Bản tin 20H: 'Cộng hòa tự xưng Lugansk' lập lực lượng không quân

Lực lượng dân quân tự vệ Lugansk.
Lực lượng dân quân tự vệ Lugansk.
TPO - Ngày 7/7, hãng tin Itar-Tass dẫn thông báo từ Bộ trưởng Quốc phòng nước cộng hòa tự xưng Lugansk Igor Plotnitsky cho biết lực lượng dân quân nước cộng hòa sẽ thành lập các đơn vị không quân.

Từ 20h tối nay, 7/7, giá xăng dầu tiếp với mức tăng cao nhất là 410 đồng/lít. Đây là lần thứ 2 liên tiếp giá xăng dầu được phép tăng trong 10 ngày qua. Như vậy, sau khi điều chỉnh giá, mức giá bán lẻ của các mặt hàng sẽ là: xăng A92 là 25.640 đồng/lít, dầu diezen là 22.820 đồng/lít, dầu hoả là 22.950 đồng/lít và dầu madut sẽ có giá là 18.700 đồng/kg. (Xem chi tiết)


Đến cuối chiều 7/7, một trong số năm người bị thương trong vụ máy bay rơi tại Hòa Lạc, đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia, đã không qua được cơn nguy kịch. Trước đó, 16 người hi sinh trong vụ rơi máy bay Mi171 này. Cơ quan chức năng đang phân tích nguyên nhân tai nạn dựa trên hộp đen của máy bay đã được tìm thấy. (Xem chi tiết)


Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 7/7, ô tô 4 chỗ đang lưu thông với tốc độ cao, bất ngờ bánh trước bị nổ, chiếc xe tông văng nhiều khối bê tông của dải phân cách. Vụ tai nạn khiến bé gái khoảng 5 tuổi bị thương, bốn người trên xe một phen hoảng hồn. (Xem chi tiết)


Nhiều phụ huynh xếp hàng từ 4 giờ sáng tại điểm tiêm chủng dịch vụ 134 Lò Đúc (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) để tìm cơ hội cho con, cháu mình có được một "tấm vé" vào tiêm chủng vắc-xin "5 trong 1". Sau nhiều tháng "cháy hàng", những ngày đầu tháng 7 này, vắc-xin "5 trong 1" (ngừa các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B và hib) đã có mặt tại các điểm tiêm chủng dịch vụ. (Xem chi tiết)


Viettel đang kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cho phép giảm giá cước thoại như một xu thế tất yếu, đồng thời đề xuất giữ nguyên giá cước data trong năm nay. Ông Sơn cho hay, phần lớn khách hàng sử dụng nội mạng nhiều hơn ngoại mạng nên Viettel mong muốn có chung một giá cước để đem lại tâm lý thoải mái cho khách hàng. (Xem chi tiết)


Ngày 7/7, hãng tin Itar-Tass dẫn thông báo từ Bộ trưởng Quốc phòng nước cộng hòa tự xưng Lugansk Igor Plotnitsky cho biết lực lượng dân quân nước cộng hòa sẽ thành lập các đơn vị không quân. Ông Igor Plotnitsky cho biết nền tảng ban đầu của lực lượng không quân Lugansk là những chiếc máy bay chiếm được của quân đội chính quyền Ukraine.


Ông Yu Tianhua, 47 tuổi, Phó giám đốc trung tâm tình báo của Bộ Công an Trung Quốc (MPS) qua đời ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương ngày 29/6. Đến 6/7, tin tức về cái chết của ông mới được thông báo trên truyền thông nước này. Ông Yu qua đời vì kiệt sức khi đang làm việc. Trước đó, ông tham gia chiến dịch chống khủng bố ở Tân Cương do MPS khởi xướng. (Xem chi tiết)


Ít nhất 15 người chết và 8 người mất tích do mưa lũ hoành hành ở nhiều khu vực, chủ yếu là các tỉnh miền nam Trung Quốc, trong mấy ngày qua. 7 khu vực cấp tỉnh, trong đó có Tân Cương, Quảng Tây, Vân Nam và Quý Châu, vừa báo cáo các trường hợp tử vong sau khi mưa to gây ra lũ, lở đất từ ngày 3/7. Hơn 5,9 triệu người đã bị ảnh hưởng trong đợt mưa to lần này ở Trung Quốc, trong đó có 61.000 người phải sơ tán.


Hoàng tử nước Bỉ Amedeo vừa chính thức chấm dứt cuộc sống độc thân, kết hôn cùng cô dâu - nhà báo Elisabetta Maria Rosboch von Wolkenstein. Hôn lễ được tổ chức trang trọng, mang đậm văn hóa truyền thống. Hoàng tử Amedeo, 28 tuổi, đứng thứ sáu trong danh sách kế vị ngai vàng. Hoàng tử kết hôn cùng Elisabetta (26 tuổi), một nhà báo và là con gái duy nhất của một gia đình quý tộc Ý. (Xem chi tiết)


Siêu bão Neoguri đang hướng đến quần đảo Okinawa của Nhật Bản trong ngày 7/7, mang theo những cơn gió hung hãn và mưa lớn. Cơ quan thời tiết quốc gia nước này đã khuyến cáo người dân ở trong nhà. Với gió giật lên đến 270km/h, siêu bão Neoguri được dự đoán sẽ ập đến quần đảo Okinawa của Nhật Bản vào ngày 8/7 và đổ bộ vào đất liền Nhật Bản một ngày sau đó, hãng thông tin của Pháp dẫn thông cáo cơ quan thời tiết quốc gia Nhật cho biết vào ngày 7/7.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.