An tâm trở về từ vùng dịch

Hành khách lên xe đến địa điểm cách ly sau khi xuống sân bay Cần Thơ. Ảnh: KIM HÀ
Hành khách lên xe đến địa điểm cách ly sau khi xuống sân bay Cần Thơ. Ảnh: KIM HÀ
TP - Ðồng bằng sông Cửu Long là nơi có nhiều người lao động, học tập, làm dâu xứ Kim Chi. Những ngày qua, sân bay Cần Thơ liên tiếp đón những chuyến bay chở công dân Việt từ Hàn Quốc về nước.

Trong số hành khách trở về, đa số là người dân đi lao động, người lấy chồng Hàn Quốc và con cái, cha mẹ của họ…

Trở về sau thời gian sang Hàn Quốc thăm con gái và chăm sóc cháu ngoại vừa sinh, bà Nguyễn Thị Tươi (huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) chia sẻ: “Về đây đi cách ly là để cho mình được an toàn, không những cho mình mà cho người nhà mình nữa nên tôi thấy cũng bình thường. Nếu Nhà nước không đưa đi thì tôi cũng tự cách ly ở nhà thôi”.

Lấy chồng và sinh sống tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, chị Trương Thị Thảo (quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ) cho biết chị và các con về Việt Nam để tránh dịch do tình hình ở Hàn Quốc diễn biến phức tạp, cha mẹ chị ở nhà cũng đang mong. Chị rất mừng khi về được đến Việt Nam và qua kiểm tra thấy mình vẫn khỏe mạnh. “Tôi thấy việc kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế là rất cần thiết, không chỉ vì bản thân mình mà còn cho những người xung quanh”, chị Thảo nói.

Một số du học sinh tại Hàn Quốc nói rằng, mặc dù nơi ở chưa xảy ra dịch bệnh nhưng các bạn cũng lo lắng nên tự về và khi đến Việt Nam thì đã yên tâm hơn. Theo Trần Quang Vĩnh (ngụ huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), tình hình dịch ở Hàn Quốc đang diễn biến phức tạp, nhà trường đang cho sinh viên tạm nghỉ học 2 tuần nên đã xin bảo lưu để về nước.

Nỗi lòng thân nhân nơi quê nhà

Gần đây, khi nghe thông tin về tình hình dịch Covid-19, nhất là tại Hàn Quốc, vợ chồng ông Triệu Công Be (63 tuổi, ở khu vực Thới Trinh, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) liên lạc với con gái và cháu ngoại thường xuyên hơn. Con gái ông lấy chồng người Hàn Quốc và qua đó sinh sống đã 10 năm nay.

“Nó mới về ăn Tết xong lại qua lại rồi, nó nói ở xa chỗ có dịch bệnh hàng trăm cây số, vẫn đi làm bình thường, cha mẹ cứ yên tâm. Nghe nó nói vậy, nhưng mình vẫn cứ thấy lo, không lo sao được”, ông Be nói. Con gái ông đã làm thủ tục bảo lãnh vợ chồng ông qua Hàn Quốc du lịch, nhưng do dịch bệnh nên lịch hẹn lấy visa đang bị lùi lại.

Cũng có con gái lấy chồng ở Hàn Quốc đã 15 năm, ông Lê Văn Ba (61 tuổi, phường Phước Thới, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) mấy ngày nay lo lắng mặc dù con ông gọi điện về báo tình hình vẫn ổn. “Nó điện về thì nghe cũng ổn, không có gì, sức khỏe bình thường nhưng mình vẫn phải hỏi cặn kẽ vì sợ có khi nó giấu không cho mình hay”, ông Ba nói.

Vườn xoài của ông Ba sắp cho thu hoạch, nghe tin do dịch bệnh nên xoài xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khiến giá sụt mạnh, nhưng ông vẫn không để tâm lắm. Với vợ chồng ông, quan tâm hàng đầu lúc này vẫn là sức khỏe, sự an toàn của con gái và hai cháu ngoại bên xứ Hàn.

Cùng tâm trạng khi có người thân đang ở Hàn Quốc, anh Lương Minh Tuấn (26 tuổi, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) cho biết, mấy ngày nay ngày nào cũng nghe liên tục trên báo đài nên lo lắng cho mẹ và chị gái đang ở Hàn Quốc. Chị gái anh lấy chồng và sinh sống ở Seoul.

“Chị ở xa trung tâm, nghe chị nói người ta hạn chế đi lại, chị vẫn làm bình thường (buôn bán ở nhà) nhưng mình ở nhà đây vẫn không thể không lo”, anh Tuấn nói. Gia đình bà Lê Thị Tươi (ở gần nhà anh Tuấn) có cháu gái đang ở Hàn Quốc còn lo lắng hơn. Bà cho biết cháu gái bà dự kiến bay về Cần Thơ ngày 28/2, nhưng do lo sợ đến chốn đông người không an toàn nên gia đình đã dặn cháu bà hủy vé…

Thông tin với PV Tiền Phong, Ðại tá Phan Văn Chương - Phó Chủ nhiệm Hậu cần Quân khu 9 cho biết, những người về từ vùng dịch được đón bằng xe riêng để đưa đến nơi cách ly tập trung, được bố trí nơi ở riêng biệt với những người về từ Hàn Quốc nhưng không ở trong vùng tâm dịch và được ưu tiên theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Quân khu 9 đã triển khai đầy đủ giường, chiếu, chăn, gối, khu vệ sinh cá nhân, tắm giặt, đảm bảo ăn uống…

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.