Bản tin 14H: An ninh Vận tải Mỹ để lọt đối tượng tình nghi khủng bố?

Nhân viên an ninh kiểm tra hành lý của hành khách tại sân bay ở Los Angeles. (Nguồn: AP)
Nhân viên an ninh kiểm tra hành lý của hành khách tại sân bay ở Los Angeles. (Nguồn: AP)
TPO - Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ, do không được phép nhận đầy đủ các thông tin liên quan tới khủng bố, nên đã không nhận diện được ít nhất 73 nhân viên làm việc tại các sân bay Mỹ từng có tên trong danh sách những đối tượng tình nghi có liên hệ với khủng bố.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định về việc phê duyệt vùng nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Tỉnh Khánh Hòa quy hoạch vùng nuôi trên 10.000ha để xây dựng năm làng nghề nuôi chim yến tại thành phố Nha Trang, thị xã Ninh Hòa và các huyện Diên Khánh, Cam Lâm, Vạn Ninh; tạo động lực chính để phát triển đàn yến từ 58.000 con hiện nay lên hơn 1,3 triệu con vào năm 2020.


Người đàn ông có biểu hiện say rượu, leo qua hàng rào, lao mình vào đoàn tàu đang chạy tới. Sau khi bị tàu hỏa kéo lê 10m, nạn nhân tử vong tại chỗ. Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h30 hôm nay (10/6) trên đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TPHCM. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quang Công Nhiệm (35 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận). (Xem chi tiết)


Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 23h15 (9/6) trên đường trục đường Thanh Niên - Thụy Khuê (Hà Nội). Xe ô tô gây tai nạn liên hoàn trên đường Thụy Khuê, ngã ba Mai Xuân Thưởng – Hoàng Hoa Thám và tiếp tục bỏ chạy về hướng đường Hùng Vương. Người dân đã dừng được chiếc xe trên, khống chế tài xế. Tài xế khai nhận do đang cãi nhau với vợ nên không làm chủ được bản thân đã điều khiển xe chạy quá tốc độ gây tai nạn. (Xem chi tiết)


Vào lúc 8 giờ hôm nay (10/6), các cơ quan chức năng tỉnh Lạng Sơn tiến hành thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nam thanh niên chết bất thường trên sông Kỳ Cùng, thuộc địa bàn phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Nạn nhân là anh Lê Trọng Quyền (20 tuổi), trú tại số nhà 22B, đường Trần Quang Khải, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn. Anh Quyền được xác định là mất tích cách đây 2 ngày, khi đi mang theo một số tài sản. Gia đình đã tìm kiếm anh Quyền nhưng không thấy và báo cáo các ngành chức năng địa phương. (Xem chi tiết)


Khoảng 17h ngày 9/6, anh Trần Minh Trí (27 tuổi, nhân viên kỹ thuật của Công ty TNHH thang máy T.T) đang tiến hành bảo trì trên nóc thang máy tại căn nhà 5 tầng trên đường Phan Chu Trinh (phường 24, quận Bình Thạnh, TP HCM). Sự cố bất ngờ xảy ra khi thang máy tự động trượt lên, anh Trí kẹt lại và bị chiếc thang máy ép chặt trên nóc hầm thang máy. Nhiều đơn vị chức năng quận Bình Thạnh cùng lực lượng cứu nạn cứu hộ thuộc Cảnh sát PCCC TP HCM sau đó có mặt, triển khai nhiều phương tiện để cứu nạn nhân. Tuy nhiên, anh Trí đã tử vong trước khi được chuyển vào bệnh viện.


Ngày 10/6, Quyền Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Choi Kyung-hwan thông báo chính phủ nước này sẽ áp dụng nhiều biện pháp thúc đẩy kinh tế trong trường hợp cần thiết để đối phó với hậu quả của sự bùng phát Hội chứng viêm đường hô hấp vùng Trung Đông (MERS) tại Hàn Quốc. Phát biểu tại cuộc họp các Bộ trưởng liên quan đến kinh tế, ông Choi cho biết Chính phủ sẽ cấp tới 400 tỷ won (khoảng 357 triệu USD) cho các ngành và khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi MERS.


Chính quyền Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc) hôm qua nâng mức cảnh báo đi lại sang Hàn Quốc, trong bối cảnh Hàn Quốc xác nhận thêm 1 người tử vong và thêm 8 người nhiễm MERS. Tại Hong Kong, mức cảnh báo đỏ được đưa ra để khuyến cáo mọi người hủy kế hoạch sang Hàn Quốc ở cấp độ không cần thiết. Cảnh báo đỏ, mức thứ nhì trong thang khuyến cáo 3 mức, được dùng để chỉ mối hiểm họa đáng kể, nghĩa là người dân nên thay đổi kế hoạch đi lại và tránh những chuyến đi không cần thiết. (Xem chi tiết)


Bộ Quốc phòng Nga ngừng hoạt động toàn bộ phi đội oanh tạc cơ Tu-95, sau khi một chiếc trượt đường băng, cháy động cơ. Tu-95 là một máy bay ném bom tầm xa 4 động cơ, có ý nghĩa biểu tượng thời kỳ Chiến tranh Lạnh và gần đây tái xuất như một mối đe dọa khi Nga đang đối đầu với phương Tây. Hiện chưa rõ phi đội sẽ bị ngừng hoạt động đến khi nào. (Xem chi tiết)


Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA) ngày 9/6 đã bị “thổi còi” về độ tin cậy sau khi một báo cáo được công bố cho thấy cơ quan này không phát hiện ra hàng chục nhân viên có liên hệ với khủng bố. Báo cáo của văn phòng Tổng thanh tra liên bang cho thấy TSA, do không được phép nhận đầy đủ các thông tin liên quan tới khủng bố, nên đã không nhận diện được ít nhất 73 nhân viên làm việc tại các sân bay Mỹ từng có tên trong danh sách những đối tượng tình nghi có liên hệ với khủng bố.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Saudi Arabia Osama Naqli ngày 9/6 cho biết đã triệu đại sứ Iran tại Riyadh tới để bày tỏ lo ngại về vụ 4 trẻ em tử vong và 28 người hành hương Saudi Arabia phải nhập viện do ngộ độc tại thành phố Mashhad, Tây Bắc Iran. Bộ Ngoại giao Saudi Arabia bày tỏ hy vọng phía Iran tiến hành điều tra nhanh chóng để sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc, đồng thời kêu gọi đảm bảo sự bảo vệ cần thiết cho người Saudi Arabia tại Iran.

MỚI - NÓNG