Bản tin 14H: Mỹ hoài nghi thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine

Một xe quân sự không rõ của lực lượng nào bốc cháy gần làng Berezove ở miền Đông Ukraine (Nguồn: AFP)
Một xe quân sự không rõ của lực lượng nào bốc cháy gần làng Berezove ở miền Đông Ukraine (Nguồn: AFP)
TPO - Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, ông rất hy vọng nhưng vẫn hoài nghi thỏa thuận ngừng bắn đạt được cùng ngày tại Ukraine, đồng thời hối thúc các đồng minh châu Âu nhất trí các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga - vốn có thể bị tạm ngưng nếu kế hoạch hòa bình được duy trì.

Len lỏi vào các chợ lớn nhỏ, cửa hàng tiện ích đến siêu thị, trung tâm thương mại…, hàng hóa của Thái Lan đã hiện diện trên tất cả các kênh phân phối tại thị trường.

Đáng chú ý, hàng Thái cạnh tranh với những mặt hàng là thế mạnh của Việt Nam và lấp đầy chỗ trống cả những khu vực doanh nghiệp Việt chưa làm được. (Xem chi tiết)


Chiếc xe container bất ngờ quay đầu khiến người điều khiển xe máy phía sau ngã xuống đường, văng vào gầm container. Tai nạn khiến người lái xe máy tử vong tại chỗ, còn chiếc xe bị dính chặt vào thanh chắn xe container.

Vụ tai nạn xảy ra sáng 6/9, trên quốc lộ 1A, đoạn qua phường Linh Trung, Thủ Đức, TPHCM. Lực lượng CSGT quận Thủ Đức có măt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. (Xem chi tiết)


Tổng cục Hải quan vừa có công văn hướng dẫn các đơn vị  trong việc thực hiện chính sách thuế đối với xe ôtô của Việt kiều hồi hương chưa làm thủ tục đăng ký, lưu hành xe đã chuyển nhượng. Đơn vị tổ chức truy thu là Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi cấp giấy phép nhập khẩu xe. 

Theo đó, cơ quan chức năng dựa vào hồ sơ và kết quả Đăng kiểm là xe đã hoặc chưa qua sử dụng để áp dụng cách tính thuế. (Xem chi tiết)


Theo thống kê từ Cục Xuất Nhập khẩu thuộc Bộ Công Thương tháng Tám vừa qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt gần 2,2 tỷ USD, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 20,9% so với cùng kỳ.

Tính chung 8 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng dệt và may mặc đạt 13,65 tỷ USD, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, sau 2 năm bị “chiếm ngôi,” dệt may đã trở lại vị trí dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu trong nhóm ngành công nghiệp chế biến.


Các bên tham gia cuộc họp của Nhóm tiếp xúc về Ukraine, diễn ra ngày 5/9 tại thủ đô Minsk của Belarus đã đạt được thỏa thuận về 3 vấn đề chính gồm ngừng bắn và rút quân, trao đổi toàn bộ tù nhân và con tin, cung cấp viện trợ nhân đạo cho khu vực Đông Nam Ukraine.

Tuyên bố trên được đặc phái viên của Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) về giải quyết tình hình Ukraine Heidi Tagliavini công bố sau cuộc họp Nhóm tiếp xúc.


Điện Kremlin đã hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn đạt được giữa chính quyền Kiev và lực lượng ly khai ủng hộ Nga, đồng thời hối thúc tất cả các bên tuân thủ chặt chẽ thỏa thuận này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết, ông rất hy vọng nhưng vẫn hoài nghi thỏa thuận ngừng bắn đạt được cùng ngày tại Ukraine, đồng thời hối thúc các đồng minh châu Âu nhất trí về các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga - vốn có thể bị tạm ngưng nếu kế hoạch hòa bình được duy trì.


Ngày 5/9, Anh cho biết, sẵn sàng cử tới 3.500 quân tham gia lực lượng phản ứng nhanh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) nhằm đối phó những mối đe dọa mới như cuộc khủng hoảng ở Ukraine và phiến quân Hồi giáo ở Syria và Iraq. 


Ngày 5/9, thủ lĩnh hàng đầu của Phong trào Hồi giáo Hamas, ông Ismail Haniyeh đã bác bỏ yêu cầu giải giáp vũ khí của Israel. Phát biểu tại cuộc họp ở gần thành phố Gaza, ông Haniyeh nhấn mạnh, Hamas không chấp nhận hoặc giải quyết bất cứ quyết định quốc tế nào liên quan tới việc giải giáp Hamas và các nhóm vũ trang khác của Palestine.


Sáng 6/9, Triều Tiên phóng 3 tên lửa tầm ngắn vào vùng biển phía Đông nước này.  Các vụ phóng tên lửa được thực hiện trong thời gian từ 7 giờ đến 7 giờ 40 theo giờ địa phương từ khu vực Wonsan ở miền Đông Triều Tiên. Các tên lửa này đã bay khoảng 210km và rơi xuống biển Nhật Bản.

MỚI - NÓNG