Bản tin 20H: Giàn khoan Trung Quốc lại dịch chuyển

Bản tin 20H: Giàn khoan Trung Quốc lại dịch chuyển
TPO - Giàn khoan trái phép Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trên vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam có dấu hiệu di chuyển không ổn định theo hướng Đông-Đông Nam.

Trên hải trình từ đảo Lý Sơn ra ngư trường Hoàng Sa để khai thác hải sản, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn bỗng nhiên bốc cháy dữ dội, may mắn các lao động đi trên tàu đã được lực lượng thực thi pháp luật trên biển của Việt Nam kịp thời ứng cứu. Vụ cháy xảy ra sáng nay, 10/6, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, trên tàu có 16 ngư dân. Đến thời điểm này, vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao tàu bỗng nhiên cháy. (Xem chi tiết)


Chiều 10/6, khai mạc phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIII, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, Quốc hội chúng ta 'không nóng' mà rất bình tĩnh, rất sáng suốt trước vấn đề biển Đông. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại Diễn đàn quốc tế về công nghiệp hạt nhân AtomExpo 2014 khai mạc ngày 9/6 ở Nga, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang cho biết, Việt Nam tích cực nghiên cứu, tiếp thu các kinh nghiệm từ sự cố Fukushima (Nhật Bản) để xây dựng nhà máy điện hạt nhân đầu tiên an toàn, hiệu quả. (Xem chi tiết)


Thông tin mới nhất từ Cục Kiểm ngư Việt Nam chiều 10/6 cho biết, giàn khoan trái phép Hải Dương 981 của Trung Quốc hạ đặt trên vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam có dấu hiệu di chuyển không ổn định theo hướng Đông-Đông Nam. (Xem chi tiết)


Nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram vừa thông báo bắt cóc thêm 20 phụ nữ tại đông bắc Nigeria, gần khu vực gần 300 nữ sinh bị bắt hồi tháng 4, các quan chức địa phương cho biết. Một người dân cho biết, khoảng giữa trưa hôm 5/6, một nhóm đàn ông đến ngôi làng, chĩa súng và ép phụ nữ tiến ra xe ở Garkin Fulani, gần thị trấn Chibok, bang Borno. (Xem chi tiết)


Theo CNN, sáng nay, 7 thi thể được tìm thấy tại một kho lạnh của sân bay Jinnah, thuộc Karachi, tỉnh Sindh, Pakistan, một ngày sau cuộc khủng bố khiến 29 người thiệt mạng. 7 thi thể này là các công nhân vận chuyển hàng hóa của sân bay. Để đưa được xác 7 người này ra ngoài, lực lượng chức năng đã phải dùng đến các máy móc hạng nặng. (Xem chi tiết)


Channel News Asia chiều nay, 10/6, đưa tin, một trạm kiểm soát ngoài sân bay Karachi của Pakistan vừa bị một nhóm các tay súng tấn công. Toàn bộ các chuyên bay tại sân bay lớn nhất Pakistan này đã bị hủy. Vụ tấn công diễn ra chỉ một ngày sau vụ khủng bố tại cùng sân bay của nhóm Taliban khiến 37 người thiệt mạng. (Xem chi tiết)


Trước thời điểm cuối năm 2014, Bộ Quốc phòng Nga sẽ chuyển 20 tiêm kích Su-27 tới sân bay Belbek thuộc Crimea. Trước khi Crimea trở thành một chủ thể liên bang Nga, sân bay Belbek tập kết 50 máy bay, trong đó có các chiến đấu cơ MiG-29 của Không quân Ukraine. Quá trình đào tạo lại các phi công tại Crimea, từng thuộc biên chế trong lực lượng không quân Ukraine, cũng sẽ được tiến hành trong thời gian tới. Thời gian đào tạo là 6 tháng. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn RT hôm qua đưa tin, nước lũ đẩy ống kim loại khổng lồ tới gần nhà của một cảnh sát giao thông địa phương. Gia chủ và những người sống gần đó vô cùng ngạc nhiên và tò mò về nguồn gốc của nó. Thân ống hoàn toàn nguyên vẹn nên nhiều người liên tưởng nó là một phần của tên lửa liên lục địa ngừng hoạt động mà người ta chôn ở đâu đó. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG