Australia dùng máy bay quân sự chở thi thể nạn nhân MH17 về nước

 Máy bay quân sự C-17. (Nguồn: wiki)
Máy bay quân sự C-17. (Nguồn: wiki)
Chính phủ Australia đã quyết định điều động một máy bay quân sự C-17 tới Hà Lan và Ukraine để đưa thi thể các nạn nhân người Australia trong vụ rơi máy bay trở về nước.

Chính phủ Australia đã quyết định điều động một máy bay quân sự C-17 của Không quân nước này tới Hà Lan và Ukraine để đưa thi thể các nạn nhân người Australia trong vụ rơi máy bay MH17 trở về nước.

Hãng thông tấn Fairfax Media của Australia ngày 23/7 cho biết máy bay vận tải hạng nặng C-17 của quân đội Australia đã cất cánh từ căn cứ ở Trung Đông để bay tới thành phố Eindhoven, miền Nam Hà Lan. Từ đây, máy bay quân sự C-17 sẽ bay tiếp tới thành phố Kharkiv ở Ukraine đưa thi thể các nạn nhân vụ MH17 về Hà Lan để nhận dạng.

Ngày 22/7, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã phát động “Chiến dịch đưa họ về nhà” với sự chỉ huy của cựu Đại tướng Không quân Australia Angus Houston cùng sự tham gia của nhiều nhân viên ngoại giao và dịch vụ khẩn cấp.

Cùng ngày, Thủ tướng Tony Abbott đã tham dự lễ tưởng niệm và mở sổ tang các nạn nhân MH17 tại tòa nhà Quốc hội Australia. Trong vụ máy bay MH17 rơi ở miền Đông Ukraine, có tới 37 người Australia thiệt mạng.

Theo Theo Vietnam+
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.