Bản tin 14H: 'Bom mẹ' tiêu diệt gần 100 tay súng IS ở Afghanistan

Hình ảnh cắt từ đoạn video ghi lại cảnh thả bom GUB-43.
Hình ảnh cắt từ đoạn video ghi lại cảnh thả bom GUB-43.
TPO - Theo thông tin mới nhất, đã có 92 tay súng IS đã bị tiêu diệt trong vụ ném bom GBU-43/B của Mỹ ở miền Đông Afghanistan.

Sở Giao thông Hà Nội vừa có báo cáo công tác quản lý an toàn giao thông đầu năm 2017, trong đó nêu số liệu thống kê các điểm trông giữ phương tiện trên toàn thành phố. Theo đó, Sở Giao thông đã cấp phép cho gần 340 điểm trông giữ xe dưới lòng đường với tổng diện tích trên 65.000m2. (Xem chi tiết)


Trưa 15/4, Thượng tá Trần Văn Ba, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa Đại (đóng tại TP Hội An, Quảng Nam) cho biết, lực lượng chức năng vừa vớt được thi thể ngư dân Nguyễn Thành Khứu (64 tuổi, trú phố Tân Mỹ, phường Cẩm An, TP Hội An) vào lúc 8h30 cùng ngày. Lực lượng chức năng phát hiện thi thể ngư dân xấu số này tại khu vực cách biển Cửa Đại gần 3 hải lý về hướng Đông Bắc. Trước đó, vào khoảng 1h ngày 13/4, thuyền của ông Khứu bị sóng lớn đánh lật khi đang vào bờ. Ông Khứu rơi xuống biển mất tích. (Xem chi tiết)


Khoảng 12h hôm nay (15/4), người dân phát hiện ngọn lửa bùng cháy tại tầng 2 căn nhà dùng là salon tóc trên đường Lê Hồng Phong, quận 10, TPHCM nên hô hoán. Lúc này, nhiều khách hàng và nhân viên bên trong salon tóc hốt hoảng tháo chạy ra ngoài. Người dân huy động bình chữa cháy mini chạy đến dập lửa nhưng bất thành, ngọn lửa nhanh chóng cháy lan bao phủ tầng 2 của căn nhà. Nhận tin báo, lực lượng PCCC điều 5 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy. Ngọn lửa được dập tắt sau khoảng 30 phút. Tuy nhiên, nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi. (Xem chi tiết)

Vào 6h30 hôm nay (15/4), trên quốc lộ 1A đoạn qua khối 6, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến một người tử vong. Thời điểm trên, một phụ nữ điều khiển xe đạp điện lưu thông theo hướng vào Vinh. Khi đến ngã ba phường Quỳnh Thiện thì bất ngờ bị xe tải tông trực diện. Sau cú đâm, xe đạp điện bị cuốn vào gầm xe tải. Người phụ nữ điều khiển xe đạp điện bị xe tải cán tử vong tại chỗ. (Xem chi tiết)


Rạng sáng 15/4, anh Nguyễn Trần Anh Khoa (27 tuổi, ở TP Bảo Lộc, Lâm Đồng) đang ngủ trong nhà thì nghe tiếng động như gõ cửa. Vừa mở cửa, anh bị hai nam thanh niên xông tới đâm 2 nhát, gục tại chỗ. Hai nghi can nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Được người thân đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân tử vong. Cảnh sát đã khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng. 

Được sự đồng ý của Chính phủ Việt Nam, đoàn tàu của Hải quân Cộng hòa Pháp gồm tàu chỉ huy, tàu đổ bộ Mistral cùng tàu hộ tống Le Courber bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Việt Nam từ ngày 15-21/4. Chuyến thăm của đoàn tàu Hải quân Cộng hòa Pháp nằm trong kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Pháp năm 2017, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng song phương nói riêng, củng cố, tăng cường quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước Việt Nam và Pháp nói chung.

Bình Nhưỡng sẽ ngay lập tức thực hiện tấn công hạt nhân để đáp trả cuộc chiến tranh do Mỹ phát động nhằm vào Triều Tiên. Đó là tuyên bố của Phó Nguyên soái Quân đội Nhân dân Triều Tiên, thành viên Hội đồng nhà nước về Quốc phòng, ông Ryong Choi Hye, trong bài phát biểu nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh của cố lãnh đạo Kim Nhật Thành, người sáng lập ra nhà nước CHDCND Triều Tiên. (Xem chi tiết)


Sau rất nhiều đồn đoán, tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Pukkuksong-2 do Triều Tiên phát triển đã lần đầu xuất hiện trong lễ duyệt binh quy mô lớn diễn ra vào sáng nay tại thủ đô Bình Nhưỡng. Việc Triều Tiên chế tạo thành công tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm được coi là một bước tiến lớn trong công nghệ quân sự của nước này. (Xem chi tiết)


Thu nhập của tổng thống Nga Vladimir Putin trong năm 2016 là khoảng 8,858 triệu rúp (tương đương 156.496 USD), trong khi năm trước đó người đứng đầu nhà nước có thu nhập đạt 8,891 triệu rúp (157.079 USD). Hãng Sputnik ngày 15/4 dẫn thông báo trên websiet của Điện Kremlin cho biết thông tin trên. (Xem chi tiết)


Ngày 15/4, các quan chức Afghanistan cho biết số lượng các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng thiệt mạng trong vụ ném bom GBU-43/B của Mỹ ở miền Đông Afghanistan đã tăng gần gấp 3 lần. Người đứng đầu huyện Achin, tỉnh Nangarhar Esmail Shinwari nói: "Ít nhất 92 tay súng Deash (tên Arab của IS) đã bị tiêu diệt trong vụ ném bom này". Con số này trước đó theo nguồn tin chính quyền là 36.

MỚI - NÓNG