TPO - Ấn Độ áp đặt nhiều hạn chế hơn trong việc vận chuyển ngũ cốc. Chuyên gia cho rằng động thái trên cho thấy quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới tiếp tục siết chặt nguồn cung lương thực toàn cầu.
TPO - Theo Cục Hải quan TPHCM, giá nhập khẩu mà Unilever Việt Nam khai báo là 545 USD/tấn đối với mặt hàng chất phụ gia tạo ngọt (Sorbitol) về bản chất là của tập đoàn mẹ. Tập đoàn này đứng ra nhập khẩu số lượng lớn Sorbitol cho các doanh nghiệp con tại các quốc gia có mặt, do đó mức giá sẽ khác so với riêng Unilever Việt Nam đứng ra nhập khẩu.
TPO - Theo các chuyên gia, việc Bộ Công Thương áp dụng mức thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp đối với mía có xuất xứ từ Thái Lan 47,64% sẽ giúp mang lại sự cạnh tranh sòng phẳng cho các doanh nghiệp trong nước.
TPO - Bộ Công Thương, cho hay, kết luận được nêu trong Báo cáo ngày 15/1/2021 của Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) hoàn toàn không đề cập, hoặc đề xuất việc Chính phủ Hoa Kỳ áp thuế hoặc sử dụng các biện pháp trừng phạt đối với hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam.
Áp thuế kịch khung, quỹ bình ổn âm... biểu hiện chưa từng có khiến giá xăng dầu liên tục tăng mạnh. Điều này có thể đẩy giá xăng hướng đến vùng cao nhất lịch sử thiết lập vào 6/2014.
TP - Ða số các chuyên gia cho rằng, dự thảo Luật Thuế tài sản cần cụ thể hóa thành một loại thuế, có bản chất liên quan đến tài sản, tránh áp thuế trùng với các luật thuế khác tương tự. Ngoài ra, phải xác định rõ mục đích, minh bạch thu chi.
TP - Theo Washington Post, một quan chức cao cấp của chính quyền Mỹ khẳng định, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ thực hiện các mức thuế nhập khẩu mới đối với hàng hóa Trung Quốc trị giá 200 tỷ USD sớm nhất là vào thứ Hai ngày 17/9. Điều này được cho là sẽ làm gia tăng căng thẳng vốn có giữa hai cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới này.
TP - Ngày 10/9, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, người phát ngôn Cảnh Sảng nói, Trung Quốc sẽ đáp trả nếu Mỹ áp dụng các bước trừng phạt thương mại mới với Trung Quốc.
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 8/8 tuyên bố áp thuế 25% lên 16 tỷ USD hàng hóa Mỹ, trả đũa việc Mỹ trước đó một ngày tuyên bố áp thuế 25% lên 16 tỷ USD hàng Trung Quốc.
Với việc tự nguyện và tích cực tham gia trả lời câu hỏi điều tra của phía EU, sản phẩm thép thanh, thép cuộn và ống thép Hòa Phát sẽ không bị áp hạn ngạch hay thuế tự vệ nhập khẩu vào thị trường Liên minh Châu Âu. Đây là thông tin rất tích cực được đưa ra trong Quyết định sơ bộ của EU ban hành ngày 18/7/2018.
TP - Giới chức Trung Quốc hôm qua tuyên bố sẵn sàng “ăn miếng trả miếng” với Mỹ nếu Washington muốn khơi mào một cuộc chiến thương mại, Reuters cho hay.
TP - “Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều khả năng sẽ tuyên bố mức thuế mới đối với hàng tiêu dùng, công nghệ thông tin, viễn thông của Mỹ nhằm gây áp lực để Trung Quốc thay đổi cách thức đầu tư và sở hữu trí tuệ”, ông Adam Sitkoff, Giám đốc Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) tại Hà Nội trao đổi với phóng viên Tiền Phong ngày 20/3.
TP - Với việc Mỹ áp lệnh chống bán phá giá với thép nhập khẩu từ hàng loạt quốc gia đang tạo lên nguy cơ trả đũa, chiến tranh thương mại giữa các nước. Sản xuất thép tại Việt Nam dự kiến sẽ đối mặt những khó khăn nếu thuế chống bán phá giá kéo dài.
TP - Ngày 7/12, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho hay, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đưa ra quyết định sơ bộ trong vụ việc điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá (AD) và thuế chống trợ cấp (CVD) đối với thép các bon chống ăn mòn (thường được gọi là tôn mạ) và thép cán nguội nhập khẩu từ Việt Nam. Theo đó, Bộ Thương mại Hoa Kỳ sơ bộ khẳng định việc lẩn tránh thuế đối với hai sản phẩm này là có thật, cụ thể là từ Trung Quốc qua Việt Nam để xuất khẩu sang Hoa Kỳ.
TPO - Cục Quản lý cạnh tranh, cho biết Bộ Công Thương đã ra quyết định áp thuế chống bán phá giá tạm thời đối với thép hình chữ H nhập khẩu từ Trung Quốc (bao gồm cả Hồng Kông) vào Việt Nam.
TP - Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương vừa ra quyết định áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với 35 mã sản phẩm thép mạ nhập khẩu vào Việt Nam có xuất xứ từ Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông- Trung Quốc) và Hàn Quốc.
TP - Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam (Vasep) vừa kiến nghị Bộ Tài chính, xem xét áp thuế nhập khẩu 0% đối với trứng Artemia, thay vì các mức 5% hay 3% để tháo gỡ khó khăn cho ngành tôm.
TP - Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, nhằm thực thi thoả thuận song phương giữa hai chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ trong khuôn khổ vụ việc giải quyết tranh chấp tại WTO, Bộ Thương mại Mỹ đã có quyết định huỷ bỏ lệnh áp thuế chống bán phá giá áp dụng với Công ty Cổ phần tập đoàn thủy sản Minh Phú (Công ty Minh Phú) của Việt Nam.
TP - Ngày 8/6, Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết, Bộ Thương mại Mỹ (DOC) vừa ban hành quyết định sơ bộ vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm ống thép cuộn cacbon với mức thuế áp 113,18% cho các doanh nghiệp Việt Nam.
TP - “Trong trường hợp này vẫn có thể tiến hành truy thu, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu phải thực hiện. Tuy nhiên việc truy thu không phải liền một lúc, mà phải có lộ trình, mỗi lần một ít cho đến bao giờ thu đủ 3.500 tỷ đồng thì thôi”, đại biểu Quốc hội Trần Ngọc Vinh, Ủy viên Ủy ban Pháp luật đề xuất giải pháp khi trao đổi với phóng viên Tiền Phong.
TP - Với việc áp thuế xăng dầu gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng, các chuyên gia pháp lý cho rằng, sau lời xin lỗi người tiêu dùng, cơ quan chức năng phải làm rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân.
TPO - Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương) cho biết, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) đã ra quyết định sơ bộ rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ 11 (POR11) cho giai đoạn từ ngày 1/8/2013 đến 31/7/2014 đối với sản phẩm cá tra, basa nhập khẩu từ Việt Nam.
TP - Cục Quản lý Cạnh tranh, Bộ Công Thương, cho biết, Bộ Công nghiệp và Thương mại Quốc tế Malaysia (MITI) đã ra thông báo chính thức về Kết luận sơ bộ đối với vụ việc điều tra chống bán phá giá đối với sản phẩm tôn phủ màu nhập khẩu từ Trung Quốc và Việt Nam.