Bản tin 14H: Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố khẩn về MH17

Hiện trường máy bay MH17 của Malaysia rơi tại Ukraine. (Nguồn: AP)
Hiện trường máy bay MH17 của Malaysia rơi tại Ukraine. (Nguồn: AP)
TPO - Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 đã ra tuyên bố về vụ tai nạn máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia rơi ngày 17/7 tại tỉnh Donetsk, Ukraine, cách biên giới Nga 52 km. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, trong khu vực tai nạn có lực lượng vũ trang Ukraine được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện bão số 2 đang cách quần đảo Hoàng Sa khoảng hơn 200km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (tức là từ 150 đến 166 km/giờ), giật cấp 16, cấp 17. Từ đêm nay, 18/7, các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ sẽ có một đợt mưa to kéo dài, có nơi mưa rất to trên diện rộng. (Xem chi tiết)


Phát biểu tại lễ kỷ niệm 60 năm ký kết Hiệp định Geneva (20/7/1954) tổ chức sáng nay, 18/7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Hiệp định Geneva là bước tiến quan trọng, khẳng định khát vọng của Việt Nam về một nền hòa bình, gắn liền với độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Sau 60 năm, những bài học quý giá trong quá trình đấu tranh bảo vệ lợi ích dân tộc trước bối cảnh quốc tế phức tạp vẫn còn nguyên giá trị. (Xem chi tiết)


UBND TP HCM vừa có văn bản chấp thuận việc dời tượng đài Trần Nguyên Hãn về công viên Phú Lâm theo đề xuất của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố và UBND quận 1. Đây được xem là giải pháp nhằm đảm bảo an toàn vì hồi tháng 7/2013, chân phải của tượng đài bất ngờ bị rơi ra khiến nhiều du khách đang chụp ảnh hoảng hốt.


Thượng tá Đoàn Văn Sôi, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an Long An vừa cho biết: “Kết quả điều tra bước đầu xác định nguyên nhân dẫn đến tai nạn thảm khốc trên cao tốc Trung Lương - TP HCM hôm 17/7 làm 4 người chết, 8 người bị thương là do tài xế xe khách phóng nhanh, ngủ gục và chạy không đúng làn đường”.


Chiều 17/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.1 (TP.HCM), cho biết đã tạm giữ hình sự hai nghi can Nguyễn Thành Tây (tự “Thy Giao”, 26 tuổi, quê Cần Thơ) và Nguyễn Ngọc Thiện (tự “hot girl”, 17 tuổi, ngụ Q.8) để làm rõ hành vi “Cướp giật tài sản”. Đây là hai đối tượng vờ tìm nam du khách nước ngoài rủ đi “vui vẻ” để trộm cắp.


Một người dân địa phương ghi lại được khoảnh khắc chuyến bay của MH17 của Malaysia lao xuống đất rồi chìm trong quả cầu lửa khổng lồ. Đoạn phim cho thấy một cột khói đen cao và dày bốc lên không trung tại khu vực phi cơ chở khách của Malaysia rơi xuống. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 đã ra tuyên bố về vụ tai nạn máy bay Boeing 777 số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia rơi ngày 17/7 tại tỉnh Donetsk, Ukraine, cách biên giới Nga 52 km. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng, trong khu vực tai nạn có lực lượng vũ trang Ukraine được trang bị các hệ thống tên lửa phòng không Buk-M1 và hệ thống phòng không của Nga tại khu vực đó không hoạt động.


Nhiều hãng hàng không trên thế giới gồm Mỹ, Trung Quốc, Đức, Đài Loan... vừa ra tuyên bố sẽ tránh không phận Ukraine sau vụ MH17 bị rơi ở miền Đông nước này. Thậm chí, hãng hàng không Qantas Airways của Australia và hãng Asiana Airlines của Hàn Quốc còn cho biết, họ đã tránh bay qua không phận Ukraine từ vài tháng trước.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.