Ấn Độ hạ thủy tàu ngầm hợp tác sản xuất với Pháp

Ấn Độ hạ thủy tàu ngầm hợp tác sản xuất với Pháp
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar đã giám sát việc hạ thủy chiếc tàu ngầm đầu tiên trong số 6 tàu ngầm Scorpene hợp tác sản xuất với Pháp tại một quân cảng ở thành phố Mumbai.  

Nhật báo The Hindu ngày 7/4 dẫn lời  Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ấn Độ Manohar Parrikar cho biết, Ấn Độ sẽ hoàn thành yêu cầu về số lượng tàu ngầm để bảo vệ các vùng biển của Ấn Độ trước năm 2022.

Sau khi hạ thuỷ, dự kiến con tàu trên sẽ được ra mắt vào tháng 9 tới và sẽ trải qua các quá trình thử nghiệm khắt khe, cả ở cảng và dưới biển, khi nổi trên mặt nước và khi lặn, cho đến tháng 9/2016.

Sau đó, Scorpene sẽ được đưa vào biên chế của lực lượng Hải quân Ấn Độ với tên gọi INS Kalvari.

Con tàu là một trong 6 tàu ngầm chạy bằng diesel do Pháp thiết kế, đang được chế tạo tại xưởng đóng tàu ở Mumbai theo dự án Project 75.

Dự án trên được ký kết giữa Ấn Độ và công ty đóng tàu khổng lồ DCNS của Pháp từ hồi năm 2005, quy định rằng tàu đầu tiên sẽ được bàn giao vào năm 2012.

Cho đến nay, dự án này đang bị chậm tiến độ. Dù phía Pháp đổ lỗi cho New Delhi về sự chậm trễ này, Bộ trưởng Parrikar cho rằng các khó khăn trong việc mua nguyên liệu từ các công ty bán lẻ nước ngoài là nguyên nhân chính khiến dự án bị chậm tiến độ.

Tàu ngầm Scorpene được thiết kế có thể hoạt động trong tất cả mọi điều kiện, kể cả vùng nhiệt đới.

Tất cả các phương tiện và hệ thống liên lạc được trang bị nhằm đảm bảo phối hợp hoạt động với các thành phần khác của một biệt đội hải quân.

Tàu có thể tham gia tác chiến, chống tàu ngầm, thu thập thông tin tình báo, đặt mìn và giám sát khu vực.

Theo Theo The Hindu
MỚI - NÓNG