Ba phương án phục vụ tại ngũ thời bình

Ba phương án phục vụ tại ngũ thời bình
TP - Tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức Hội nghị Ban soạn thảo Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi). 

Luật Nghĩa vụ quân sự (NVQS) hiện hành đang bộc lộ một số vướng mắc, bất cập chưa phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn trong tổ chức thực hiện, ảnh hưởng đến chất lượng xây dựng quân đội. 

Cơ quan thường trực Ban soạn thảo đã nhận 10 ý kiến bằng văn bản, cơ bản thống nhất với tên gọi, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, nội dung và bố cục của dự thảo Luật NVQS (sửa đổi), gồm 9 chương, 70 điều. 

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận các nội dung như quy định về thời hạn phục vụ tại ngũ thời bình của nam công dân theo ba phương án: 12 tháng, 18 tháng và 24 tháng; Đối tượng tạm hoãn thời bình; Tên gọi hạ sĩ quan - binh sĩ hay hạ sĩ quan - chiến sĩ; xem xét nghĩa vụ dân sự thay thế NVQS…

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.