Có 22 kết quả :

Việt Nam đang tập trung ngăn chặn, xử lý nghiêm những hành vi gian lận xuất xứ từ Việt Nam để xuất khẩu sang Mỹ.

Ngăn chặn hành vi đưa gỗ Trung Quốc sang Việt Nam 'rửa' xuất xứ, bán sang Mỹ

TPO - Liên quan việc Bộ Thương mại Mỹ (DOC) khởi xướng điều tra về chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp sản phẩm ván dán từ Việt Nam, lãnh đạo Bộ NN&PTNT khẳng định đang kiểm soát, điều tra, xử lý nghiêm những doanh nghiệp có hành vi gian lận, đưa hàng Trung Quốc qua Việt Nam “rửa” xuất xứ để bán sang Mỹ.
Mỹ cáo buộc các nhà xuất khẩu từ Thái Lan đã bán phá giá thép sợi carbon và thép hợp kim với biên độ phá giá là 20,83%

Mỹ tố 4 nước trợ cấp và bán phá giá sản phẩm, Bộ Công Thương cảnh báo khẩn

TPO - Cục Phòng vệ thương mại khuyến nghị các doanh nghiệp Việt Nam xem xét cẩn trọng trong việc đầu tư, mở rộng đầu tư, xuất khẩu các sản phẩm như: nệm, thùng chứa bằng thép không gỉ, thép sợi carbon và thép hợp kim sang thị trường Mỹ trong bối cảnh nước này vừa kết luận có 4 quốc gia bán phá giá và có nhận trợ cấp.
Ảnh minh họa.

Úc điều chỉnh thuế bán phá giá với nhôm ép của Việt Nam

TPO - Ngày 23/3, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, Ủy ban Chống bán phá giá Australia (ADC) vừa điều chỉnh biên độ phá giá sơ bộ và thay đổi thuế tạm nộp đối với sản phẩm nhôm ép nhập khẩu từ Việt Nam và Malaysia. Theo quyết định này, biên độ phá giá sơ bộ mà ADC ấn định cho Việt Nam cao hơn gần gấp đôi so với mức thuế áp với sản phẩm của Malaysia.
Thủ tướng thăm khu vực trưng bày tôm giống tại một cơ sở sản xuất.

Thủ tướng: Việt Nam phấn đấu thành công xưởng sản xuất tôm của thế giới

TPO - Tại Hội nghị phát triển ngành tôm Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn các nhà sản xuất trong ngành phải đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau. Mục tiêu đặt ra là chậm nhất đến năm 2025, kim ngạch xuất khẩu ngành tôm đạt 10 tỷ USD và Việt Nam phấn đấu trở thành một công xưởng sản xuất tôm của thế giới.
Đinh thép bị khởi kiện bán phá giá tại Mỹ

Đinh thép bị khởi kiện bán phá giá tại Mỹ

TP - Ngày 30/5, Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa tiếp nhận đơn khởi kiện điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm “đinh thép” (steel nails) nhập khẩu từ một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.
Việt Nam quên phòng vệ thương mại

Việt Nam quên phòng vệ thương mại

TP - Ngày 24/7, tại hội thảo “Kiện chống bán phá giá ở Việt Nam, đánh thức công cụ bị bỏ quên”, nhiều chuyên gia cho rằng, công vụ pháp lý đã có, nhưng Việt Nam vận dụng rất ít, và gần như bị lãng quên.
Mỹ công nhận DN Việt Nam không bán phá giá tôm

Mỹ công nhận DN Việt Nam không bán phá giá tôm

TP - Ngày 6-3, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep), cho biết Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã quyết định sơ bộ mức thuế chống bán phá giá tôm Việt Nam nhập khẩu vào thị trường này, giai đoạn từ 1-2-2011 đến 31-1-2012 (POR7).
Thép Việt Nam thoát kiện chống bán phá giá ở Mỹ

Thép Việt Nam thoát kiện chống bán phá giá ở Mỹ

TP - Ngày 28-5, Cục Quản lý cạnh tranh, Bộ Công Thương cho biết, Bộ Thương Mại Mỹ vừa công bố quyết định sơ bộ trong vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với ống thép hàn các-bon nhập khẩu từ Ấn Độ, Việt Nam, Oman và Các tiểu vương quốc Ả Rập.
22 công ty Việt Nam được giảm thuế chống bán phá giá tôm

22 công ty Việt Nam được giảm thuế chống bán phá giá tôm

Chiều 16-5, Hiệp hội Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam cho biết, đáp lại phán quyết của Tòa án thương mại quốc tế Mỹ, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) đã thông báo sửa đổi mức thuế chống bán phá giá cuối cùng đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam trong giai đoạn từ ngày 1-2-2006 đến 31-1-2007.