Bản tin 14H: Su-35 Nga dội bom diệt xe vũ trang IS ở Syria

Bản tin 14H: Su-35 Nga dội bom diệt xe vũ trang IS ở Syria
TPO - Tiêm kích hạng nặng của Nga không kích yểm trợ quân đội Syria đẩy lùi đợt tấn công của IS trên sa mạc gần tỉnh Homs.
Ngay từ sáng sớm (4/8), khoảng 500 ĐVTN và hơn 1.000 người từ dân phòng địa phương, công an, quân đội, các thầy cô giáo, và nhân dân địa phương đã có mặt tại trên “đại chiến trường lũ đá” - thị trấn Mù Cang Chải mang theo cuốc, xẻng, xà beng cùng nhau bốc vác đất đá, vét bùn và dọn dẹp thảm họa. Dù hy vọng mong manh tìm kiếm các nạn nhân mất tích dưới lớp đá vùi, nhưng các bạn trẻ vẫn không chút mệt mỏi như muốn chạy đua với tử thần lũ đá, không ai muốn ngừng tay bốc vác, đào bới. Lực lượng công binh đến từ Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái đã phải nỗ lực suốt đêm qua dùng khoan cắt xẻ những khối đá lớn để máy xúc có thể bốc tiếp lên xe tải chở đi. Đến trưa nay, ước tính khối đất đá tại bãi lũ vẫn còn hàng chục ngàn khối dù đã được nhân lực và phương tiện tối đa vào cuộc. (Xem chi tiết)

Theo Quyết định số 2424 vừa được UBND huyện Mê Linh, Hà Nội công bố, ông Nguyễn Văn Hưng bị cách chức vì đã sử dụng bằng đại học giả để được bầu, phê chuẩn giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND xã Chu Phan theo kết luận số 280 ngày 14/7 của huyện Mê Linh. Trước đấy, sau khi báo chí phản ánh ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Chu Phan (huyện Mê Linh), sử dụng bằng đại học có dấu hiệu làm giả, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản giao Giám đốc Sở Nội vụ, UBND huyện Mê Linh kiểm tra thông tin và xử lý nghiêm theo quy định. (Xem chi tiết)


Ngày 4/8, ông Trần Thế Thuận, Chủ tịch UBND quận 1 (TPHCM) cho biết, quận 1 dự kiến tổ chức khai trương Phố đi bộ Bùi Viện – Phạm Ngũ Lão vào ngày 19/8 tới đây.  Theo ông Thuận, kể từ ngày 15/7, quận 1 thực hiện thí điểm cấm xe cộ vào Phố đi bộ Bùi Viện – Phạm Ngũ Lão từ 19h đến 2h sáng ngày hôm sau vào các ngày thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Sau khi cấm, doanh thu của các hộ kinh doanh trong phố tăng lên rất nhiều vào các ngày cuối tuần. Có hộ tăng doanh thu lên đến 50%. (Xem chi tiết)

Khoảng 7h sáng 4/8, anh Trần Tiễn (29 tuổi) chở vợ Lương Ân Nhi (28 tuổi, cùng trú quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) lưu thông trên đường Trưng Nữ Vương (quận Hải Châu), hướng từ cầu Rồng về cầu Trần Thị Lý. Đến trước số nhà 226, vợ chồng anh Tiễn được cho là bị xe máy của hai nam thanh niên cùng chiều quệt phải, ngã xuống đường. Cùng lúc, xe ôtô đi phía sau không kịp phanh đã cán trúng chị Nhi. Hậu quả, chị Nhi tử vong tại chỗ còn anh Tiễn bị thương nhẹ. Hai thanh niên đi xe máy đã bỏ chạy sau va chạm.


Công an TP HCM chiều 3/8 phối hợp Công an quận 9 ập vào khách sạn trên đường D2 (phường Tăng Nhơn Phú A), bắt quả tang bốn người đàn ông Hàn Quốc đang "xem mắt" sáu cô gái miền Tây. Theo điều tra ban đầu, đường dây môi giới hôn nhân trái phép này do một người đàn ông Hàn Quốc tổ chức. Ông ta móc nối với người phụ nữ Việt Nam, tuyển các cô gái muốn lấy chồng nước ngoài, cho nhóm đàn ông Hàn Quốc lấy làm vợ. Nếu đồng ý, các cô sẽ được sắp xếp đi học tiếng Hàn và hoàn tất các thủ tục "theo chồng" về nước và phải trả người môi giới những khoản phí nhất định. (Xem chi tiết)


Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết, nhận lời mời của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng sẽ thăm chính thức Mỹ từ ngày 7 tới 10/8. Chuyến thăm sẽ góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, tin cậy giữa nhân dân và quân đội hai nước, cũng như triển khai các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất. (Xem chi tiết)


Quân đội Syria ngày 3/8 đăng tải đoạn video tiêm kích đa năng Su-35 của Nga không kích yểm trợ quân đội Syria tiêu diệt các mục tiêu của phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại khu vực gần tỉnh Homs phía tây nước này, theo Almasdar News. Trong video, tiêm kích hạng nặng Nga thả bom dẫn đường chính xác vào một xe bán tải vũ trang của phiến quân đang ngăn chặn đội hình quân Syria áp sát thị trấn Sukhnah, nơi nhiều tay súng IS đang ẩn náu. Các lực lượng vũ trang Syria đang mở đợt tấn công dữ dội nhằm giành lại thị trấn Sukhnah, được đánh giá là chốt phòng thủ vững chắc của IS để ngăn đường tiến của quân chính phủ vào thành phố chiến lược Deir Ezzor.


Theo Sputnik News, tòa chung cư chọc trời có tên Marina Torch (86 tầng) - cao thứ năm thế giới ở khu Dubai Marina (Dubai, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) đã bất ngờ phát hỏa lúc sáng sớm ngày 4/8. Những người có mặt tại hiện trường mô tả ngọn lửa bao trùm hàng chục tầng nhà với tốc độ “không thể kiểm soát nổi”. Mảnh vỡ từ các tầng cao rơi lả tả xuống đất. Chính quyền Dubai cho biết lực lượng cứu hỏa đã mất nhiều giờ đồng hồ mới có thể tạm thời khống chế vụ hỏa hoạn. Các cư dân sống tại tòa nhà đã được di tản kịp thời nên vụ việc không gây thiệt hại về người. (Xem chi tiết)

Ngày 4/8, mạng tin quốc phòng Ấn Độ cho biết liên doanh tư nhân sản xuất tên lửa giữa tập đoàn chiến lược Kalyani và công ty quốc phòng tiên tiến Rafael của Israel đã chính thức ra mắt cơ sở sản xuất của mình tại thành phố Hyderabad, bang Andhra Pradesh, miền Nam Ấn Độ. Đây là cơ sở tư nhân sản xuất tên lửa đầu tiên được thành lập và dự kiến sẽ đi vào hoạt động trong vòng vài tuần tới.
MỚI - NÓNG
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.