Ảnh hưởng bão số 4: Thanh Hoá mưa lớn, giao thông chia cắt nhiều nơi

TPO - Do ảnh hưởng của bão số 4, từ chiều ngày 29/8 đến cuối ngày 30/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có mưa to đến rất to khiến hàng trăm ngôi nhà ngập lụt trong nước, giao thông chia cắt, người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm.

Cụ thể, UBND các huyện đã tổ chức sơ tán 209 hộ dân sinh sống ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn (Vĩnh Lộc 151 hộ, Ngọc Lặc 57 hộ, Bá Thước 01 hộ).

Ảnh hưởng bão số 4: Thanh Hoá mưa lớn, giao thông chia cắt nhiều nơi ảnh 1 Sạt lở đất sát vào nhà dân tại xã Tân Thành, huyện Thường Xuân
Ảnh hưởng bão số 4: Thanh Hoá mưa lớn, giao thông chia cắt nhiều nơi ảnh 2 Nước dâng lớn, gây ngập tại xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân
Ảnh hưởng bão số 4: Thanh Hoá mưa lớn, giao thông chia cắt nhiều nơi ảnh 3 Ngập lụt tại điểm trường mầm non ở xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân
Ảnh hưởng bão số 4: Thanh Hoá mưa lớn, giao thông chia cắt nhiều nơi ảnh 4
Ảnh hưởng bão số 4: Thanh Hoá mưa lớn, giao thông chia cắt nhiều nơi ảnh 5 Nước lũ cuốn tràn đập, biến dạng dòng chảy tại thôn Chiềng, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân

Tính đến cuối ngày 30/8, mưa bão trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã làm 4 nhà bị sập hoàn toàn, 103 nhà bị tốc mái, gần 300 nhà bị ngập nước, 4 điểm trường bị ảnh hưởng, 4.520 ha lúa bị đổ, ngập, hàng nghìn gia cầm bị chết; nhiều công trình thủy lợi, giao thông... bị hư hỏng.

Ảnh hưởng bão số 4: Thanh Hoá mưa lớn, giao thông chia cắt nhiều nơi ảnh 6 Mưa gây ngập, chia cắt giao thông nhiều tuyến đường tại huyện Thạch Thành
Ảnh hưởng bão số 4: Thanh Hoá mưa lớn, giao thông chia cắt nhiều nơi ảnh 7 Lực lượng chức năng cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các tuyến đường bị ngập lụt
Ảnh hưởng bão số 4: Thanh Hoá mưa lớn, giao thông chia cắt nhiều nơi ảnh 8 Nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục có mưa

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cấp ủy Đảng, chính quyền các địa phương đã tập trung chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, dân quân tự vệ giúp nhân dân tu sửa, vệ sinh nhà cửa bị ngập, hư hỏng; dọn dẹp các diện tích cây trồng bị thiệt hại; tổ chức thống kê, đánh giá tình hình thiệt hại và đề xuất nhu cầu hỗ trợ để khẩn trương khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

Đến cuối ngày 30/8, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn tiếp tục có mưa, mực nước ở một số hệ thống sông vẫn đang dâng.

MỚI - NÓNG