Ấn Độ ăn mừng cột mốc tiêm một tỷ liều vắc xin COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa: Reuters
Ảnh minh họa: Reuters
TPO - Ấn Độ đã tiêm được 998,5 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19 và dự kiến sẽ sớm cán mốc một tỷ liều.

Bộ trưởng Y tế Ấn Độ Mansukh Mandaviya cho biết một ca khúc và một bộ phim đánh dấu cột mốc một tỷ liều vắc xin đã được ra mắt trưa 21/10 ở thủ đô New Delhi.

Chính phủ Ấn Độ đặt mục tiêu tiêm ngừa COVID-19 cho toàn bộ 944 triệu người trưởng thành trong năm nay.

Đến thời điểm hiện tại, Ấn Độ đã tiêm 998,5 triệu liều vắc xin ngừa COVID-19. Gần 90% trong số đó là vắc xin AstraZeneca do Viện Huyết thanh Ấn Độ sản xuất. 75% dân số trưởng thành của Ấn Độ đã tiêm ít nhất một liều vắc xin, và 31% đã tiêm đủ hai liều.

“Tôi kêu gọi tất cả những người Ấn Độ chưa chủng ngừa hãy nhanh chóng đi tiêm và đóng góp vào cột mốc vàng trong chiến dịch tiêm chủng của chúng tôi”, Bộ trưởng Mandaviya viết trên Twitter.

Trong tháng 10, tốc độ tiêm chủng của Ấn Độ đã giảm xuống còn khoảng 5 triệu liều/ngày, bằng 1/5 so với mức đỉnh của tháng 9 dù các bang ở nước này đang dự trữ hơn 100 triệu liều vắc xin – mức cao kỷ lục.

Tổng số ca mắc COVID-19 ở Ấn Độ đã lên tới 34,1 triệu ca, với hơn 452.000 ca tử vong. Số ca mắc mới hằng ngày hiện đang ở mức thấp, nhưng giới chức Ấn Độ vẫn khuyến cáo người dân nên nhanh chóng đi tiêm phòng vì mùa lễ hội đang đến, làm tăng nguy cơ bùng phát một làn sóng dịch mới.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG