Bản tin 14H: Ba người trên xe khách tử vong sau cú tông kinh hoàng

Xe khách biến dạng sau cú đâm vào xe tải.
Xe khách biến dạng sau cú đâm vào xe tải.
TPO - Xe khách biển số Lào gần như bay mất phần đầu sau tai nạn, tài xế và hai hành khách tử vong tại chỗ.

Đúng 8h ngày 20/3, tại Hội trường Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Lễ viếng đồng chí Phan Văn Khải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được cử hành trọng thể. Tham dự lễ viếng nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải có đông đủ các đoàn đại biểu: Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cơ quan, bộ, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể của Trung ương và các tỉnh, thành trong cả nước; các tầng lớp nhân dân, bạn bè, đồng chí đã từng gắn bó với nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng phát triển đất nước. (Xem chi tiết)


Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội nói xấu lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa có mối quan hệ tình cảm với một cô gái, trưa 20/3, nguồn tin từ Sở Thông tin và Truyền Thông Thanh Hóa cho biết, cơ quan chức năng đang vào cuộc xác minh, xử lý thông tin ngụy tạo trên. Như tin đã đưa, từ chiều tối 19/3, trên mạng xã hội xuất hiện một số hình ảnh của một cô gái và nhiều hình ảnh theo hình thức chụp lại các đoạn hội thoại giữa 2 người. Những bức ảnh chụp lại có nội dung tin nhắn nói chuyện tình cảm, một số vấn đề về nhân sự tỉnh Thanh Hóa... của cô gái trên với người được cho là một cán bộ lãnh đạo Tỉnh ủy Thanh Hóa. Theo một số phân tích của các thành viên trên mạng xã hội, có nhiều yếu tố cho thấy nội dung bị phát tán là những tin nhắn được lắp ghép với các kỹ thuật xử lý đơn giản. (Xem chi tiết)


Lực lượng an ninh hàng không sân bay Nội Bài vừa phát một nam hành khách quốc tịch Mỹ bay từ Đài Loan đến Việt Nam rồi quá cảnh sang Lào mang theo một số vật hình dạng súng tháo rời và 3 hộp nhựa bên trong có 200 viên đạn. Sự việc được phát hiện tại khu vực soi chiếu hành lý ký gửi nối chuyến, nhà ga hành khách T2, cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Tại thời điểm kiểm tra, hành khách này không xuất trình được giấy tờ liên quan đến số vật phẩm trên. Hành khách đã tự nguyện giao nộp lại vật phẩm cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định. (Xem chi tiết)

Khoảng 1h ngày 20/3, tại đường Hồ Chí Minh đoạn qua thị trấn Nông trường Việt Trung (Bố Trạch, Quảng Bình), xe khách biển kiểm soát Lào chạy hướng Bắc - Nam va chạm với xe tải biển soát Nghệ An từ đường phụ đi ra. Cú đâm mạnh khiến xe khách gần như bị phạt mất phần đầu, nhiều bộ phận văng xa. Tài xế và hai hành khách tử vong, nhiều người khác bị thương. Xe tải hư hỏng nặng. Theo nhà chức trách, trời mưa to, đường vắng, xe khách chạy nhanh nên cú đâm đã gây hậu quả nghiêm trọng. 


Sau khi uống rượu, trên đường về nhà, Hoàng Văn Hiệp (SN 1987, ngụ thôn Hiệp Tiến, xã Tân Tiến, thị xã La Gi, Bình Thuận)  ghé vào nhà dân bên đường và phát hiện cháu  N.T.Y.P (SN 2005) đang ở nhà một mình nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm.
Sau đó, Hiệp đã xông vào bóp cổ, rồi dùng vũ lực khống chế và giở trò đồi bại với cháu P. Công an thị xã La Gi đã bắt khẩn cấp Hiệp để điều tra, làm rõ hành vi hiếp dâm trẻ em. (Xem chi tiết)

Chiều 19/3, khi đang đun nước, chị Liêm 47 tuổi (Quảng Bình) bất ngờ lên cơn động kinh và ngã úp mặt vào nồi nước sôi. Ngay sau đó, chị Liêm được người nhà đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới trong tình trạng bỏng nặng độ 3-4 vùng mặt, cổ, ngực, cánh tay với 20% diện tích. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân không chỉ bỏng ngoài da mà còn bỏng nặng đường hô hấp do uống phải nước sôi. 

Theo cảnh sát Dortmund (Đức), sinh viên Thu Hà đã tử vong do ngã từ trên cao vào khoảng 11h40 ngày 11/3, thông cáo của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết. Cảnh sát địa phương đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân sinh viên này thiệt mạng. Được biết, Thu Hà sinh năm 1997, là sinh viên trường Haaga-Helia University of Applied Sciences, Phần Lan. Ngày 7/3, cô bay từ Phần Lan sang Đức, theo diện trao đổi sinh viên tại trường ISM International School of Management Dortmund. Gia đình ở Việt Nam mất liên lạc với Hà đến ngày 15/3, sau đó nhận được tin Hà đã mất.

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) cho biết vụ không kích tối 19/3 vào một trường học tại khu vực Đông Ghouta của Syria đã khiến 15 trẻ em và hai phụ nữ thiệt mạng khi đang trú ẩn dưới tầng hầm của tòa nhà để tránh bom. Theo SOHR, cuộc oanh tạc đã đánh trúng Arbin, một thị trấn chủ chốt do quân nổi dậy kiểm soát tại khu vực Ghouta, nơi lực lượng chính phủ đang đẩy mạnh cuộc tấn công nhằm giải phóng khu vực do lực lượng vũ trang chống đối chiếm giữ trong hơn một tháng qua. Giám đốc SOHR Rami Abdel Rahman cho biết: "Ba tên lửa trong một cuộc không kích đã đánh trúng trường học này, nơi tầng hầm được sử dụng làm nơi trú ẩn. Các nhân viên cứu hộ vẫn đang tìm kiếm người sống sót."

Hãng TASS dẫn một nguồn tin ngoại giao Nga cho biết, 23 nhà ngoại giao Nga và các thành viên trong gia đình của họ sẽ trở về Moskva trong ngày 20/3 trên một chuyến bay đặc biệt của hãng hàng không Aeroflot. Theo đó, tổng cộng có khoảng 80 người, gồm các nhà ngoại giao Nga và người thân trong gia đình họ, sẽ rời khỏi Anh. Động thái trên diễn ra sau khi Anh thông báo quyết định trục xuất 23 nhà ngoại giao Nga do London kết luận Moskva "có tội" trong vụ đầu độc cựu Đại tá tình báo Nga Sergei Skripal và con gái ông là Yulia, tại thành phố Salisbury của Anh, hôm 4/3.
MỚI - NÓNG