Arsenal nhận tin dữ từ 'đại pháo' Alexandre Lacazette

Alexandre Lacazette dính chấn thương khá nghiêm trọng.
Alexandre Lacazette dính chấn thương khá nghiêm trọng.
TPO - Không chỉ để thua Lyon 1-2 tại Emirates Cup 2019, Arsenal còn nhận tin dữ về Alexandre Lacazette. Theo đó, tiền đạo người Pháp đã dính chấn thương mắt cá chân và đối mặt nguy cơ bỏ lỡ trận khai màn Premier League mùa giải mới gặp Newcastle.

Trước thềm Emirates Cup 2019, Arsenal được đánh giá cao hơn Lyon, thế nhưng trong một ngày thiếu may mắn, họ đã để thua đại diện nước Pháp với tỷ số 1-2. Không chỉ thất bại, “Pháo thủ” còn nhận hung tin từ Alexandre Lacazette. Cụ thể ngay đầu hiệp 1, tiền đạo 28 tuổi này đã dính chấn thương mắt cá chân và phải rời sân nhường chỗ cho tài năng trẻ Reiss Nelson.

Khi rời sân, tiền đạo người Pháp thừa nhận, anh cảm thấy khó chịu ở mắt cá chân và đi lại khó khăn.

“Tôi bị đau mắt cá chân và được đưa ra nghỉ để đề phòng. Tôi hy vọng mình có thể sớm trở lại tập luyện, nhưng chưa biết là khi nào”, Lacazette cho hay.

Theo tiết lộ từ The Sun, Lacazette đã được đưa tới bệnh viện của CLB đề các bác sĩ chụp chiếu và xem xét cụ thể mức độ chấn thương. Theo đó, chẩn đoán ban đầu cho thấy, vấn đề mà tiền đạo 28 tuổi này gặp phải khá nghiêm trọng và anh đối mặt nguy cơ nghỉ tới 2 tuần, đồng nghĩa bỏ lỡ trận khai màn Premier League mùa giải mới gặp Newcastle.

Từ nay tới trước ngày Premier League mùa giải 2019/2020 khởi tranh, Arsenal còn 2 trận giao hữu nữa, bao gồm gặp Angers SCO vào 1/8 và gặp Barcelona tại Trofeo Joan Gamper vào ngày 5/8. Từ đầu hè tới giờ, HLV Emery đã mang về sân Emirates 3 tân binh, gồm William Saliba, Gabriel Martinelli và Dani Ceballos. Tuy vậy, ông cũng phải ngậm ngùi chia tay những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Aaron Ramsey, Petr Cech, Stephan Lichtsteiner, Denis Suarez hay Danny Welbeck…

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.