Có 427 kết quả :

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong lần gặp nhau tại Bali, Indonesia, tháng 11/2022. (Ảnh: Reuters)

Những vấn đề nổi cộm trong cuộc gặp của lãnh đạo Mỹ - Trung

TPO - Một năm sau cuộc gặp trực tiếp đầu tiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ gặp lại nhau vào ngày mai (15/11) tại San Francisco, một sự kiện điểm nhấn của tuần lễ cấp cao APEC, trong bối cảnh hai bên muốn ổn định quan hệ song phương trong môi trường chính trị ngày càng bấp bênh.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân. (Ảnh: TTXVN)

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng sắp dự Hội nghị cấp cao APEC tại Mỹ

TPO - Nhận lời mời của Tổng thống Mỹ Joe Biden, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) kết hợp các hoạt động song phương tại thành phố San Francisco từ 14-17/11, Bộ Ngoại giao thông báo.
Cổ phiếu Novaland sang tay nghìn tỷ, nhóm Apec ‘sống trong sợ hãi’

Cổ phiếu Novaland sang tay nghìn tỷ, nhóm Apec ‘sống trong sợ hãi’

TPO - VN-Index có phiên thứ 7 tăng giá liên tiếp. Nhóm ngân hàng và HPG đóng vai trò trụ cột nâng đỡ thị trường phiên hôm nay (28/6). Tiền chảy mạnh vào cổ phiếu Novaland. Trong khi đó nhà đầu tư ồ ạt tháo chạy khỏi nhóm Apec sau tin vợ chồng Tổng Giám đốc APS Nguyễn Đỗ Lăng và 3 người khác bị bắt tạm giam.
Tham vọng xây 10 triệu căn nhà ở xã hội của Apec Group giờ ra sao?

Tham vọng xây 10 triệu căn nhà ở xã hội của Apec Group giờ ra sao?

TPO - Cơ quan điều tra mới đây khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán tại các công ty thuộc Tập đoàn Apec. Trước đó, Tập đoàn này tham vọng thực hiện các khu nhà ở an sinh xã hội 5 sao với quy mô 6 - 10 triệu căn hộ, với giá thấp nhất chỉ chưa đến 10 triệu đồng/m2 nhưng nhiều ý kiến bày tỏ tính khả thi và cho rằng "khó chồng khó".
Vụ Apec: Kỳ quặc màn đeo khăn tím tuyên bố ‘gồng lãi’ và lùm xùm trong giới lãnh đạo

Vụ Apec: Kỳ quặc màn đeo khăn tím tuyên bố ‘gồng lãi’ và lùm xùm trong giới lãnh đạo

TPO - Cơ quan điều tra vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự thao túng thị trường chứng khoán tại các công ty thuộc Tập đoàn Apec. Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu nhóm Apec từng có thời điểm tăng giá gấp 15 lần, sau đó trượt dài, với nhiều lùm xùm, tranh cãi quanh phát ngôn "gồng lãi" của ban lãnh đạo. Mối liên quan của ông Nguyễn Đỗ Lăng với nhóm Apec cũng được chú ý. 
Cổ phiếu nhóm Apec nằm sàn

Cổ phiếu nhóm Apec nằm sàn

TPO - Sau phiên biến động mạnh cuối tuần qua, bước vào tuần giao dịch mới, giới đầu tư khá thận trọng. Thanh khoản giảm mạnh, VN-Index tiếp tục điều chỉnh, đóng cửa giảm gần 10 điểm. Đáng chú ý, cổ phiếu nhóm Apec đồng loạt giảm sàn.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha trong cuộc gặp ngày 16/11. (Ảnh: baoquocte)

Tuyên bố chung Việt Nam - Thái Lan về nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường

TPO - Trong cuộc hội đàm ngày 16/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-o-cha trao đổi về phương hướng nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường. Hai bên nhất trí ra Tuyên bố chung với thông điệp “Kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam – Thái Lan: mở ra chương mới của mối quan hệ Đối tác Chiến lược mạnh mẽ hơn nữa vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung”.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Thái Lan và dự Hội nghị APEC lần thứ 29

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Thái Lan và dự Hội nghị APEC lần thứ 29

Sáng 16/11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân cùng Đoàn đại biểu Cấp cao nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Vương quốc Thái Lan và tham dự Hội nghị các Nhà Lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Prayut Chan-o-cha.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân

Thông điệp chuyến thăm Thái Lan của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

TPO - Nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ thăm chính thức Thái Lan và dự Tuần lễ cấp cao APEC từ ngày 16-19/11. Chuyến thăm gửi thông điệp về quyết tâm mạnh mẽ của lãnh đạo hai nước không ngừng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược tăng cường.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Thái Lan

TPO - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan và dự Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 29 tại Bangkok, theo lời mời của Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha.