Bản tin 14H: Nga bị nghi thả 'cha của các loại bom' diệt IS ở Syria

FOAB được coi là bom phi hạt nhân mạnh nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Drive.
FOAB được coi là bom phi hạt nhân mạnh nhất thế giới hiện nay. Ảnh: Drive.
TPO - Nhiều nhân chứng cho biết oanh tạc cơ Nga đã sử dụng loại bom phi hạt nhân mạnh nhất của mình để tấn công IS tại Deir ez-Zor.
TP Hà Nội đã lên kế hoạch dự kiến tiến hành di dời, chặt hạ 130 cây xanh từ hồ Thủ Lệ đến nút giao Núi Trúc - Kim Mã, để phục vụ thi công các hạng mục thuộc dự án đường sắt đô thị tuyến Nhổn - ga Hà Nội (gói thầu CP03); thời gian hoàn thành công việc khoảng 45 ngày và bắt đầu từ 12/9. Theo giấy phép của Sở Xây dựng, sẽ có 35 cây bị chặt hạ vì không thuộc cây đô thị, cong nghiêng, sâu mục. Số cây còn lại (95 cây, gồm 5 cây xà cừ với đường kính từ 60-90 cm) được đánh chuyển và trồng tại nút giao Vĩnh Ngọc trên đại lộ Võ Nguyên Giáp. Một năm trước, cũng để thi công tuyến đường sắt nói trên, thành phố đã tiến hành chặt hạ, di chuyển 106 cây xanh tại khu vực đền Voi Phục, trong đó có hàng cây xà cừ cổ thụ bên hồ công viên Thủ Lệ. (Xem chi tiết)

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội (GTVT) vừa có văn bản số 791/SGTVT-VP gửi Thường trực Thành ủy, UBND TP Hà Nội báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý thông tin báo chí nêu về hoạt động trái phép của xe tải gắn mác “xe thư báo” trên địa bàn thành phố. Theo đó, Sở GTVT Hà Nội đã xử lý hàng loạt “Xe thư báo” nhưng vận chuyển hàng sai quy định. Đồng thời, điều chuyển một số cán bộ liên quan đến việc cấp phép cho xe đi vào phố cấm khi nhà xe chưa đủ điều kiện. (Xem chi tiết)


Ngày 8/9, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai có Công điện số 60 gửi Công ty Thủy điện Sơn La, Hòa Bình. Nội dung Công điện nêu rõ, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai lệnh Giám đốc Công ty Thuỷ điện Sơn La, Hòa Bình, trước mắt mở 1 cửa xả đáy Sơn La vào 7 giờ ngày 9/9, mở thêm 1 cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào 13 giờ ngày 9/9, liên tục phát tối đa các tổ máy. Tùy theo tình hình diễn biến của mưa lũ thượng nguồn có thể tiếp tục mở thêm các cửa xả đáy.

Khoảng 1h sáng 8/9, tàu SE3 hành trình từ Hà Nội đi TP HCM đang vào ga Bỉm Sơn (Thanh Hóa) thì toa số 10 bị văng khỏi ray. Sự cố không gây thương vong cho hành khách, song toa tàu trật bánh bị hư hỏng và làm chậm hành trình khoảng bốn giờ. Lực lượng cứu hộ đã kích toa bị trật bánh lên đường ray, tháo rời nó cùng hai toa hành khách khác để lại sửa chữa. Khoảng 50 hành khách trên các toa này được đưa về ga Thanh Hóa. Tại đây, ngành đường sắt bổ sung thêm ba toa xe để tàu SE3 tiếp tục hành trình đi TP HCM. (Xem chi tiết)


Lãnh đạo Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng, truy tìm tài xế ôtô tông vào một cán bộ thuộc phòng cảnh sát bảo vệ, khiến anh này bị thương trên đường Giải Phóng. Trước đó, sáng 7/9, trong khi một số cán bộ Phòng cảnh sát bảo vệ (Công an Hà Nội) đang làm nhiệm vụ trước cổng bệnh viện Bạch Mai, đường Giải Phóng, đã phát hiện tài xế ôtô 4 chỗ mang biển kiểm soát Hà Nội vi phạm giao thông nên ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, tài xế đã nhấn ga và lách qua hai cảnh sát rồi tông thẳng vào một cảnh sát khác đang đứng phía trước, khiến anh này bị ngã văng xuống đường, lăn vài vòng. Nhiều người đi đường chứng kiến vụ việc đã đuổi theo để ngăn chặn tài xế ôtô nhưng bất thành. (Xem chi tiết)


Công an huyện Bình Chánh (TP HCM) đang tạm giữ hình sự Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1985, ngụ Q.1) về hành vi Giết người. Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 7/9, người dân khu trọ ấp 5 xã Bình Hưng (huyện Bình Chánh) thấy Tuấn tung cửa phòng số 6 chạy ra ngoài. Mọi người đến nơi phát hiện thi thể chị Nguyễn Thị Mai Thủy (SN 1985, quê huyện Củ Chi) đầy máu nằm trên nệm, vật dụng trong phòng xáo trộn. Gần chục người sau đó truy đuổi, vây bắt Tuấn giao cho công an. Nghi phạm khai sống như vợ chồng với Lan trong suốt thời gian dài. Trước lúc gây án hắn và người yêu xảy ra mâu thuẫn. Vì không kìm chế được tức giận nên anh ta lấy búa đóng đinh sát hại cô. (Xem chi tiết)

CNN dẫn lời Thủ tướng Hàn Quốc Lee Nak-yon trong cuộc gặp với các bộ trưởng quốc phòng tại Seoul ngày 7/9 cho biết: “Tình hình rất nghiêm trọng, có vẻ như Triều Tiên sắp hoàn thành chương trình vũ khí hạt nhân. Một số người tin rằng, Bình Nhưỡng có thể phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) vào ngày 9/9. Cần có biện pháp đặc biệt để ngăn chặn sự quá khích của họ”. Được biết, 9/9 là ngày Quốc khánh của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Suy đoán này có vẻ hợp lý, vì chính quyền Kim Jong-un có tiền lệ thử tên lửa vào các dịp trọng đại của đất nước. (Xem chi tiết)

Nhiều thông tin trên mạng xã hội Twitter ngày 7/9 cho hay quân đội Nga đã thả loại bom nhiệt áp mạnh nhất có biệt danh "Cha của các loại bom" (FOAB) nhằm vào phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Syria, theo Drive. Theo đó, nhiều nhân chứng và nhà hoạt động xã hội tại thành phố Deir ez-Zor, miền trung Syria, khẳng định đã nhìn thấy máy bay Nga sử dụng loại bom này. Tuy nhiên hiện chưa có bất cứ bằng chứng và hình ảnh cụ thể nào cho thấy Nga đã ném FOAB xuống Syria, trong khi Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Giới chức quốc phòng Nga tuyên bố FOAB có sức công phá tương đương 44 tấn thuốc nổ TNT, cao hơn 4 lần so với "Mẹ của các loại bom" (MOAB) mà Mỹ đã thả xuống Afghanistan vào tháng 4. Bán kính hủy diệt của FOAB là khoảng 300 m, gấp đôi MOAB.

Tám quốc gia khu vực Trung Mỹ (bao gồm Ecuador, Nicaragua, Panama, Guatemala, Honduras, Mexico, El Salvador và Costa Rica) đã nhận được cảnh báo sóng thần sau trận động đất 8 độ Richter xảy ra ngoài khơi cách bờ biển Mexico 120 km về phía tây nam, lúc 11 giờ 49 phút trưa 8/9 (giờ Việt Nam). Theo số liệu của Cục Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất là ở độ sâu 33km, cách 123km thị trấn Pijijiapan của Mexico gần giáp biên giới với Guatemala về phía tây nam.

Văn phòng Giải trình trách nhiệm của chính phủ Mỹ (GAO) vừa cho biết hơn 1/3 giấy chứng nhận huấn luyện tác chiến dành cho các tàu khu trục và tàu tuần dương đóng tại Nhật Bản của hải quân Mỹ đã hết hạn từ tháng 6. Trong bản báo cáo công bố ngày 7/9, GAO tiết lộ giấy chứng nhận huấn luyện tác chiến dành cho 37% tàu khu trục và tàu tuần dương của hải quân Mỹ ở Nhật Bản đã hết hạn, tăng so với 7% vào tháng 1/2015. Theo đài CNN, bản báo cáo của GAO làm tăng mối lo ngại về sự an toàn cũng như trạng thái sẵn sàng hoạt động của tàu chiến Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương sau một loạt va chạm dẫn đến chết người gần đây.
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.