Bản tin 14H: Thông tin mới vụ 3 người tử vong trên xe Mercedes

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Trí.
Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ việc. Ảnh: Dân Trí.
TPO - Liên quan đến vụ việc phát hiện 3 người trong cùng một gia đình tử vong trong chiếc ô tô Mercedes đỗ ven đường, Đại tá Lê Văn Canh-Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang cho biết hiện chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả 3 người. Có một chi tiết đặc biệt là vào thời điểm phát hiện 3 người chết trong xe Mercedes, trần chiếc xe này bị cháy một phần.
Ngày 21/3, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hà Giang vẫn đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của anh Trịnh Đức Mạnh (SN 1972, trú phường Trần Phú, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) và vợ cùng con trai 9 tháng tuổi tử vong trong chiếc ô tô Mercedes. Liên quan đến vụ việc trên, sáng cùng ngày, Đại tá Lê Văn Canh - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Hà Giang - thông tin với báo chí cho biết, đến tối qua 20/3, lực lượng chức năng mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Theo Đại tá Lê Văn Canh, hiện chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả 3 người. Có một chi tiết đặc biệt là vào thời điểm phát hiện 3 người chết trong xe Mercedes, trần chiếc xe này bị cháy một phần.
Ngày 20/3, Ban Tổ chức Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ đối với ông Nguyễn Duy Bắc, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, Ban Bí thư quyết định đồng chí Nguyễn Duy Bắc thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2015-2020; điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Duy Bắc giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.  (Xem chi tiết)

Sáng 21/3, đại diện Công an TP Hà Nội thông tin kết quả ban đầu sau loạt bài “CSGT Hà Nội làm luật”. Bước đầu xác định hình ảnh của lực lượng CSGT thực hiện nhiệm vụ được Báo Tiền Phong phản ánh trong clip đăng tải ngày 13/3 đúng là cán bộ, chiến sĩ của Phòng CSGT TP Hà Nội. Thứ hai, căn cứ vào tài liệu xác minh ban đầu có cơ sở xác định cán bộ, chiến sĩ có dấu hiệu vi phạm quy trình trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Thứ ba, căn cứ kết quả kiểm tra ban đầu, cũng như sự cung cấp, bổ sung thông tin của Báo Tiền Phong, tổ công tác thấy có dấu hiệu tiêu cực trong khi thực hiện nhiệm vụ. (Xem chi tiết)


Từ 9 giờ-10h30, ngày 24/3/2018 (thứ Bảy), Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong sẽ đối thoại trực tuyến với đoàn viên thanh niên Việt Nam trong nước và ngoài nước với chủ đề "Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước". Chương trình đối thoại trực tuyến diễn ra tại Cổng Thông tin điện tử Chính Phủ. Một số điểm cầu tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, TP HCM, Cần Thơ, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Thừa Thiên - Huế, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Hòa Bình, Bắc Ninh. (Xem chi tiết)


Tại kỳ quay số mở thưởng thứ 99 của chương trình xổ số Power 6/55 diễn ra tối 20/3, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) tìm ra 2 vé trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 37,3 tỷ đồng. Mỗi vé chia nhau được hưởng hơn 16,8 tỷ đồng (sau khi nộp thuế). Các vé trúng Jackpot 2 tại kỳ quay này là các vé có chứa 5/6 cặp số bất kỳ trong bộ 6 cặp số 11-40- 43-46-49-55 và số may mắn 37. (Xem chi tiết)


Trong lúc đi cắt cỏ cho bò ăn ở bãi đất cạnh trằm Thiềm (xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh TT-Huế), người dân địa phương hoảng hốt phát hiện hai thi thể thanh niên nằm dưới chân cầu Thiềm, nên lập tức báo cho cơ quan chức năng. Qua xác minh bước đầu, hai nạn nhân là Lê Viết T. (26 tuổi) và Lê Viết H. (22 tuổi, cùng trú ở xã Phong Chương). Nhận định bước đầu từ cơ quan chức năng, vụ việc không có dấu hiệu tội phạm, đây có thể là một vụ tai nạn giao thông. (Xem chi tiết)

Tin lời dụ dỗ sẽ đưa ra Hà Nội làm việc lương cao, 6 thanh, thiếu niên ở huyện miền núi Quảng Nam bị lừa đưa sang Trung Quốc. Cơ quan chức năng kịp thời giải cứu được 4 người, còn 2 người khác hiện đã ở lãnh thổ Trung Quốc. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra vụ việc, và giải cứu các nạn nhân còn lại. (Xem chi tiết)


Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA hôm qua, 20/3, đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un đã gửi lời chúc mừng tới nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin sau khi ông Putin tiếp tục tái đắc cử Tổng thống. “Tôi chân thành chúc mừng việc ông tái đắc cử chức vụ Tổng thống Liên Bang Nga”, Chủ tịch Kim viết. “Việc tái đắc cử cho thấy sự ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối của nhân dân Nga đối với ông. Với niềm tin rằng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu dài giữa Nga và Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển theo mong muốn của nhân dân hai nước, tôi xin chúc ông thành công hơn nữa trong việc xây dựng nước Nga hùng mạnh.” (Xem chi tiết)


Chính phủ Mỹ có thể phải dừng hoạt động một lần nữa nếu như giới lập pháp Dân chủ và Cộng hòa không đạt được thỏa thuận cho dự luật ngân sách chi tiêu năm tài khóa 2018 khi thời gian thương lượng chỉ còn ba ngày nữa.
Theo đó, đến trước đêm 23/3 tới, nếu Quốc hội lưỡng đảng không thể nhất trí về gói chi tiêu ngân sách cho thời gian còn lại của năm tài khóa 2018 (dự kiến kết thúc vào tháng Chín) trị giá 1.300 tỷ USD, tình huống Chính phủ Mỹ đóng cửa sẽ lặp lại lần thứ ba trong năm này, sau hai lần vào hai tháng trước đó. Các nhà lập pháp đã bỏ qua thời hạn 19/3 vừa qua để đệ trình dự luật chi tiêu này lên quốc hội do các nghị sỹ vẫn chưa thể đồng thuận về một số điểm trong văn kiện này. 

Văn phòng Tổng thống Myanmar thông báo Tổng thống U Htin Kyaw đã từ chức sau hai năm cầm quyền. Thông báo trên trang Facebook chính thức của Văn phòng Tổng thống Myanmar cho biết ông U Htin Kyaw đã từ chức ngày 21/3. Thông báo cũng nêu rõ lãnh đạo mới sẽ được lựa chọn trong vòng bảy ngày làm việc. Hiện chưa rõ lý do ông U Htin Kyaw đưa ra quyết định từ chức.

MỚI - NÓNG