Anh Nguyễn Thế Hoàn tái đắc cử Bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh

Anh Nguyễn Thế Hoàn tái đắc cử Bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh
TPO - Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 diễn ra thành công tốt đẹp. Anh Nguyễn Thế Hoàn tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh.
Anh Nguyễn Thế Hoàn tái đắc cử Bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh ảnh 1

Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Thế Hoàn

Nhiệm kỳ qua, công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hà Tĩnh có nhiều đổi mới, sang tạo, đạt được những kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” của tuổi trẻ Hà Tĩnh đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh huy động được gần 35 tỷ đồng giúp nhân dân ứng phó kịp thời tham gia khắc phục hậu quả các cơn lũ lớn năm 2013, 2016, bão số 10 năm 2017; 30 tỷ đồng hỗ trợ xây dựng gần 500 nhà tình nghĩa, nhà nhân ái. 
Anh Nguyễn Thế Hoàn tái đắc cử Bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh ảnh 2

Đoàn TN Tỉnh Bô ly khăm xay, Khăm muộn (Lào) đến tham dự và chúc mừng Đại hội.

Trao tặng hơn 20.000 suất quà, tổ chức khám, phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho gần 60.000 đối tượng chính sách, khó khăn, đặc biệt quan tâm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân liệt sỹ. Đồng thời, chú trọng, tổ chức tốt các hoạt động hỗ trợ, phát triển đồng bào dân tộc Chứt ở bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê.

Anh Nguyễn Thế Hoàn tái đắc cử Bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh ảnh 3 Anh Nguyễn Thế Hoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh trao biểu trưng tặng 80 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn.

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Hà Tĩnh đoàn kết, sáng tạo, xung kích, hội nhập, phát triển”, nhiệm kỳ 2017 - 2022, Tuổi trẻ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, cách làm sáng tạo có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng qua các diễn đàn: “Đảng với thanh niên - Thanh niên với Đảng”, “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”, Viết nhật ký “Tuổi trẻ Hà Tĩnh làm theo lời Bác”, “Theo bước chân những người anh hùng”, “Nghe Cựu Chiến binh kể chuyện”, “Thắp nến tri ân”…

Anh Nguyễn Thế Hoàn tái đắc cử Bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh ảnh 4 BCH Tỉnh đoàn khoá XVII ra mắt, nhận nhiệm vụ.

Tại phiên chính thức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII, sau khi bầu Ban chấp hành khóa mới với 41 đồng chí, Ban chấp hành đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Anh Nguyễn Thế Hoàn, tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn; 3 Phó Bí thư đương nhiệm cũng tái cử gồm: Nguyễn Thành Đồng, Phan Kỳ, Lê Thành Đông. Tại Đại hội, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã trao biểu trưng tặng 80 “Ngôi nhà khăn quàng đỏ” cho thiếu nhi Hà Tĩnh có hoàn cảnh khó khăn.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, anh Nguyễn Long Hải, Bí thư T.Ư Đoàn cho rằng: Tuổi trẻ Hà Tĩnh đã khẳng định rõ nét vai trò, trách nhiệm và tinh thần xung kích, tình nguyện, tạo dấu ấn đậm nét với màu áo xanh thanh niên Việt Nam qua các hoạt động mang tính nhân văn: Chiến dịch tình nguyện, các đợt ứng cứu, giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả bão, lụt, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, vì cuộc sống cộng đồng.

"Nhiệm kỳ tới, tuổi trẻ Hà Tĩnh phải cùng trăn trở, tìm ra giải pháp hữu hiệu để khắc phục những khó khăn, hạn chế thiết hại của thiên tai giúp đỡ bà con. Đồng thời, đồng hành với thanh thiếu nhi trên con đường lập thân, khởi nghiệp, dẫn dắt thanh niên đi vào các phong trào hành động cách mạng, thi đua yêu nước", anh Hải nhấn mạnh.

Anh Nguyễn Thế Hoàn tái đắc cử Bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh ảnh 5 Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải đã trao giải thưởng “Tập thể thanh niên xuất sắc Asean” năm 2017 cho Hà Tĩnh.

Trước đó tại lễ Tuyên dương công trình và Gương thanh niên tiêu biểu nhiệm kỳ 2017 - 2022, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Long Hải đã trao giải thưởng “Tập thể thanh niên xuất sắc Asean” năm 2017 cho Hà Tĩnh (là đại diện duy nhất của tuổi trẻ cả nước được vinh danh tại diễn đàn quốc tế - PV).

Ban Tổ chức cũng trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” cho 38 đồng chí cán bộ lãnh đạo đang công tác tại các cấp, ngành, đơn vị trong toàn tỉnh vì có nhiều đóng góp tích cực cho công tác thanh niên, vì sự tiến bộ của thế hệ trẻ tỉnh Hà Tĩnh.

Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã hỗ trợ xây dựng hơn 600 mô hình kinh tế thanh niên có quy mô đầu tư trên 200 triệu đồng và hơn 1.500 mô hình quy mô vừa và nhỏ; 45 đội thanh niên xung kích xây dựng đô thị văn minh, thường xuyên phối hợp tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự. Xây dựng 1.500 đường điện thắp sáng làng quê (dài hơn 1.300km, trị giá hơn 8,5 tỷ đồng).

Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh Hà Tĩnh cùng với Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố đã huy động mọi nguồn lực được quyên góp từ các đội viên, các nhà hảo tâm, nguồn kế hoạch nhỏ của Liên đội hỗ trợ xây dựng 17 “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho 17 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng trị giá hơn 850 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.