Có 16 kết quả :

Ảnh minh họa

Pháp quan tâm tự do, an ninh hàng hải ở biển Đông

TP - Trong cuộc gặp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Hà Nội ngày 24/1, Quốc vụ khanh Bộ Châu Âu và Ngoại giao Pháp Jean-Baptiste Lemoyne khẳng định, Pháp quan tâm thực thi nguyên tắc tự do, an toàn, an ninh hàng hải trong khu vực với tư cách là một tác nhân quan trọng tại Thái Bình Dương - Châu Đại dương. 
Ngày 30/3 (giờ Mỹ) tại Washington D.C, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nhân dịp tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ tư. Ảnh: TTXVN.

Mỹ muốn tăng cường hợp tác an ninh hàng hải với Việt Nam

TP - Hội đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tại Washington D.C hôm 30/3, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đề nghị hai bên tăng cường hợp tác an ninh hàng hải. Mỹ cam kết sẽ tăng cường hỗ trợ Việt Nam nâng cao năng lực thực thi  pháp luật, lực lượng cảnh sát biển.
Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế

TP - Ngày 13-11, Hải quân Indonesia tổ chức hội thảo quốc tế về an ninh hàng hải, thảo luận các biện pháp xây dựng lòng tin, chia sẻ thông tin, phối hợp đào tạo, diễn tập, tuần tra chung… Các đại biểu cho rằng, các nước cần thực thi đầy đủ luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. (Jakarta Post)
Có ra mới biết, cuộc sống ở Hoàng Sa như thiên đường. Bây giờ, tui vẫn ước gì được quay lại, sống nốt quãng đời ở đó. Ông Mai Tiễn

Thương nhớ Hoàng Sa

TP - Nhiều người đang sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng, Quảng Nam, có thể nhớ và kể vanh vách những ký ức về quần đảo Cát Vàng, nơi họ từng ra công tác. Những người mà PV Tiền Phong trò chuyện dưới đây là một trong số ấy.
Đàm phán để giải quyết hòa bình

Đàm phán để giải quyết hòa bình

Việt Nam và Trung Quốc khẳng định, cần tích cực thực hiện nhận thức chung của lãnh đạo hai nước, giải quyết hòa bình các bất đồng trên biển giữa hai nước thông qua đàm phán và hiệp thương hữu nghị.
Tàu giám sát biển lớn nhất của Trung Quốc, Haixun 31 vừa có hành trình đi ngang Biển Đông khiến các nước trong khu vực lo ngại Ảnh: Xinhua

Bác bỏ lập trường của Trung Quốc

TP - Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain, ngày 21-6 (giờ Việt Nam), nêu đích danh Trung Quốc là nguyên nhân gây ra căng thẳng ở Biển Đông đồng thời khẳng định những tuyên bố chủ quyền của nước này là “không có cơ sở nào theo luật quốc tế”.