Ấn Độ hé lộ dự án siêu tàu sân bay 65.000 tấn

Tàu sân bay INS Vikrant đầu tiên do Ấn Độ tự chế tạo với 90% được nội địa hóa tại nhà máy đóng tàu Kochi, bang Kerala. Ảnh: AFP/TTXVN.
Tàu sân bay INS Vikrant đầu tiên do Ấn Độ tự chế tạo với 90% được nội địa hóa tại nhà máy đóng tàu Kochi, bang Kerala. Ảnh: AFP/TTXVN.
Gải quân Ấn Độ sẽ hoàn thành thiết kế tàu sân bay lớn nhất nước này vào cuối năm nay. Theo đó, tàu sân bay mới sẽ có trọng lượng 65.000 tấn và khả năng chuyên chở tới 50 máy bay.

Mạng tin quốc phòng Ấn Độ ngày 21/1 cho biết, đây sẽ là tàu sân bay thứ hai do Ấn Độ sản xuất (IAC-II) và chỉ sau siêu tàu sân bay của Mỹ với trọng lượng 100.000 tấn.

Nguồn tin trên cho biết các nghiên cứu tính khả thi của dự án trên đã được triển khai và sẽ mất khoảng 8-10 tháng để hoàn thành thiết kế. IAC-II được thiết kế với một số công nghệ mới phát triển và sẽ tìm kiếm tư vấn từ các công ty nước ngoài có chuyên môn sâu trong thiết kế tàu sân bay như Mỹ, Nga, Pháp, Anh và Italia.

Cũng theo nguồn tin trên, tàu sân bay bản địa đầu tiên INS Vikrant của Ấn Độ được thiết kế với trọng lượng 40.000 tấn đang được đóng tại Kochi và dự kiến đưa vào phiên chế hải quân nước này trong năm 2018. Hiện Hải quân Ấn Độ cũng đang sở hữu các tàu sân bay INS Viraat nặng 28.500 tấn và INS Vikramaditya nặng 45.400 tấn có xuất xứ nước ngoài.

Theo Theo TTXVN/Tin Tức
MỚI - NÓNG