuters
TPO - Lực lượng nổi dậy ở Ukraine cho biết, các hộp đen của chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia gặp nạn đã được tìm thấy và đưa tới Donetsk, miền Đông Ukraine. Nó sẽ được trao cho các chuyên gia quốc tế.

Mặc dù nhiều lần được cảnh báo, rau quả Trung Quốc vẫn tràn ngập các chợ, đặc biệt các loại rau quả trái mùa. Tại chợ đầu mối Long Biên (Hà Nội), chợ nông sản lớn nhất miền Bắc, trung bình mỗi ngày nhập từ 200- 300 tấn rau, củ quả với nhiều chủng loại như nho, táo, quýt, cải bắp, cà chua, cà rốt, khoai tây, hành tây... rồi tỏa đi khắp Hà Nội và các tỉnh lân cận. Các mặt hàng nông sản Trung Quốc được trà trộn bày bán với các mặt hàng nông sản Việt Nam. (Xem chi tiết)


Sáng 20/7, tại Sơn La xảy ra lũ quét khiến bà Bạc Thị Mậu (1945, dân tộc Thái, ở bản Hòn, xã Thuận Châu) mất tích. Theo báo cáo Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và cứu nạn tỉnh Sơn La, lũ và sạt lở đã cuốn trôi 3 cầu treo, gây ngập lụt nghiêm trọng tuyến quốc lộ 43, 6B, 279 và tỉnh lộ 106, 112, hơn 160 hecta lúa bị ngập...


Đầu giờ chiều 20/7, trời đã ngớt mưa, hửng nắng, song mực nước vẫn tiếp tục dâng tràn vào các ngõ phố, tạo nên lụt, úng cục bộ ở TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn). Trong khi đó, tại hai huyện Chi Lăng và Cao Lộc, 4 người chết và mất tích. Nguyên nhân do nước sông Kỳ Cùng dâng quá cao, vượt ngưỡng báo động cấp 3; hệ thống thoát nước tại địa phương quá tải. (Xem chi tiết)


Chính phủ Ukraine và lực lượng ly khai thân Nga ngày 20/7 đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về việc đưa thi thể các nạn nhân ra khỏi hiện trường vụ tai nạn máy bay MH17. Theo thông tin mới nhất, giới chức Ukraine xác nhận, lực lượng cứu hộ và quân nổi dậy đã tìm thấy 196 thi thể trong tổng số 298 hành khách và nhân viên phi hành đoàn thiệt mạng trên chuyến bay. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo nước cộng hoà Donetsk tự phong đã đề nghị chính quyền Kiev ngừng chiến dịch quân sự ở khu vực lân cận, nơi MH17 bị bắn rơi để phục vụ công tác điều tra. Liên Hợp Quốc đang chuẩn bị ra nghị quyết lên án việc MH17 bị bắn hạ tại Ukraine, đồng thời yêu cầu các bên vũ trang có liên quan ngừng bắn, tạo điều kiện cho tiến trình điều tra. (Xem chi tiết)


Lực lượng nổi dậy ở Ukraine cho biết, các hộp đen của chiếc máy bay MH17 của hãng hàng không Malaysia gặp nạn đã được tìm thấy và được đưa tới Donetsk, miền Đông Ukraine và sẽ được trao cho các chuyên gia quốc tế. Một phát ngôn viên cho Hội đồng An ninh Ukraine cho biết, các hộp đen của chiếc máy bay Malaysia bị rơi tại miền Đông Ukraine chưa được giao cho Kiev và ông không có thông tin gì về chúng.


Ngày 20/7, các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) ra tuyên bố lên án mạnh mẽ vụ máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airline bị bắn hạ tại miền Đông Ukraine hôm 17/7. Ngoại trưởng các nước thành viên ASEAN bày tỏ rằng, việc máy bay MH17 bị bắn hạ khiến 298 hành khách và phi hành đoàn thiệt mạng là một cú sốc lớn đối với quốc tế, đồng thời kêu gọi một cuộc điều tra đầy đủ, độc lập và minh bạch thảm họa này. (Xem chi tiết)


Hãng hàng không Malaysia Airlines đã quyết định sẽ bỏ số hiệu MH17 và thay bằng MH19 cho tuyến bay từ Amsterdam tới Kuala Lumpur để thể hiện lòng tôn trọng với gần 300 nạn nhân thiệt mạng. Số hiệu MH17 sẽ được thay bằng MH19 và quyết định này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 25/7. (Xem chi tiết)


Các quan chức y tế địa phương và nhân chứng cho biết ngày 20/7, Israel đã pháo kích khu vực lân cận Gaza làm ít nhất 20 người Palestine thiệt mạng và buộc hàng nghìn người dân phải sơ tán khỏi nơi sinh sống. Bệnh viện Shifa ở Gaza đã chật kín với hàng chục người bị thương trong vụ tấn công nhằm vào quận Shejaia, phía Đông Gaza.

MỚI - NÓNG