Ấn Độ lập kỉ lục ngày thứ năm liên tiếp, một tuần thêm 2,2 triệu ca COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Bệnh nhân COVID-19 được chôn cất vì lò hỏa thiêu quá tải. Ảnh: Reuters
Bệnh nhân COVID-19 được chôn cất vì lò hỏa thiêu quá tải. Ảnh: Reuters
TPO - Ngày 26/4, chính phủ Ấn Độ thông báo trong vòng 24 giờ qua, nước này ghi nhận 352.991 ca COVID-19 mới (lập kỉ lục ngày thứ 5 liên tiếp) với thêm 2.812 ca tử vong.

Tổng số ca bệnh ở Ấn Độ tính đến thời điểm hiện tại là 17.313.163 ca, với tổng số ca tử vong là 195.123 ca.

Chỉ tính riêng trong tuần trước, Ấn Độ đã có thêm 2,2 triệu ca bệnh mới – mức tăng cao nhất từ trước đến nay trên quy mô toàn cầu.

Thành phố Bengaluru (miền Nam Ấn Độ) hôm qua, 25/4, đã trở thành thành phố đầu tiên sau New Delhi ghi nhận hơn 20.000 ca bệnh mới chỉ trong một ngày.

Tại thủ đô, hơn một phần tư số người được xét nghiệm hôm Chủ nhật đã nhận kết quả dương tính.

Ấn Độ lập kỉ lục ngày thứ năm liên tiếp, một tuần thêm 2,2 triệu ca COVID-19 ảnh 1

Bệnh nhân đeo mặt nạ dưỡng khí chờ được nhập viện ở New Delhi. Ảnh: Reuters

Trong bối cảnh các bệnh viện đều đang quá tải, Randeep Guleria, Giám đốc Viện Khoa học Y tế Ấn Độ cảnh báo người dân không nên tích trữ oxy và thuốc men trong nhà.

“Tình trạng người dân tích trữ oxy và các loại thuốc như remdesivir trong nhà đang tạo nên sự hoảng loạn và thiếu hụt tại các bệnh viện.”

Các mặt hàng y tế thiết yếu như oxy và remdesivir cũng đã xuất hiện trên chợ đen với giá cắt cổ. Một liều remdesivir có thể có giá lên tới 40.000 rupee (hơn 12 triệu đồng).

Ấn Độ lập kỉ lục ngày thứ năm liên tiếp, một tuần thêm 2,2 triệu ca COVID-19 ảnh 2

Một bệnh nhân được trợ thở ngay trong xe hơi. Ảnh: Reuters

Nhu cầu về oxy ở Ấn Độ nói chung đã tăng 20% chỉ trong vài ngày. Tại thủ đô New Delhi, hầu hết các bệnh viện đều quay cuồng trong tình trạng thiếu oxy trầm trọng. Có lúc nguồn cung oxy cạn kiệt trong vòng 30 phút khiến hàng trăm người gặp nguy hiểm.

Hôm thứ Bảy, 20 bệnh nhân ở bệnh viện Jaipur Golden (New Delhi) đã chết trong một cuộc khủng hoảng oxy trầm trọng.

Chủ nhật, bốn bệnh nhân tại bệnh viện Kathuria và bốn bệnh nhân ở bệnh viện Virat (New Delhi) tử vong vì lí do tương tự.

Ấn Độ lập kỉ lục ngày thứ năm liên tiếp, một tuần thêm 2,2 triệu ca COVID-19 ảnh 3

Nhà máy chiết xuất oxy ở Ahmedabad. Ảnh: Reuters

Trong một chiến dịch quốc tế nhằm “giải cứu” Ấn Độ, Mỹ đã cam kết sẽ cung cấp nguyên liệu thô sản xuất vắc xin, kit xét nghiệm, máy thở và đồ bảo hộ. Tuy nhiên, Washington không đề cập đến việc liệu Mỹ có gửi hàng triệu liều vắc xin AstraZeneca dư thừa đến Ấn Độ hay không.

Anh thông báo đã đưa máy thở và oxy tới New Delhi, còn Pháp và Đức cam kết sẽ gửi oxy đến Ấn Độ trong những ngày tới.

Theo The Guardian
MỚI - NÓNG