Bản tin 14H: Lộ nhân vật thứ 3 có thể dự thượng đỉnh Trump-Kim?

Ảnh: Getty.
Ảnh: Getty.
TPO - Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in có thể sẽ tham gia vào cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un dự kiến vào ngày 12/6 tới tại Singapore.

Cháy kinh hoàng trong khu công nghiệp ở Sài Gòn. Khoảng 4h ngày 28/5, lửa bùng phát dữ dội từ công ty chuyên sản xuất khăn lạnh thuộc lô C, khu công nghiệp Quang Trung, phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM và bao trùm khu nhà xưởng công ty. Ít phút sau, đám cháy lan sang một công ty chuyên sản xuất bao bì, in ấn sát bên. Nhận tin báo, cảnh sát PCCC quận 12 có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy đồng thời huy động thêm PCCC quận Tân Phú, Gò Vấp với hơn 131 cán bộ chiến sĩ đến hỗ trợ dập lửa. Đám cháy được khống chế sau đó. Tuy nhiên, hoả hoạn đã thiêu rụi 1.700m2 nhà xưởng của hai công ty, cảnh sát bảo vệ được gần 1.000m2, không để ảnh hưởng đến kho xăng và kho hóa chất. (Xem chi tiết)


Bàng hoàng phát hiện vợ chết, chồng thoi thóp bên vũng máu. Trưa ngày 27/5, nhiều người dân bất ngờ nghe tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Vũ Văn C (SN 1976) trú xóm Tây Cát (xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, Nam Định) Ngay sau đó, mọi người chạy sang thì phát hiện bà Cao Thị Đ (vợ ông C) đã tử vong trên vũng máu, tại cổ có một vết cắt khá sâu. Còn ông C. cũng bị vết cắt ở cổ nhưng đang thoi thóp, nguy kịch. Ông Nguyễn Văn Dưỡng, Chủ tịch UBND xã Hải Đông xác nhận, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Có thể nguyên nhân chính dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn vợ chồng. (Xem chi tiết)


Đôi nam nữ tử vong bất thường dưới hồ. Ngày 28/5, người dân địa phương phát hiện thi thể đôi nam nữ nằm cạnh nhau dưới khu vực hồ Đồng Đò (xã Minh Trí, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội) nên báo cho cơ quan chức năng địa phương đến giải quyết. Khoảng 7h30 thi thể hai nạn nhân được đưa lên bờ. “Hiện tại thi thể nạn nhân được bàn giao cho gia đình đưa về lo hậu sự. Hai nạn nhân bị đuối nước còn khá trẻ khoảng ngoài 20 tuổi quê ở Thái Bình và Hà Nội” – vị lãnh đạo thông tin. (Xem chi tiết)


Ngáo đá, người phụ nữ đu bám xe tải gây hỗn loạn giao thông. Người phụ nữ nghi “ngáo đá” đã liên tục chặn xe, thậm chí đu bám như diễn viên xiếc trên xe tải, chửi bới, tấn công cả khi tài xế ngăn cản, lôi vào vỉa hè để tránh tắc đường. (Xem chi tiết)


Lộ nhân vật thứ 3 có thể dự thượng đỉnnh Trump-Kim. Yonhap dẫn lời một quan chức giấu tên của chính phủ Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Moon Jae-in có thể sẽ có chuyến đi tới Singapore vào ngày 12/6 tới, thời gian diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều. "Những thảo luận chỉ mới bắt đầu, nên chúng tôi vẫn đang chờ xem tình hình. Tổng thống Moon Jae-in có thể tham gia cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tại Singapore", quan chức trên cho biết.


Mỹ muốn Triều Tiên đưa toàn bộ đầu đạn hạt nhân ra nước ngoài. Phái đoàn Mỹ do Sung Kim, cựu đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc, dẫn đầu hiện có mặt tại Triều Tiên để đàm phán về việc chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un, theo Washington Post. Đàm phán diễn ra trong hai ngày 28-29/5 tại làng đình chiến Panmunjeom ở Khu Phi quân sự liên Triều. Một quan chức Mỹ cho biết, nội dung đàm phán sẽ tập trung vào việc Bình Nhưỡng đưa 20 đầu đạn hạt nhân ra nước ngoài như một phần của việc phi hạt nhân hóa hoàn toàn, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Tuy nhiên, một quan chức giấu tên khác cho biết Triều Tiên tỏ ra miễn cưỡng trước đề nghị đưa tất cả vũ khí và tên lửa hạt nhân ra nước ngoài.


Tội phạm tài chính lộng hành khắp châu Á-Thái Bình Dương. Báo cáo mới đây của Quỹ Walk Free và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) cho thấy, gần một nửa số doanh nghiệp châu Á –Thái Bình Dương là nạn nhân của các loại tội phạm tài chính. (Xem chi tiết)


Hàn Quốc tuyên bố sẵn sàng đàm phán quân sự với Triều Tiên. Theo Tân Hoa xã, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 28/5 cho biết, bộ này đã được chuẩn bị để tổ chức đàm phán về các vần đề quân sự hướng tới giảm căng thẳng quân sự với Triều Tiên vào "bất cứ thời điểm nào."
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.