Bản tin 14H: Nga và Châu Âu không thể là đối tác?

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Nguồn: AFP/TTXVN)
TPO - Ngày 27/9, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng Phương Tây cần tính đến nguy cơ tình trạng xấu đi rõ rệt trong quan hệ giữa liên minh quân sự này với Nga có thể kéo dài. Quan hệ giữa Phương Tây và Nga trong tương lai gần sẽ không mang tính chất Chiến tranh Lạnh, song cũng không thể trở thành đối tác.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, ước tính sản lượng lúa cả nước năm nay đạt 45,1 triệu tấn, tăng 0,3% so với năm ngoái. Trong đó lúa Đông Xuân đạt 20,69 triệu tấn, giảm 158.800 tấn; lúa Hè Thu và Thu Đông đạt 14,85 triệu tấn, tăng 370.000 tấn; lúa Mùa đạt 9,57 triệu tấn, giảm 71.200 tấn so với năm ngoái.


Liên quan đến cái chết bất thường của nữ doanh nhân Hà Linh, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) đã chỉ đạo Cục Cảnh sát hình sự (C45) phối hợp với các cơ quan hữu quan vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc trên. Trước đó, sáng 23/9, đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng (DNTLĐ) xác nhận thông tin bà Hà Thúy Linh (45 tuổi), Phó Chủ tịch Hội DNTLĐ, Giám đốc Công ty TNHH Hà Linh, đột ngột tử vong tại Trung Quốc. (Xem chi tiết)


Khoảng 7h sáng 28/9, chiếc xe máy chở đá lạnh do nam thanh niên điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh theo hướng đi cầu Sài Gòn, khi còn cách cầu Sài Gòn khoảng 500m thì bất ngờ tông vào xe máy do một người đàn ông điều khiển chạy từ trong hẻm ra. Cú tông đối đầu khiến hai chiếc xe máy hư hỏng biến dạng hoàn toàn, một chiếc bị gãy đôi, mỗi nơi một nửa. Hai người đàn ông bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. (Xem chi tiết)


Theo hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific, tối 27/9, một hành khách của chuyến bay BL598 từ TP HCM đi Đà Nẵng đã tự ý mở cửa thoát hiểm sau khi vừa lên máy bay. Chuyến bay dự định cất cánh lúc 19h50 đã phải hoãn khoảng một giờ để các kỹ sư tạm gấp lại phao cứu sinh của cửa thoát hiểm. Hành khách vi phạm quy định đã bị cơ quan cảng vụ sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản xử lý. Sau sự cố, máy bay tiếp tục khởi hành song phải giảm bớt 34 hành khách để đảm bảo an toàn theo quy định. (Xem chi tiết)


Ngày 27/9, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg cho rằng Phương Tây cần tính đến nguy cơ tình trạng xấu đi rõ rệt trong quan hệ giữa liên minh quân sự này với Nga có thể kéo dài. Theo lời vị cựu lãnh đạo Chính phủ Na Uy, quan hệ giữa Phương Tây và Nga trong tương lai gần sẽ không mang tính chất Chiến tranh Lạnh, song cũng không thể trở thành đối tác.


Phái đoàn ngoại giao Nga đã bất ngờ đứng dậy và rời khỏi phòng họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khi Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko bắt đầu có bài diễn văn trước Hội nghị Thượng đỉnh diễn ra ở New York, Mỹ. Dự kiến, Tổng thống Ukraine là người thứ 14 phát biểu tại hội nghị của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhưng ông Poroshenko sau đó chuyển xuống vị trí phát biểu thứ 26, ngay trước bài phát biểu của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. (Xem chi tiết)


Theo tin mới nhất từ truyền thông Israel, tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc bất ngờ hiện diện ở Syria. Tàu sân bay Liêu Ninh CV-16 của Trung Quốc đã đi qua kênh đào Suez của Ai Cập trong ngày 22/9 và hiện đã xuất hiện tại quân cảng Tartus của Syria cùng một tàu khu trục tên lửa. Bắc Kinh cũng lên kế hoạch triển khai một phi đội tiêm kích J-15 và một số trực thăng hạm để tăng cường khả năng tác chiến của tàu sân bay Liêu Ninh. (Xem chi tiết)


Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ngày 27/9 tuyên bố “cực đoan bạo động” là nguyên nhân chính gây đau khổ cho người dân ở Syria cũng như ở những nơi khác ở Trung Ðông, đẩy hàng nghìn người ra đi tìm nơi an toàn hơn ở châu Âu. Ông Kerry nói rằng vấn nạn cực đoan bạo động ở mỗi nước khác nhau, nhưng “để đánh bại chủ nghĩa khủng bố, chúng ta cần phải hành động vừa ở cấp địa phương vừa ở mức toàn cầu".


Thêm một cú sốc nữa đối với làng bóng thế giới. Hôm nay 28/9, Ủy ban Đạo đức FIFA vừa ra thông báo điều tra chính thức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), ông Michel Platini. Ông Platini bị cáo buộc nhận một khoản tiền không minh bạch 1,3 triệu bảng (khoảng 2 triệu USD) từ ông Blatter vào tháng 2/2011. Vào thời điểm đó, ông Blatter đang vận động tranh cử chức Chủ tịch FIFA cho nhiệm kỳ thứ tư của mình. Và ông Platini là đối thủ nặng ký trong cuộc đua cho vị trí này. Tuy nhiên, chỉ vài tuần trước cuộc bầu cử chính thức, ông Platini bất ngờ tuyên bố không ứng cử. (Xem chi tiết)


Ngày 28/9, chiếc thuyền cao tốc chở Tổng thống Maldives Yameen Abdul Gayoom trên đường tới thủ đô Male đã bất ngờ phát nổ. May mắn là ông Gayoom đã thoát nạn. Vụ tai nạn đã khiến Fathimath Ibrahim-vợ của ông Yameen và một số quan chức khác bị thương nhẹ. Được biết, Tổng thống Yameen vừa trở về nước bằng máy bay sau khi thực hiện chuyến hành hương ở Saudi Arabia. Sân bay quốc tế Hulhule tọa lạc trên một hòn đảo gần đó và phải di chuyển bằng thuyền để về tới đảo chính - nơi đặt thủ đô Male. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG