Bà mẹ một con Mỹ đi vào lịch sử với 10 huy chương Olympic

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Trong cái nóng oi ả giữa mùa hè Nhật Bản, Allyson Felix đã chia tay kỳ Thế vận hội cuối cùng, bằng tấm HCĐ trên đường chạy 400m Olympic Tokyo 2002.

Đây là kỳ Thế vận hội lần thứ năm liên tiếp và lần đầu tiên lên thiên chức làm mẹ, Allyson Felix vẫn giữ được những bước chạy thần tốc mạnh mẽ. Nữ VĐV 35 tuổi người Mỹ cán đích thứ 3 để giành HCĐ nội dung 400m với thành tích 49 giây 46.

Kể từ lần đầu tham dự ở Athens 2004 (Hy Lạp), sau 5 kỳ Olympic liên tiếp, Felix giành được tổng cộng 10 huy chương, trong đó có 6 HCV. Thành tích này giúp cô trở thành nữ VĐV điền kinh duy nhất từng giành được 6 HCV Olympic, cũng là nữ VĐV điền kinh giàu thành tích nhất trong lịch sử Thế vận hội.

Bà mẹ 35 tuổi đồng thời sánh ngang với huyền thoại Carl Lewis để trở thành VĐV điền kinh Mỹ giành được nhiều huy chương Olympic nhất mọi thời đại. Cô cũng là VĐV người Mỹ đầu tiên giành quyền vào chung kết ở tất cả các nội dung thi đấu đơn mà mình từng góp mặt tại Thế vận hội.

Bà mẹ một con Mỹ đi vào lịch sử với 10 huy chương Olympic ảnh 1
Bà mẹ một con Mỹ đi vào lịch sử với 10 huy chương Olympic ảnh 2

Trong lần đầu tham dự Olympic Athens 2004, ở tuổi 18, Allyson Felix đã giành HCB ở cự li 200m. 4 năm sau tại Bắc Kinh 2008 tại Trung Quốc, cô bảo vệ được HCB nội dung này. Tới London 2012 ở Anh, Felix đổi màu huy chương với tấm HCV 200m.

Đến Rio 2016 ở Brazil, Felix lần đầu tham dự nội dung 400m và giành HCB. Còn tại Tokyo lần này, cô giành tấm HCĐ 400m. Felix còn là trụ cột trong đội chạy tiếp sức nổi tiếng của điền kinh Mỹ với 5 HCV Olympic, trong đó 3 HCV cự ly 4 × 400m (2008, 2012 và 2016) và 2 HCV ở cự ly 4 x 100m (2012 và 2016).

"Tôi thậm chí không thể tin được. Đó là một hành trình thật đặc biệt. Tôi không thể mong gì nhiều hơn thế. Tôi đã hy vọng. Tôi đã cầu nguyện. Tôi đã trải qua rất nhiều điều. Đó một cảm giác đặc biệt", Felix nói lời chia tay kỳ Olympic cuối cùng trong sự nghiệp.

Allyson Felix trở thành biểu tượng của thể thao Mỹ. Bên cạnh sự xuất sắc, dẻo dai và bền vững trên đường đua, Felix còn nổi tiếng là người truyền cảm hứng, ủng hộ và đấu tranh cho quyền lợi của các nữ VĐV, cũng như vấn đề chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho các bà mẹ da màu.

Trong vài năm qua, Felix đã chiến đấu với chính mình để trở lại bục vinh quang Olympic, sau khi tính mạng của cô bị đe doạ bởi sinh non con gái Camryn. Nữ VĐV 35 tuổi lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất của tạp chí Time năm 2020.

Shaunae Miller-Uibo của Bahamas bảo vệ thành công tấm HCV chạy 400m với thành tích 48 giây 36. Giành HCB là Marileidy Paulino của CH Dominican với thời gian 49 giây 20.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.