Bản tin 14H: Ukraine đổ lỗi cho Nga làm nổ đường ống dẫn dầu

Ngọn lửa bốc cao tới 100m sau vụ nổ (Ảnh: RT)
Ngọn lửa bốc cao tới 100m sau vụ nổ (Ảnh: RT)
TPO - Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho rằng, Nga đã cố tình "phá hoại đường ống dẫn khí ở khu vực Poltava" để "làm mất uy tín của Kiev với các đối tác khí đốt". Dựa vào lời khai nhân chứng, Bộ Nội vụ Ukraine không loại trừ khả năng đây là một vụ “khủng bố”.

9h30 sáng 18/6, Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc Dương Khiết Trì có mặt tại Nhà khách Chính phủ, bắt đầu hội đàm với Phó thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Đây là cuộc gặp giữa hai Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam và Trung Quốc. Cuộc gặp lần này được đánh giá là một sự kiện quan trọng và là một kênh để thảo luận, tìm ra giải pháp cho vấn đề căng thẳng ở Biển Đông.


Đường ống nước sạch Sông Đà tiếp tục gặp sự cố vỡ đường ống, khiến 70.000 hộ dân ở các quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Cầu Giấy, Hà Đông… bị ảnh hưởng. Khoảng 21h ngày 17/6, đường ống nước tại km 25 (gần cầu Đồng Trúc, đại lộ Thăng Long), huyện Thạch Thất, Hà Nội lại bị vỡ. Ngay sau khi xảy ra sự việc, Công ty nước sạch đã huy động 150 kỹ sư, 2 máy cẩu xuống hiện trường khắc phục sự cố. (Xem chi tiết)


Đội tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đang trên đường thực hiện nhiệm vụ quân sự ở Ấn Độ Dương, đã đến thăm căn cứ hải quân Cam Ranh. Trong thời gian chuyến thăm, các đại diện Tư lệnh Hải quân Việt Nam sẽ lên tàu Nguyên soái Shaposhnikov, thủy thủ hai nước sẽ đặt vòng hoa bên tượng đài liệt sĩ và tổ chức loạt sự kiện thể thao. Chuyến thăm Cam Ranh là chặng dừng chân cuối cùng của đội tàu này trước khi trở về căn cứ Vladivostok vào đầu tháng 7.


Theo hãng AP, ông Ted Osius, người được Tổng thống Mỹ Barack Obama đề cử giữ chức Đại sứ Mỹ tại Việt Nam thay ông David Shear, ngày 17/6 cho rằng có thể đã tới lúc Washington cân nhắc dỡ bỏ lệnh cấm bán và chuyển giao vũ khí sát thương đối với Việt Nam.


Chưa đầy một giờ sau khi vụ nổ đường ống khí đốt ở Ukraine xảy ra, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine đã đổ lỗi cho Nga đứng đằng sau vụ việc này. Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho rằng, Nga đã cố tình "phá hoại đường ống dẫn khí ở khu vực Poltava" để "làm mất uy tín của Kiev với các đối tác khí đốt". Dựa trên lời khai nhân chứng, Bộ Nội vụ Ukraine không loại trừ khả năng đây là một vụ “khủng bố”.


Giới chức Thái Lan và Campuchia đã tiến hành họp ngày 17/6 và nhất trí dập tắt các tin đồn về việc chính quyền quân sự Thái Lan trấn áp các lao động nước ngoài bất hợp pháp, làm hơn 185.000 người Campuchia tại Thái Lan ồ ạt trở về quê hương.


Ít nhất 17 binh sỹ Trung Quốc đã thiệt mạng trong vụ nổ tại kho vũ khí ở miền trung Trung Quốc chiều 17/6. Vụ nổ cực lớn đã phá nát tòa nhà chứa chất nổ và trong số các nạn nhân thiệt mạng không có dân thường thiệt. Hiện nguyên nhân của vụ nổ đang được khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ. (Xem chi tiết)


Ngày 15/6, nghi phạm cầm đầu vụ tấn công cơ quan ngoại giao Mỹ tại thành phố Benghazi, Libya hồi tháng 9/2012 làm 4 người Mỹ thiệt mạng đã bị bắt. Nghi phạm cầm đầu vụ tấn công Ahmed Abu Khattala đã bị bắt sau một chiến dịch bố ráp quân sự tại Libya hôm 15/6, và đang bị giam giữ bên ngoài lãnh thổ nước này, người phát ngôn Lầu Năm Góc xác nhận.


Cơ quan Thực thi Hàng hải Malaysia sáng 18/6 cho biết, một con tàu chở theo 97 người vừa bị chìm ở ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia khiến 61 hành khách mất tích. Trên tàu có nhiều hành khách là phụ nữ và trẻ em. Con tàu này được cho rằng đang trên đường tới Malaysia một cách bất hợp pháp, phát ngôn viên của cơ quan này cho biết. (Xem chi tiết)


Chiều qua, các cầu thủ của Honduras đã được phen giật mình khi tiếng súng xuất hiện ngay gần khách sạn Transamerica Hotel ở Porto Feliz, Sao Paulo, nơi họ đóng quân. An ninh đã được thắt chặt tối đa. Theo tiết lộ từ báo chí địa phương, khoảng 16h (giờ địa phương), một loạt tiếng súng đã xuất hiện ngay cạnh khách sạn Transamerica Hotel ở Porto Feliz, Sao Paulo, nơi thầy trò Luis Suarez trú chân. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
Chi tiết gói viện trợ Mỹ sắp chuyển cho Ukraine
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 24/4 đã công bố gói hỗ trợ an ninh mới cho Ukraine, trị giá ước tính khoảng 1 tỷ USD. Động thái này diễn ra ngay sau khi Thượng viện Mỹ thông qua dự luật viện trợ nước ngoài trị giá 95 tỷ USD, bao gồm gần 61 tỷ USD dành cho Ukraine.