Bản tin 20H: Bão Matmo tiếp chân bão Rammasun vào biển Đông

Sơ đồ dự báo hướng đi bão Matmo - Ảnh: Cơ quan dự báo khí tượng Nhật Bản
Sơ đồ dự báo hướng đi bão Matmo - Ảnh: Cơ quan dự báo khí tượng Nhật Bản
TPO - Trong khi bão Rammasun (Thần Sấm) vừa đổ bộ vào đất liền biên giới Việt - Trung vào ngày 19/7, nhiều trang dự báo quốc tế đã phát tin cảnh báo một cơn bão mới có tên là Matmo hình thành phía đông nam Philippines.

Vào lúc 10h45 sáng nay, 19/7, chiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn, Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội đã qua đời tại viện Bỏng quốc gia, nâng số người hy sinh trong vụ tai nạn máy bay Mi171 ở Hòa Lạc lên 19 người. Mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa, nhưng rất tiếc chiến sĩ Nguyễn Văn Tuấn vẫn không qua khỏi. 2 đồng chí vẫn đang được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia. (Xem chi tiết)


Sau cuộc đấu súng rạng sáng 19/7, công an Sơn La đã bắt 5 đối tượng trong ổ nhóm vận chuyển ma túy, thu 108 bánh heroin và 5 khẩu súng các loại. Thượng úy cảnh sát Lường Phát Chiêm, 32 tuổi, đã hy sinh trong quá trình vây bắt đường dây nguy hiểm và hung hãn này. (Xem chi tiết)


Chiều 19/7, các doanh nghiệp bảo hiểm đã trao tạm ứng tiền bồi thường bảo hiểm cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh với số tiền 6 tỷ đồng. Số còn lại (khoảng 14 tỷ đồng) các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ phối hợp với khách hàng hoàn tất thủ tục để giải quyết trong một vài ngày tới. Hà Tĩnh cũng đã hỗ trợ hơn 30 tỷ đồng cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Gang thép Hưng nghiệp Formosa Hà Tĩnh.


Trong khi bão Rammasun (Thần Sấm) vừa đổ bộ vào đất liền biên giới Việt - Trung, ngày 19/7, nhiều trang dự báo quốc tế đã phát tin cảnh báo một cơn bão mới có tên là Matmo hình thành phía đông nam Philippines. Cơ quan khí tượng Philippines dự báo bão Matmo sẽ gây mưa lớn trên toàn khu vực đảo Luzon cùng nguy cơ xảy ra lũ lớn và lở đất. Người phát ngôn Tổng thống Philippines Benigno Aquino đã kêu gọi người dân chuẩn bị sẵn sàng đối phó với các trận mưa lớn.


Hôm nay 19/7, chính quyền Ukraine và lực lượng ly khai đã đồng ý lập vùng an toàn rộng 20 km2 xung quanh nơi máy bay Boeing 777 của hãng Hàng không Malaysia gặp nạn ở Donetsk, miền đông nước này. Trước đó, các nhà giám sát quốc tế điều tra vụ tai nạn máy bay tại hiện trường miền đông Ukraine cho biết, đội ngũ không được tiếp cận hiện trường đầy đủ và không được các tay súng ly khai chào đón. (Xem chi tiết)


Ngày 19/7, chính phủ Ukraine đã cáo buộc lực lượng ly khai tại miền Đông Ukraine đang tìm cách tiêu hủy bằng chứng tại địa điểm máy bay Malaysia gặp nạn và di chuyển 38 thi thể khỏi hiện trường. Phó Thủ tướng nước cộng hòa tự xưng Donetsk đáp lại họ đang phải vật lộn với cái nóng hơn 30 độ và mùi xác chết, trong khi các nhà điều tra Ukraine chỉ biết ngồi ở Kiev và phán.


Các nhà điều tra đã không phong tỏa và bảo vệ hiện trường khiến nhiều kẻ hám lợi tới hôi của tại khu vực máy bay Boeing 777 của Malaysia Airlines gặp nạn. Một đám đông máu lạnh đã tới khu vực phi cơ của hãng hàng không Malaysia rơi và lấy cắp tài sản của những nạn nhân trên chuyến bay MH17, chỉ để lại những bức ảnh gia đình, đồ chơi trẻ em hay hộ chiếu.  Giới chuyên gia nhận định, công tác tổ chức điều tra vụ MH17 rất kém. (Xem chi tiết)


Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu (AEB), có trụ sở đặt tại Moscow nhận định, các biện pháp trừng phạt kinh tế Mỹ mới áp dụng đối với Nga gây ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệp châu Âu hơn là các doanh nghiệp Mỹ. (Xem chi tiết)


Chính phủ Nga sắp trình dự thảo ngân sách trong 3 năm tới và nếu bản dự thảo được thông qua, chi tiêu cho quốc phòng của Nga tới năm 2017 có thể chiếm 21% tổng ngân sách quốc gia. Hiện tại, ngân sách Nga dành 17% cho quốc phòng. Nga cho rằng việc tăng chi tiêu quốc phòng là cần thiết để nước này có thể chịu đựng được những cải cách nhằm không phụ thuộc vào nhập khẩu cũng như chống lại các biện pháp cấm vận quốc tế. (Xem chi tiết)


Ít nhất 38 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương sau tai nạn thảm khốc khi một chiếc xe tải chở dung dịch dễ cháy bất ngờ mất lái và lao thẳng vào một chiếc xe buýt đi trước. Hai xe bốc cháy và phát nổ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc sáng 19/7. Tai nạn xảy ra khoảng 3 giờ (giờ địa phương) nhưng phải đến 8 giờ, lực lượng cứu hỏa mới dập tắt đám cháy. Cú va chạm mạnh khiến xe tải và xe buýt bốc cháy và phát nổ. Ngoài ra, 3 xe khác cũng bị phá hủy. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.