Anh Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn

Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ Trung ương trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho anh Nguyễn Anh Tuấn.
Ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ Trung ương trao Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho anh Nguyễn Anh Tuấn.
TPO - Ngày 15/1, Đảng ủy T.Ư Đoàn tổ chức Hội nghị công bố quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Theo đó, anh Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Tham dự Hội nghị có: Ông Huỳnh Tấn Việt,  UV T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; ông Đinh Xuân Tùng, Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Chủ nhiệm UBQG về Thanh niên Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội SVVN.

Tại hội nghị đã công bố Quyết định số 87 – QĐ/DUK  ngày 13/01/2021 chuẩn y Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với anh Nguyễn Anh Tuấn, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020-2025.

Anh Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn ảnh 1 Hội nghị công bố Quyết định chuẩn y Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn khóa XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu tại Hội nghị, ông Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối CCQ T.Ư chúc mừng và bày tỏ niềm tin tưởng anh Nguyễn Anh Tuấn sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Anh Nguyễn Anh Tuấn giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn ảnh 2 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu nhận nhiệm vụ, anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, để đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của cơ quan chuyên trách T.Ư Đoàn, tập thể lãnh đạo, cán bộ cơ quan luôn ý thức rất đầy đủ về vai trò hết sức quan trọng của công tác xây dựng Đảng.  “Đảng viên ở cơ quan đầu não của Đoàn phải là những cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; có phương pháp, kỹ năng công tác; trình độ chuyên môn nghiệp vụ tốt thì mới làm đầu tàu dẫn dắt và thúc đẩy công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi phát triển”, anh Tuấn nhấn mạnh. Anh Tuấn cũng đồng thời khẳng định, công tác xây dựng đảng, nâng cao chất lượng đảng viên;  giữ gìn đoàn kết nội bộ, thực hiện tốt quy chế dân chủ trong hoạt động điều hành cơ quan cũng là một việc hết sức quan trọng.  

Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn thể hiện quyết tâm sẽ nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ trên cương vị công tác mới. Đồng thời, cùng với tập thể thường trực, BTV, BCH đảng ủy cơ quan Trung ương Đoàn thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ; đặc biệt, thực hiện nghiêm, quy chế hoạt động của BCH, BTV Đảng ủy và quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Trung ương Đoàn với Ban bí thư Trung ương Đoàn để thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, từng tổ chức, từng nhiệm vụ, từng công việc. 

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).