Campuchia:

Bác sỹ hành nghề 'chui' làm hơn 100 người nhiễm HIV

Cảnh sát áp giải Yem Chhrin. Ảnh: AP
Cảnh sát áp giải Yem Chhrin. Ảnh: AP
TPO - Ngày 20/10, Campuchia xét xử một bác sỹ hành nghề không giấy phép làm hơn 100 dân làng ở khu vực tây bắc nước này nhiễm HIV.

Theo AP, Yem Chhrin (53 tuổi) tái sử dụng kim tiêm bẩn nhiều lần khi chữa bệnh làm lây nhiễm HIV cho các bệnh nhân. Yem đang phải đối mặt với ba cáo buộc, trong đó có giết người.

Theo lời Em Sovann - luật sư bào chữa của Yem, thân chủ ông sẽ phải đối mặt với án tù chung thân nếu bị kết tội giết người, cố tình lây nhiễm HIV và hành nghề không giấy phép. Tòa án tại tỉnh Battambang đang mở phiên xét xử kéo dài 5 ngày.

Yem bị bắt giam hồi tháng 12/2014 và được bảo vệ nghiêm ngặt do lo ngại người làng Roka trả thù. Theo báo cáo, ít nhất 106 trong số 800 người, từ 3 đến 82 tuổi trong ngôi làng trên được xác định nhiễm HIV và ít nhất 10 người đã tử vong.

“Tôi bị sốc khi biết mình bị nhiễm HIV và tôi biết rằng đó là do quá trình điều trị của Yem Chhrin. Tôi là người chồng tốt, tôi chưa từng quan hệ với phụ nữ khác ngoài vợ”, Leurn Lum (51 tuổi) nói.

Leurn cho biết thêm ông không điều trị chỗ khác ngoài chỗ của Yem. Ông phát hiện nhiễm HIV vào cuối năm 2014 và vợ ông cũng có xét nghiệm dương tính.

Trong khi đó, một số dân làng cho rằng Yem là một bác sỹ có tiếng trong nhiều năm dù thiếu đào tạo hoặc chứng nhận chính thức.

Vợ của Yem Chhrin, Nhoum Chenda cho biết chồng bà không bao giờ tin rằng dân làng bị nhiễm HIV do quá trình ông điều trị. Kể từ khi chồng bị bắt, bà Nhoum phải trốn sang tỉnh khác vì lo sợ dân làng giận dữ sẽ giết bà.

Theo Theo AP
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.