Bà Rịa-Vũng Tàu lập trạm y tế lưu động để phòng chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Bà Rịa-Vũng Tàu lập trạm y tế lưu động để phòng chống dịch COVID-19
TPO - Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan nhưng cần phải chủ động, tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19; bổ sung nguồn lực, thành lập các trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp; thận trọng trong khoanh vùng dập dịch.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 25/11 đến 18h ngày 26/11/2021, tỉnh này ghi nhận 653 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Cụ thể, thành phố Vũng Tàu có 383 ca, trong đó 122 ca trong khu vực cách ly tập trung; 16 ca trong khu vực phong tỏa; 245 ca ngoài cộng đồng. Thành phố Bà Rịa ghi nhận 67 ca, gồm 9 ca trong khu vực cách ly tập trung; 13 ca trong khu vực phong tỏa; 45 ca ngoài cộng đồng.

Thị xã Phú Mỹ 99 ca, trong đó 1 ca trong khu vực cách ly tập trung; 69 ca đang cách ly tại nhà; 23 ca trong khu vực phong tỏa; 6 ca ngoài cộng đồng. Huyện Châu Đức ghi nhận 38 ca, gồm 33 ca trong khu vực cách ly tập trung; 4 ca đang cách ly tại nhà; 1 ca ngoài cộng đồng tại xã Láng Lớn.

Huyện Đất Đỏ có 11 ca, gồm 1 ca trong khu vực cách ly tập trung; 2 ca trong khu vực phong tỏa; 8 ca ngoài cộng đồng. Huyện Long Điền ghi nhận 37 ca, gồm 4 ca trong khu vực cách ly tập trung; 2 ca đang cách ly tại nhà; 31 ca ngoài cộng đồng. Huyện Xuyên Mộc 17 ca ngoài cộng đồng. Huyện Côn Đảo ghi nhận 1 ca trong khu vực phong tỏa.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết thêm, số lượng ca mắc COVID-19 ngoài cộng đồng tiếp tục có chiều hướng gia tăng. Một số người dân còn chủ quan, chưa ý thức tốt việc phòng bệnh; chưa nhắc nhở và yêu cầu người thân trở về từ vùng dịch phải khai báo y tế; một số doanh nghiệp chưa chặt chẽ trong giám sát việc tuân thủ quy trình phòng chống dịch ở đơn vị mình… dẫn đến dịch bệnh xâm nhập, lây lan.

Do đó, Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị các địa phương tuyệt đối không chủ quan nhưng cần phải chủ động, tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID-19; bổ sung nguồn lực, thành lập các trạm y tế lưu động tại khu công nghiệp; thận trọng trong khoanh vùng dập dịch; thực hiện tốt công tác cách ly, điều trị F1, F0 tại nhà và nơi làm việc; tổ chức cho các doanh nghiệp diễn tập để không lúng túng khi xuất hiện F0; khuyến khích doanh nghiệp tổ chức test nhanh COVID-19 cho người lao động định kỳ.

Bình Thuận: Tạm dừng hoạt động của Xí nghiệp may Tuy Phong

Cùng ngày, tỉnh Bình Thuận công bố, có thêm 496 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thành phố Phan Thiết 155 ca (67 ca ngoài cộng đồng, 88 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Tuy Phong 93 ca; gồm 89 ca ngoài cộng đồng, 4 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Thuận Bắc 71 ca (43 ca ngoài cộng đồng, 28 ca trong khu cách ly tập trung).

Huyện Bắc Bình 58 ca (29 ca ngoài cộng đồng, 29 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Đức Linh 46 ca (34 ca sàng lọc cộng đồng; 12 ca trong khu cách ly tập trung). Huyện Tánh Linh 37 ca; gồm 34 ca sàng lọc cộng đồng, 3 ca trong khu cách ly tập trung. Huyện Hàm Tân 21 ca (12 ca ngoài cộng đồng, 9 ca trong khu cách ly tập trung). Thị xã La Gi 15 ca ngoài cộng đồng. Như vậy, tính tới 18h ngày 26/11, tỉnh Bình Thuận có 14.491 ca mắc COVID-19. Trong đó, 6.001 ca đang điều trị; 8.392 ca đã xuất viện; 110 ca tử vong.

Cũng trong ngày 26/11, ông Nguyễn Trung Trực, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận đã có văn bản hỏa tốc tạm dừng hoạt động của Xí nghiệp may Tuy Phong. Theo đó, hiện nay số ca nhiễm COVID-19 là nhân viên, công nhân Xí nghiệp may Tuy Phong đang phát sinh nhiều, nguy cơ lây lan diện rộng. Nơi hoạt động sản xuất của đơn vị không đảm bảo điều kiện theo quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Huyện Tuy Phong thống nhất chủ trương cho Xí nghiệp may Tuy Phong tạm dừng hoạt động sản xuất từ 0h ngày 28/11/2021 cho đến khi có thông báo mới. Huyện Tuy Phong yêu cầu Xí nghiệp may Tuy Phong khẩn trương rà soát lại phương án hoạt động sản xuất, kế hoạch phòng chống dịch và phương án xử trí khi có ca mắc COVID-19 của đơn vị.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.