Bản tin 14H: Ông Obama không đồng ý viện trợ quân sự cho Ukraine

Tổng thống Mỹ từ chối thông qua viện trợ cho Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thống Mỹ từ chối thông qua viện trợ cho Ukraine. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bất chấp sức ép của các nghị sỹ hai Đảng Cộng hòa và Dân chủ về việc viện trợ quân sự cho Ukraine, ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn từ chối thông qua việc này vì cho rằng Washington sẽ đối mặt với hàng loạt vấn đề hoàn toàn khác.

Vào lúc 6 giờ 30 ngày 7/8, trên địa bàn huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa hai xe khách khiến hai lái xe phải cấp cứu. Tại km 39+150 trên Quốc lộ 8A thuộc thôn 5, xã Sơn Diệm, huyện Hương Sơn, ôtô chở khách Huy Hoàng chạy từ Hương Sơn đi Hà Nội và ôtô khách của Lào đi theo hướng lên Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo đã đấu đầu trực diện. Vụ tai nạn đã khiến cả hai lái xe bị thương. Rất may hành khách của cả hai xe chỉ bị chấn thương nhẹ.


Thay vì đến khu cách ly, nhiều gia đình nạn nhân nhiễm virus Ebola đã đặt xác người thân của họ ngoài đường phố vì lo sợ bị nhiễm bệnh. Liberia là quốc gia đang hứng chịu khủng hoảng dịch Ebola. Chính phủ nước này đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp, áp dụng các biện pháp chống lây lan virus chết người như đóng cửa các trường học, cách ly nhà của nạn nhân, theo dõi bạn bè, người thân nạn nhân. (Xem chi tiết)


Bất chấp sức ép của các nghị sỹ cả đảng Cộng hòa lẫn Dân chủ về việc viện trợ quân sự cho Ukraine, ngày 6/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama vẫn từ chối thông qua việc này vì cho rằng Washington sẽ đối mặt với hàng loạt vấn đề hoàn toàn khác. Tổng thống Mỹ cũng nêu rõ rằng các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga đang có tác dụng, gây áp lực mạnh mẽ khiến nền kinh tế nước này chững lại.


Hôm qua, 6/8, một phi đội máy bay ném bom Su-34 của quân khu miền Tây lần đầu tiên bay dọc theo đường biển phía Bắc biên giới nước Nga. Chuyến bay đã được thực hiện trên khu vực biển Barents và biển Kara. Mỗi phi hành đoàn đã thực hiện hai lần tiếp nhiên liệu trên không, với tổng quãng đường bay hơn năm ngàn cây số. Diễn tập trên khu vực Bắc Cực là mục tiêu hàng đầu của các bài tập quân sự quy mô lớn của không quân và lực lượng phòng không Nga trong khu vực Astrakhan. (Xem chi tiết)


Một số chuyên gia có mặt tại hiện trường máy bay MH17 bị bắn hạ cho rằng, chiếc máy bay hành khách của Malaysia bị bắn rơi hôm 17/7 bởi tên lửa không - đối - không, thay vì tên lửa đất - đối - không như nhận định trước đó. Có khả năng máy bay Boeing của Malaysia bị rơi ở phía đông Ukraina đã trúng tên lửa và đạn bắn từ máy bay chiến đấu Su-25 (có trần bay tối đa khoảng 25.000 feet (7.620m). (Xem chi tiết)


Đến nay đã có hơn 100 nhà điều tra quốc tế từ Hà Lan, Australia và Malaysia đến được hiện trường của vụ máy bay MH17 trong bối cảnh giao tranh vẫn diễn ra ác liệt ở miền Đông Ukraine. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp tục mặc dù đã có lệnh công bố ngừng bắn để cho các chuyên gia quốc tế tiến hành điều tra hiện trường, và điều này đã thường xuyên làm gián đoạn công việc của OSCE.


Công ty KHAZANAH Nasional Bhd (quỹ đầu tư chiến lược của chính phủ Malaysia) - bên sở hữu phần lớn cổ phần của hãng hàng không Malaysia Airlines (MAS), được cho là đang thảo luận với chính phủ về việc tái cấu trúc hãng hàng không quốc gia này. Việc này có thể sẽ được công bố trong vài tuần tới.


Bộ Nội vụ Iraq cho biết ít nhất 47 người đã thiệt mạng và 108 người bị thương bởi hàng loạt vụ đánh bom tại thủ đô Baghdad ngày 6/8. Trong làn sóng bạo lực này có hai vụ đánh bom xe tại quận Sadr City, một vụ đánh bom gần Nhà thờ Virgin Mary ở quận al-Neairiya và một vụ đánh bom liều chết gần một khu chợ đông người ở quận Ur.


Viện Khoa học và An ninh Quốc tế (ISIS) ngày 7/8 thông báo những hình ảnh vệ tinh mới đây cho thấy tổ hợp hạt nhân chính của Triều Tiên Yongbyon dường như vẫn tiếp tục tập trung vào chế tạo plutoni và urani ở cấp độ vũ khí. Báo cáo của ISIS cho biết những hình ảnh vệ tinh thu được hôm 30/6 cho thấy nước được xả ra từ lò phản ứng 5-megawatt của tổ hợp Yongbyon.


Hai cựu thủ lĩnh Khmer Đỏ còn sống là Khieu Samphan và Nuon Chea bị tòa án do Liên Hợp Quốc hậu thuẫn tuyên án chung thân vì tội ác chống lại loài người. Ông Khieu Samphan, 83 tuổi, từng là chủ tịch nước dưới chế độ Khmer Đỏ; ông Nuon Chea, 88 tuổi, là lý thuyết gia thời Khmer Đỏ. Các công tố viên cho biết, Khieu Samphan và Nuon Chea đã xây dựng nên những chính sách tàn bạo, cùng thực hiện tội ác chống lại nhân loại, diệt chủng, đàn áp tôn giáo, tra tấn và giết người. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG