Bản tin 14H: Ông Donald Trump vẫn cứng rắn với nhiều người tị nạn

Người dân Mỹ biểu tình phản đối sắc lệnh cấm người tị nạn nhập cảnh của tân Tổng thống Mỹ tại sân bay quốc tế San Francisco ở bang California ngày 28/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Người dân Mỹ biểu tình phản đối sắc lệnh cấm người tị nạn nhập cảnh của tân Tổng thống Mỹ tại sân bay quốc tế San Francisco ở bang California ngày 28/1. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Bản dự thảo sắc lệnh hạn chế nhập cảnh sửa đổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cấm công dân từ 7 quốc gia có đông người Hồi giáo sinh sống từng được liệt kê trong sắc lệnh ban đầu, song miễn trừ đối với những người đã có thị thực tới Mỹ.

UBND TP Hà Nội vừa quyết định công nhận kết quả tuyển dụng công chức năm 2016 diện tiếp nhận không qua thi tuyển đối với 25 thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND TP tặng bằng khen. Cụ thể, UBND thành phố công nhận kết quả trúng tuyển đối với 25 thí sinh là thủ khoa xuất sắc được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội tặng Bằng khen, dự tuyển vào công chức làm việc tại sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2016.


Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án Đường sắt (Bộ Giao thông Vận tải), đoàn tàu Cát Linh – Hà Đông vẫn được giữ nguyên màu xanh lá cây như tàu mẫu, tuy nhiên, nhiều chi tiết đã được chỉnh sửa. Về nội thất, Bộ GTVT và các cơ quan liên quan yêu cầu bổ sung thêm 3 tay nắm ở mỗi hàng dọc phía ghế trên ngồi, đảm bảo ít nhất 6 người ngồi ghế và 9 người đứng bám tại vị trí gần ghế. Nội dung phát thanh trên tàu sử dụng giọng đọc nữ, giọng chuẩn tiếng Việt với tốc độ vừa phải để hành khách dễ nghe. (Xem chi tiết)


Sở Giao thông Vận tải (GTVT) thành phố Đà Nẵng cho hay, UBND thành phố vừa có công văn gửi Bộ GTVT, thông báo chưa thí điểm triển khai ứng dụng GrabCar trên địa bàn. Về cơ bản, loại hình kinh doanh vận tải này hoạt động tương tự như kinh doanh vận tải bằng xe taxi, khi đưa vào hoạt động sẽ cạnh tranh trực tiếp với loại hình xe taxi đang được cấp phép hoạt động theo quy hoạch của thành phố 1700 xe taxi, làm vỡ quy hoạch phát triển mạng lưới taxi đã được UBND thành phố phê duyệt, gây nên kẹt, ùn tắt giao thông càng nghiêm trọng trên địa bàn. (Xem chi tiết)


Khoảng 6 giờ sáng ngày 20/2 tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp – đoạn trước nha ga vận chuyển hàng hóa T1 – sân bay Nội Bài đã xảy ra một vụ va chạm giữa 1 chiếc xe ô tô 4 chỗ và chiếc xe đầu kéo. Hậu quả, 2 người phụ nữ ngồi ở ghế sau bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu, riêng người đàn ông ngồi ghế lái bị xây xước nhẹ. Tại hiện trường, nhiều mảnh vỡ ô tô 4 chỗ vương vãi khắp nơi, hư hỏng rất nặng.


Một lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa xác nhận thông tin một tàu của Việt Nam chở xi măng bị cướp biển tấn công, đập phá, bắt đi 7 thuyền viên tại Philippines. Thông tin ban đầu cho biết, tàu Giang Hải của Việt Nam trên hành trình chở xi măng từ Indonesia đến Philippines. Khi đến gần đảo Sulu (Philippines) lúc 18h ngày 19/2, tàu bị cướp biển có vũ trang tấn công. Cướp biển đã bắt cóc 7 thuyền viên, gồm thuyền trưởng, 2 thuyền phó và 2 thợ máy, 2 thủy thủ, đập phá nhiều thiết bị và thả trôi tàu trên biển. Cục Hàng hải Việt Nam đã làm việc với Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam), Trung tâm chống cướp biển châu Á - Thái Bình Dương để đề nghị phối hợp hỗ trợ, yêu cầu cướp biển thả các thuyền viên. (Xem chi tiết)


Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho rằng bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện sớm trên Biển Đông, số lượng hoạt động có khả năng cao hơn trung bình nhiều năm trong các tháng đầu mùa mưa bão, tập trung ở khu vực Bắc Biển Đông. Tuy vậy, trong 3 tháng tới, bão và áp thấp nhiệt đới ít có khả năng ảnh hưởng đến đất liền. Trong tháng Tư và tháng Năm - những tháng chuyển mùa, nhiều khả năng các hiện tượng dông, sét, tố lốc, mưa đá sẽ xuất hiện gia tăng về tần suất trên phạm vi toàn quốc, đặc biệt khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ.


Bộ trưởng Y tế Malaysia Subramaniam Sathasivam ngày 20/2 cho biết các kết quả khám nghiệm tử thi của ông Kim Jong-nam có khả năng sẽ được công bố sớm nhất vào ngày 24/2 tới. Ông Kim Jong-nam là anh trai cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bị sát hại tuần trước tại Kuala Lumpur.​ Phát biểu với phóng viên, khi trả lời câu hỏi về thời điểm công bố kết quả khám nghiệm tử thi của ông Kim Jong-nam, Bộ trưởng Sathasivam đáp: "Chúng tôi đang nói về khoảng thời gian thông thường để hoàn tất phần lớn việc khám nghiệm tử thi và cho kết quả".


Ít nhất 39 người đã thiệt mạng và 50 người bị thương trong vụ đánh bom xe xảy ra ngày 19/2 tại một khu chợ đông người ở quận Madina, phía Tây thủ đô Mogadishu của Somalia. Đại tá cảnh sát Mohamed Hussein cho rằng "đây là một vụ tấn công khủng khiếp và dã man chỉ với mục đích cướp đi sinh mạng của nhiều người dân". Các nguồn tin cho biết chiếc xe chở bom đỗ gần một nhà hàng đã phát nổ trong lúc có rất nhiều người mua bán trong khu chợ. Đây là vụ tấn công quy mô lớn đầu tiên kể từ khi ông Mohamed Abdulahi Mohamed đắc cứ Tổng thống Somalia hôm 8/2.


Bản dự thảo sắc lệnh hạn chế nhập cảnh sửa đổi của Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn cấm công dân từ 7 quốc gia có đông người Hồi giáo sinh sống từng được liệt kê trong sắc lệnh ban đầu, song miễn trừ đối với những người đã có thị thực tới Mỹ. Theo đó, những người sở hữu thẻ xanh và công dân mang hai quốc tịch của Mỹ và của 7 quốc gia nêu trên đều thuộc diện được miễn trừ. Tổng thống Trump có thể ký ban hành sắc lệnh mới trong tuần này.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.