Ấn Độ: Cháy bệnh viện, 8 bệnh nhân COVID-19 chết thảm vì không kịp chạy

Bên ngoài bệnh viện nơi xảy ra cháy. Ảnh: Reuters
Bên ngoài bệnh viện nơi xảy ra cháy. Ảnh: Reuters
TPO - Vụ cháy bùng phát tại khu chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện tư ở Ấn Độ đã khiến ít nhất 8 bệnh nhân COVID-19 thiệt mạng.

Theo Reuters, vụ cháy xảy ra sáng sớm nay, 6/8, tại bệnh viện tư Shrey ở thành phố Ahmedabad (bang Gujarat, phía Tây Ấn Độ).

Vụ việc đang được điều tra. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, đám cháy bùng phát sau khi trang phục bảo hộ của một nhân viên y tế bắt lửa.

“Một nhân viên khi thấy áo bảo hộ bắt lửa đã chạy ra khỏi phòng bệnh để dập lửa. Nhưng không may, ngọn lửa đã nhanh chóng lan rộng”, đại diện cơ quan cứu hoả địa phương cho biết.

“5 người đàn ông và 3 người phụ nữ đang được điều trị COVID-19 tại đây đã không thể bỏ chạy khi đám cháy bùng phát. Họ qua đời vì khói và nhiệt độ cao.”

Trong một bài đăng trên Twitter, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho biết ông cảm thấy đau lòng khi nhận được tin báo về vụ việc ở quê nhà.

Tính đến chiều 6/8, Ấn Độ đã ghi nhận tổng cộng 1.964.536 ca mắc COVID-19, với 40.699 ca tử vong.

Theo Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.