Argentina mong ngóng Di Maria từng ngày

Argentina mong ngóng Di Maria từng ngày
Hiện đội tuyển Argentina đang rất mong chờ Angel di Maria có thể kịp bình phục chấn thương để dự trận chung kết với tuyển Đức vào lúc 3h sáng ngày 14/7 (theo giờ Việt Nam) ở thành phố Rio de Janeiro.

Tiền vệ của câu lạc bộ Real Madrid (Tây Ban Nha) đã quay lại tập luyện từ hôm 10/7.

Theo phát ngôn viên của đội, sức khỏe của Di Maria đã hồi phục được 60-80%. Cầu thủ này sẽ tiếp tục được theo dõi kĩ càng về thể lực trong những ngày tới.

Trong một diễn tiến khác, tiền đạo Sergio Aguero của Argentina tin rằng tư thế của đội bóng được đánh giá thấp hơn sẽ có lợi cho đội nhà khi anh cùng đồng đội chạm trán Đức trong trận chung kết.

Con đường dẫn tới chung kết của hai đội là khá trái ngược, khi Đức có chiến thắng “điên rồ” 7-1 trước Brazil ở bán kết, trong khi Argentina lại rất vất vả mới vượt qua được Hà Lan nhờ các cú sút penalty sau khi hòa 0-0 trong giờ thi đấu chính thức.

“Đức luôn là ứng cử viên vô địch World Cup, cùng với Brazil”, cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Manchester City (Anh) trả lời báo chí, “Điều có lợi cho chúng tôi là giờ mọi áp lực đang đặt lên vai họ”.

Thực tế, hành trình đến trận tranh cúp vàng đầu tiên của đội tuyển sọc xanh-trắng sau 24 năm phụ thuộc nhiều vào thành tích phòng thủ vững chắc do hàng công của họ, có cả siêu sao Lionel Messi, đã không đạt phong độ cao nhất. Aguero biết rõ đội bóng của anh sẽ chịu sức ép khủng khiếp đến từ đương kim đệ tam thế giới.

Theo tiền đạo này, Argentina muốn chơi theo kiểu kiểm soát bóng, nhưng cần phải thận trọng trước một tuyển Đức đã hiểu nhau quá rõ vì có nhiều cầu thủ đã chơi cùng nhau nhiều năm. “Kun” Aguero mới chỉ trở lại sau chấn thương và chơi 40 phút cuối trận gặp Hà Lan nhưng anh cũng không thể hiện được nhiều trong một thế trận căng thẳng.

Theo Theo Thể thao văn hóa
MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.