Bản tin 14H: Mỹ lo ngại Trung Quốc triển khai thêm giàn khoan

Giàn khoan Hải Dương-981 mà Trung Quốc triển khai trái phép trong vùng lãnh hải Việt Nam kể từ đầu tháng 5.
Giàn khoan Hải Dương-981 mà Trung Quốc triển khai trái phép trong vùng lãnh hải Việt Nam kể từ đầu tháng 5.
TPO - Mỹ đã bày tỏ các lo ngại về việc Trung Quốc triển khai thêm 4 giàn khoan dầu tại Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực đang leo thang vì các tranh chấp chủ quyền.

Dự Hội thảo quốc tế “Hoàng Sa: Trường Sa – Sự thật lịch sử” do Đại học Đà Nẵng và Đại học Phạm Văn Đồng tổ chức ngày 20/6 tại Đà Nẵng, hàng chục học giả đến từ Mỹ, Nga, Pháp, Úc, Nhật Bản, Ấn Độ… đều cho rằng, trong hoàn cảnh hiện nay, kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế là việc cần thiết nhất mà Việt Nam phải làm, để khẳng định chủ quyền trên Biển Đông, đòi lại Hoàng Sa và yêu cầu Trung Quốc hủy bỏ “đường 9 đoạn”. (XEM CHI TIẾT) 


Lúc 6 giờ 45 phút ngày 20/6, trên đường Hồ Chí Minh (nhánh Đông) đoạn qua xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Đang lưu thông trên đường, bỗng nhiên xe container lấn sang đường bên trái, phá tung 70m thành lan can rồi lật nhào xuống mé vực bên đường. Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, tuy nhiên xe container bị hư hỏng nặng. (XEM CHI TIẾT)


Công an tỉnh Đắk Lắk vừa bắt tạm giam vợ chồng Trần Minh Châu (SN 1982) và Lê Thị Hiền (SN 1983, ở phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra ban đầu, năm 2009 - 2010, khi vợ chồng Hiền, Châu công tác tại Ngân hàng TMCP Thương Tín Sài Gòn chi nhánh Đắk Nông, đã vay tiền nhiều người, vỡ nợ 1,5 tỷ đồng. (XEM CHI TIẾT)


Trong khi BQL di tích làng cổ Đường Lâm (Sơn Tây, Hà Nội) sôi sục muốn nộp hồ sơ công nhận Đường Lâm là di tích quốc gia đặc biệt, Sở VH-TT&DL Hà Nội lại có quan điểm khác.

Giám đốc Sở VH-TT&DL Tô Văn Động thừa nhận, Sở này chưa đưa hồ sơ của Đường Lâm vào danh sách di tích quốc gia đặc biệt lần này. Trường hợp làng cổ Đường Lâm sẽ phải lùi lại, cuối tháng 6 này hết hạn gửi hồ sơ năm nay. (XEM CHI TIẾT).


Sáng nay 21/6, 68.500 thí sinh bước vào thi môn đầu tiên (Ngữ văn) của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại TPHCM năm học 2014 - 2015. So với năm trước, số lượng thí sinh dự thi tăng cao.

Năm nay, TPHCM có 68.500 thí sinh tham gia kỳ thi lớp 10 tại 120 hội đồng thi. Trong đó, có 110 hội đồng thi thường với 60.983 thí sinh và 11 hội đồng thi chuyên với 7.517 thí sinh. Như vây, so với năm 2013 số hội đồng thi hệ thường tăng hơn 36 hội đồng.


Hôm nay 21/6, cảnh sát Tân Cương (Trung Quốc) bắn chết 13 kẻ tấn công một trạm cảnh sát. Hãng tin Channelnewsasia trích dẫn nguồn tin từ một trang web chính quyền khu vực cho biết, 13 tên lái xe vào một trạm cảnh sát thuộc huyện Kargilik, khu vực vực Kashgar, khu tự trị Tân Cương và kích nổ. Theo các báo cáo, 3 cảnh sát bị thương. (XEM CHI TIẾT)


Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 20/6, tuyên bố việc triển khai 4 giàn khoan dầu ở Biển Đông trong thời gian tới là "hoạt động bình thường".

Bà Hoa Xuân Oánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, lớn tiếng cho rằng, việc Trung Quốc triển khai 4 giàn khoan mới không phải sự kiện bất thường.

Trong khi đó, dư luận thế giới tiếp tục quan ngại những hành động bất chấp luật pháp quốc tế của Trung Quốc, sẽ chỉ gây thêm căng thẳng trên biển, chứ không thể giải quyết vấn đề.


Mỹ đã bày tỏ các lo ngại về việc Trung Quốc triển khai thêm 4 giàn khoan dầu tại Biển Đông, trong bối cảnh căng thẳng trong khu vực đang leo thang vì các tranh chấp chủ quyền.

 

Bộ ngoại giao Mỹ cho hay, Washington chưa có đầy đủ thông tin về việc triển khai các giàn khoan dầu của Trung Quốc nên chưa vội đưa ra đánh giá, nhưng nhắc lại quan điểm lâu nay của Mỹ rằng đó sẽ là điều đáng quan ngại nếu các giàn khoan nằm trong các vùng biển tranh chấp.


Trước đó, ngày 20/6, Tổng thống Mỹ Barack Obama hối thúc Trung Quốc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng luật pháp quốc tế và tránh leo thang căng thẳng.

Ông Obama trả lời báo chí rằng: "Điều quan trọng với chúng ta là có thể giải quyết những tranh chấp trên biển theo luật pháp quốc tế, và hối thúc tất cả các bên liên quan duy trì khuôn khổ pháp lý trong việc giải quyết các vấn đề, chứ không phải leo thang - điều có thể gây ảnh hưởng đến việc đi lại và thương mại (trên biển). 


Philippines sẵn sàng mở cửa tất cả 8 căn cứ không quân để Mỹ sử dụng một khi các rào cản pháp lý đối với Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng cường giữa 2 nước được xóa bỏ.

Thiếu tướng Jeffrey Delgado, Tư lệnh Không quân Philippines, hôm 19/6 cho hay tất cả 8 căn cứ của không quân Philippines sẽ được thảo luận cho việc hợp tác quân sự với Mỹ trong tương lai.

"Chúng tôi sẽ mở cửa các căn cứ hiện thời mà chúng tôi có", nhật báo Inquirer dẫn lời ông Delgado.

MỚI - NÓNG