Bản tin 14H: Chiến đấu cơ Nga phá hủy nhà máy chế tạo bom của IS

Bản tin 14H: Chiến đấu cơ Nga phá hủy nhà máy chế tạo bom của IS
TPO - Các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện 14 cuộc xuất kích, tiến hành 6 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria trong ngày 2/10. Tại thị trấn Maarrat Al-Nuuman thuộc Idlib, một máy bay tấn công Su-25 đã phá hủy hoàn toàn một nhà máy lớn của lực lượng IS, vốn chuyên chế tạo bom và các thiết bị nổ tiên tiến.

Chiều 2/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự An toàn giao thông (ATGT) trong 9 tháng đầu năm 2015 và triển khai kế hoạch công tác cuối năm. Phó Thủ tướng khẳng định Hiện tượng “xe vua” không chỉ xảy ra ở một số địa phương mà lực lượng chức năng đã phát hiện, triệt phá trong thời gian qua mà còn xảy ra ở không ít địa phương trên cả nước. Thực tế vẫn còn đâu đấy chuyện bảo kê, bao che cho hoạt động của xe chở quá tải. (Xem chi tiết)


Sáng 2/10, ông Đỗ Hữu Lâm - Chủ tịch UBND tỉnh Long An, Trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh - cho biết đã ký văn bản gửi Tổng cục Đường bộ Việt Nam đề xuất giảm tốc độ tối đa trên đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương. Đường cao tốc TP.HCM - Trung Lương đã được đưa vào sử dụng hơn 5 năm nay, nhiều đoạn đường đã có dấu hiệu xuống cấp, cơ sở chiếu sáng không đủ đảm bảo để khai thác tối đa vận tốc thiết kế đề nghị giảm tốc độ tối đa từ 120 km/h xuống còn 100 km/h nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông.


Thời gian gần đây, những cánh rừng thông thuộc khu vực rừng phòng hộ hồ Đại Ninh, huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) bị xâm hại nghiêm trọng. Tình trạng lấn chiếm đất rừng, chặt cây, ken gốc thông diễn ra phổ biến và có dấu hiệu ngày càng “nóng,” nhưng lực lượng chức năng và chính quyền địa phương lại tỏ ra lúng túng. Nhiều người dân trong xã Tà Hine bức xúc cho rằng tình trạng mất rừng ở Tà Hine là do có sự bao che của các cán bộ thôn, cán bộ kiểm lâm trên địa bàn xã, nên gỗ được vận chuyển đưa về trong xã mà không ai xử lý.


Ngày 2/10, Trưởng Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Đại sứ Nguyễn Phương Nga đã tham dự và phát biểu tại phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 70 với chủ đề "Liên Hợp Quốc: Một lộ trình vì hòa bình, an ninh và tôn trọng quyền con người". Đại sứ Nguyễn Phương Nga cho biết Việt Nam đang cùng các nước trong khu vực xây dựng Cộng đồng ASEAN, thúc đẩy sự phát triển chung của khu vực. Đại sứ nhấn mạnh hòa bình, ổn định ở khu vực, trong đó có bảo đảm an toàn, an ninh và tự do hàng hải ở Biển Đông, là điều kiện tiên quyết để phát triển.


Các máy bay chiến đấu của Nga đã thực hiện 14 cuộc xuất kích, tiến hành 6 cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tại Syria trong ngày 2/10. Tại thị trấn Maarrat Al-Nuuman thuộc Idlib, một máy bay tấn công Su-25 đã phá hủy hoàn toàn một nhà máy lớn của lực lượng IS, vốn chuyên chế tạo bom và các thiết bị nổ tiên tiến. Trong khi đó, tại quận Al-Latamna thuộc tỉnh Hama, các máy bay ném bom Su-34 đã phá hủy cơ quan đầu lòng dưới lòng đất của IS. (Xem chi tiết)


Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jack Lew đã lên tiếng hối thúc Quốc hội Mỹ sớm có hành động nâng trần nợ công nhằm tránh tái diễn kịch bản một số cơ quan chính phủ phải đóng cửa do chính phủ liên bang hết tiền chi trả, tác động tới cuộc sống của hàng triệu nhân viên và gây thiệt hại hàng chục tỷ USD đối với nền kinh tế Mỹ. Trong bức thư gửi các nhà lãnh đạo lưỡng viện Quốc hội Mỹ ngày 1/10, ông Jack Lew khẳng định mức trần nợ của Mỹ cần phải được nâng lên chậm nhất là ngày 5/11 tới, sớm hơn so với thời gian dự kiến.


Ít nhất 21 người đã thiệt mạng trong hai vụ nổ bom liên tiếp tối 2/10 ở ngoại ô thủ đô Abuja của Nigeria. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia của Nigeria (NEMA) cảnh báo số thương vong trong các vụ nổ bom ở thị trấn Kuje và khu vực Nyanya có thể còn cao hơn do các vụ tấn công có liên quan tới các chất nổ mà nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram thường sử dụng trong các vụ đánh bom đẫm máu ở Nigeria. Các vụ tấn công trên xảy ra chỉ một ngày sau loạt vụ đánh bom liều chết ở thành phố Maiduguri, thủ phủ bang Borno, Đông Bắc Nigeria, làm ít nhất 10 người thiệt mạng.


Ngày 3/10, Chủ tịch hãng hàng không Aviastar của Indonesia , ông Sugeng Triyono, cho biết tín hiệu của chiếc máy bay Twin Otter mất liên lạc đã được phát hiện vào đêm qua (2/10), không phải trên biển như một vài dự đoán ban đầu mà ở khu vực vùng núi phía nam đảo Sulawesi (Indonesia). Sáng 3/10, các đội cứu hộ đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm ở khu vực này. 4 máy bay trực thăng đã tham gia tìm kiếm từ trên cao.


Ít nhất 30 người thiệt mạng, 25 người bị thương và khoảng 600 người mất tích trong vụ lở đất nghiêm trọng ở vùng ngoại ô thủ đô Guatemala City của Guatemala. Phát ngôn viên của Cơ quan phối hợp giảm nhẹ thiên tai của Guatemala (Conred) ngày 2/10 cho biết Tổng thống lâm thời Alejandro Maldonado Aguirre đã trực tiếp tới thị sát khu vực bị ảnh hưởng, triệu tập họp nội các khẩn cấp để triển khai các biện pháp cứu trợ, đồng thời chỉ đạo các cơ quan và chính quyền địa phương khẩn trương khắc phục hậu quả.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".