Bắc Giang phong tỏa tạm thời một xã để truy vết ca COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tại thôn Hạ, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên. Ảnh: Dương Thủy
Lực lượng chức năng khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tại thôn Hạ, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên. Ảnh: Dương Thủy
TPO - Tại thôn Hạ, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên, Bắc Giang mới ghi nhận hai người nhiễm COVID-19, có nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng cao. Hiện tỉnh Bắc Giang đang khẩn cấp thực hiện khoanh vùng, dập dịch.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế và Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch (PCD) COVID-19 huyện Việt Yên, đến hết ngày 26/10, liên quan đến trường hợp F0 Ngô Thị T (thường trú tại phường Lĩnh Nam, quận Thanh Trì, thành phố Hà Nội; từng đến làm việc tại Hợp tác xã (HTX) DUCA), hiện đã có 2 người dân thôn Hạ trở thành F0 (do tiếp xúc với chị Ngô Thị T).

Ngành y tế đã xác định nhanh được 24 F1 và trên 160 F2 có liên quan đến trường hợp F0 Ngô Thị T nêu trên. Ngoài ra, nhiều trường hợp nghi nhiễm COVID-19 thông qua test nhanh.

Bắc Giang phong tỏa tạm thời một xã để truy vết ca COVID-19 ảnh 1
Lực lượng chức năng khẩn trương lấy mẫu xét nghiệm tại thôn Hạ, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên. Ảnh: Dương Thủy

Chiều 26/10, Tỉnh ủy Bắc Giang ban hành Công văn số 759-CV/TU về việc khẩn trương triển khai các biện pháp chống dịch liên quan đến trường hợp F0 tại Hợp tác xã DUCA, thôn Hạ, xã Thượng Lan, huyện Việt Yên.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái - Trưởng BCĐ PCD COVID-19 tỉnh yêu cầu Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 tỉnh khẩn trương chỉ đạo lực lượng y tế, công an, quân sự, Thông tin và truyền thông... hỗ trợ huyện Việt Yên triển khai thần tốc công tác điều tra, truy vết, xét nghiệm các trường hợp có liên quan đến các trường hợp F0 nêu trên; tuyệt đối không được bỏ sót, bỏ lọt bất cứ trường hợp nào; đặc biệt lưu ý nếu có các trường hợp tiếp xúc là chủ nhà trọ, công nhân làm việc tại các khu, cụm công nghiệp.

Trao đổi với PV Tiền Phong sáng 27/10, Giám đốc Sở Y tế Bắc Giang, ông Từ Quốc Hiệu cho biết tỉnh đang thực hiện phong tỏa tạm thời xã Thượng Lan để lấy mẫu xét nghiệm. Với thôn Hạ của xã này thì tiến hành cách ly hoàn toàn và thời gian kéo dài hơn. Về lực lượng y tế, ông Hiệu cho hay, huyện Việt Yên vẫn đang đảm đương được, chưa cần chi viện thêm người từ địa phương khác sang.

Theo công bố về cấp độ dịch tại Bắc Giang vào sáng 27/10, toàn tỉnh Bắc Giang đang là vùng xanh (cấp độ 1, nguy cơ thấp); riêng xã Thượng Lan là vùng cam (cấp độ 3, nguy cơ cao).

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.